Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (1-8, giờ Việt Nam), trên sàn London - Anh, giá cà phê Robusta giảm nhẹ ở 3 kỳ hạn gần, mức giảm từ 1-14 USD/tấn nhưng tăng ở 3 kỳ hạn xa, từ 15-29 USD/tấn.
Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York – Mỹ lại tăng 0,53% - 0,82%.
Đảo chiều
Đầu phiên, giá Robusta tăng mạnh, lên mức gần 100 USD/tấn nhưng chốt phiên lại giảm khi nhiều thông tin bất lợi xuất hiện như tồn kho Robusta tăng, cà phê không được miễn thuế đối ứng.
Cùng kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá Robusta lên 3.401 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 50 USD/tấn, lên 6.520 USD/tấn.
Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước khó dự đoán từ mức 99.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.
Hôm qua, nhiều đại lý đã niêm yết giá cà phê lên vượt mức 100.000 đồng để gom cà phê cuối vụ.

Cà phê Arabica của Việt Nam
Ngành cà phê lo 5.000 tỉ đồng bị chôn vốn
Cũng liên quan đến ngành hàng cà phê, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa có báo cáo thêm gửi Bộ Tài chính về những khó khăn khi áp dụng các quy định về thuế GTGT từ 1-7.
Theo VICOFA, cà phê Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu, trong đó 85% tổng sản lượng cà phê nhân xanh còn cà phê rang xay, chế biến sâu và tiêu thụ nội địa khoảng 15%.
Sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê nhân xanh 926.000 tấn, chiếm 93% trong tổng số lượng cà phê xuất khẩu và chiếm 85% về kim ngạch.
VICOFA dự tính cả năm 2025 Việt Nam sẽ xuất khẩu 1,5 triệu tấn cà phê với kim ngạch khoảng 7,5 tỉ USD. Như vậy nếu tính 5% thuế GTGT, phần nộp khoảng 375 triệu USD, tính theo tỉ giá hiện tại gần 10.000 tỉ đồng. Nếu tính riêng nửa cuối năm 2025 (từ ngày 1-7), số tiền tạm đóng 5.000 tỉ đồng.
VICOFA đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa sản phẩm cà phê nhân xanh thuộc đối tượng không chịu thuế, không phải kê khai nộp thuế trong các khâu thương mại bởi chỉ khoảng 5% cà phê được doanh nghiệp xuất khẩu mua trực tiếp từ nông dân.
Bình luận (0)