xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

98,7% giáo viên nói nhà trường đặt ra nhiều loại sổ sách

Phiếu thăm dò “Thầy, cô có hài lòng với công việc?” được đăng trên 3 số báo ra ngày 22, 24 và 25-10. Tính đến 16 giờ ngày 31-10, đã có 474 phiếu trả lời gởi đến Báo Người Lao Động.

Ngoài phiếu trả lời, nhiều giáo viên (GV) còn viết thư, bài kèm theo giải thích lý do chọn câu trả lời. Đặc biệt, có khoảng 20 trường hợp có số phiếu gởi theo đơn vị trường với khoảng 40 - 50 phiếu/trường.

Dưới đây là kết quả thăm dò:

. Câu hỏi số 1: Ngoài các loại sổ sách theo quy định, nơi thầy cô công tác có đặt ra thêm sổ sách mà theo thầy cô là chỉ mang tính hình thức, không thật sự cần thiết?

- 98,7% GV nói nhà trường có đặt ra nhiều sổ sách ngoài quy định (468 phiếu).

- Chỉ 1,3% nói “không” (6 phiếu).

. Câu 2: Theo thầy cô, việc đặt ra các chỉ tiêu thi đua như số HS lên lớp, HS xuất sắc, HS giỏi... là cần thiết?

- 85,2% GV nói “không cần thiết” (404 phiếu).

- Chỉ có 14,8% nói “cần thiết” (70 phiếu).

. Câu 3: Thầy cô có thời gian đầu tư nâng cao chất lượng bài giảng?

- 63,3% GV nói không có thời gian (300 phiếu).

- 35,86% GV nói không thường xuyên (170 phiếu).

- Chỉ có 0,8% trả lời có (4 phiếu).

. Câu 4: Thầy cô có dành thời gian cho các sinh hoạt bên ngoài nhà trường?

- 66,25% GV trả lời không có thời gian dành cho các sinh hoạt bên ngoài nhà trường (314 phiếu).

- 32,1% GV cho biết có tham gia sinh hoạt bên ngoài nhà trường nhưng không thường xuyên (152 phiếu).

- Chỉ có 1,68% GV nói có sinh hoạt ngoài nhà trường thường xuyên (8 phiếu).

. Câu 5: Có nên giảm thiểu hội họp để dành thời gian cho chuyên môn?

- 99,2% GV đề nghị nhà trường giảm thiểu hội họp để dành thời gian cho chuyên môn (470 phiếu).

- Chỉ có 0,8% GV cho rằng không cần giảm bớt hội họp (4 phiếu).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo