Giá dầu thế giới đã giảm mạnh sau những diễn biến mới nhất ở Trung Đông.
Hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 5 có lúc giảm hơn 16% xuống còn 94,47 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 8-4. Giá dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm hơn 15% xuống còn 92,21 USD/thùng.

Nhà giao dịch làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York - Mỹ hôm 7-4. Ảnh: AP
Trước đó, theo đài CNBC, ông Donald Trump hôm 7-4 cho biết Mỹ đã đồng ý "tạm ngừng ném bom và tấn công Iran" trong hai tuần.
Theo ông Donald Trump, thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz. Ông nói rằng Mỹ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và xem đây là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.
Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội: "Hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được Mỹ và Iran nhất trí nhưng thời hạn hai tuần sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn thiện và thực hiện".
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ cho phép đi lại an toàn qua eo biển trong thời gian ngừng bắn thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có xem xét đến các hạn chế kỹ thuật.
Thỏa thuận ngừng bắn được công bố chưa đầy 2 giờ trước thời hạn 20 giờ (giờ miền Đông) mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống đã đe dọa sẽ ném bom mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không đáp ứng thời hạn đó.
Tổng thống cho biết ông đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc thảo luận với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
Thủ tướng Pakistan đã đề nghị ông Donald Trump ngừng bắn để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục. Ông Sharif cũng yêu cầu Iran mở lại eo biển trong thời gian đó như một cử chỉ thiện chí.
Bất chấp tuyên bố từ ông Donald Trump, theo hãng tin AP, một quan chức cho biết Israel vẫn tấn công Iran sáng 8-4, dẫn đến động thái đáp trả của Tehran.
Kế hoạch 10 điểm của Iran
Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu tại Islamabad vào ngày 10-4, dựa trên bản kế hoạch 10 điểm do nước này soạn thảo.
Theo tuyên bố trên, kế hoạch này bao gồm:
1. Cam kết của Mỹ đảm bảo không có thêm hành động gây hấn nào
2. Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz
3. Chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran
4. Dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt chính
5. Dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt thứ cấp
6. Chấm dứt tất cả nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống lại Iran
7. Chấm dứt tất cả nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chống lại Iran
8. Bồi thường thiệt hại cho Iran vì những tổn thất trong xung đột
9. Rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực
10. Chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon.
Bình luận (0)