Ngày 20-5, theo thông tin từ Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng chiêm bái xá lợi Đức Phật - Bảo vật quốc gia Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư đến Thủ tướng Ấn Độ đề nghị gia hạn trưng bày xá lợi Đức Phật tại Việt Nam từ 22-5 đến 2-6.

Xá lợi Đức Phật được cung rước tứ chùa Quán Sứ tới tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) sáng ngày 17-5
Ngày 19-5, Chính phủ Ấn Độ đã có phúc đáp, đồng ý gia hạn thời gian trưng bày xá lợi Đức Phật tại Việt Nam sau ngày 21-5, tăng thêm 10 ngày so với lịch trình trước đó. Ấn Độ đề nghị Việt Nam hỗ trợ gia hạn thị thực cho quan chức, tăng sĩ Ấn Độ đi cùng, sắp xếp nghi lễ và an ninh.
Ban Tổ chức đại lễ Phật đản Vesak 2025 cũng thông báo xá lợi Đức Phật sẽ kéo dài thời gian tôn trí để du khách, phật tử được chiêm bái tại chùa Tam Chúc tới hết ngày 21-5. Trước đó, lịch trình tôn trí tại Tam Chúc từ ngày 17-5 đến trưa ngày 20-5.

Hình ảnh người dân, du khách, phật tử đổ về chùa Tam Chúc để chiêm bái xá lợi Đức Phật
Trước đó, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Bảo vật quốc gia của Ấn Độ tại Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 21-5.
Đây là lần thứ tư xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước ra ngoài phạm vi Ấn Độ và là lần đầu tiên được rước tới Việt Nam. Xá Lợi được tôn trí tại 4 địa điểm gồm chùa Thanh Tâm (TP HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Xá lợi Đức Phật tôn trí tại chùa Tam Chúc tới hết ngày 21-5, trong khi lịch trình tiếp theo vẫn chưa được công bố
Tại Hà Nội, xá lợi Đức Phật đã được rước quanh Hồ Gươm trước khi tôn trí tại chùa Quán Sứ. Trong 4 ngày (13 đến 16-5), đã có hơn 5 triệu phật tử, người dân, du khách đến chùa Quán Sứ chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Tại chùa Tam Chúc, hàng vạn du khách, phật tử đổ về từ ngày 17-5 để chiêm bái, đảnh lễ. Du khách tới đây được ban tổ chức miễn phí vé xe điện, thuyền và các suất ăn miễn phí.
Bình luận (0)