Video clip giao lưu trực tuyến 1
Video clip giao lưu trực tuyến 2
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 sắp được tổ chức vào 3 ngày 30, 31-5 và 1-6-2007 dự kiến có trên 1 triệu thí sinh cả nước tham gia. Đây là kỳ thi có nhiều thay đổi nhất từ trước tới nay, như tăng các môn thi trắc nghiệm khách quan, tổ chức thêm kỳ thi lần 2... Đây cũng là kỳ thi đầu tiên cả nước hưởng ứng cuộc vận động “hai không” của Bộ GD-ĐT về một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Trước những thay đổi đó, Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Về thi tốt nghiệp THPT 2007” như một kênh đối thoại giữa Bộ GD-ĐT và phụ huynh, học sinh. Tại buổi giao lưu này, các chuyên viên Bộ GD-ĐT sẽ giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc của phụ huynh và học sinh cả nước trước, trong và sau kỳ thi; về những quy chế mới trong phòng thi mà thí sinh có thể chưa biết và dễ phạm quy; cũng qua đây vận động toàn xã hội hưởng ứng một kỳ thi an toàn, nghiêm túc vì con em chúng ta.
![]() |
Ông Trần Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa trái) tặng hoa cho khách mời trực tuyến |
. Em lo lắng không biết kỳ thi lần này có đậu không? Em sợ khi vào phòng thi thầy cô ưa làm áp lực lên cho học sinh. Cứ mỗi thầy cô thanh tra vào phòng thi hù cho học sinh sợ và không còn tâm trí đâu làm bài. Em mong ban tư vấn chỉ cho em giữ được bình tĩnh.
Lý Minh Nhật, Học sinh Trường THPT Bạc Liêu
- Ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT: em yên tâm, các thầy cô làm nhiệm vụ coi thi cũng như các thầy cô thanh tra thực hiện chức trách của mình theo quy chế thi sẽ không gây áp lực cho học sinh. Để làm bài thật tốt các em cần chuẩn bị cho mình kiến thức, sức khỏe, tâm thế khi vào phòng thi. Chúc các em tự tin làm bài thi bằng thực lực của mình.
. Em muốn biết khi nào kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ trở vể với đúng ý nghĩa của nó vì từ trước đến giờ thí sinh đi thi như đi chép bài. Thậm chí thầy hiệu trưởng trường em còn hỏi học sinh rằng chúng em có đầy đủ tài liệu chưa? Em muốn biết Bộ GD-ĐT sẽ làm gì để kỳ thi phản ảnh đúng chực thất?
Học sinh lớp 12 tỉnh Phú Thọ
- Ông Trần Bá Giao: Rất hoan nghênh tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của em. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thể iện quyết tâm của ngành giáo dục trong việc lập lại trật tự kỷ cương trong thi cử vì thế em yên tâm kỳ thi năm nay sẽ là kỳ thi có sự đổi mới trong tất cả các khâu để có được sự đánh giá trình độ học sinh một cách trung thực, khách quan công bằng. Bộ GD-ĐT đã có văn bản đến các địa phương yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các thầy cô giáo và học sinh cũng như đông đảo nhân dân phải làm mọi việc để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bô cũng đã tăng cường lực lượng thanh tra gồm các thầy cô giáo, các giảng viên ở các trường ĐH, CĐ xuống thanh tra giám sát tại các hội đồng thi. Bộ cũng đã chuẩn bị các đoàn thanh tra thường trực để tiến hành thanh tra đột xuất những nơi được phản ánh về tình trạng không đảm bảo ann tòan, nghiêm túc.
. Em muốn hỏi đề thi tốt nghiệp THPT năm nay có khó không và mình cần chuẩn bị những gì để bước vào phòng thi. Môn thi địa lý có được mang ALAT vào phòng thi không ạ? Em xin chân thành cám ơn
Bùi Thị Thu Hà, 362 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Tân Bình, TPHCM
- Ông Trần Bá Giao: Về đề thi em yên tâm là cũng như mọi năm yêu cầu của đề thi là nằm trong chương trình học sinh có học lực trung bình là có thể đạt được điểm trung bình. Bộ đã quy định học sinh được phép mang một số vật dụng vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi như bút, bút chì, thước kẻ, compa, máy tính không có chức năng truyền dữ liệu... Về môn địa lý có cho mang ALAT vào phòng thi.
. Em rất băn khoăn đi thi tốt nghiệp có được mang máy tính bỏ túi hiệu Casio FX-570MS và loại mới là Casio FX-570ES vào phòng thi không? Mong thầy giải đáp vấn đề này cho em và nhiều bạn khác. Em xin cám ơn.
Phan Thị Thanh Nga, Tổ 51, P. Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- TS Nguyễn Sỹ Đức, Vụ Phó Vụ trung học Bộ GD-ĐT: Theo công văn số 4441/BGDĐT-KT&KĐ ngày 3-5-2007 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007, thí sinh được phép mang vào phòng thi: Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, các vật dụng này không được gắn linh kiện điện tử; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
. Em đang sử dụng máy tính Casio FX 570ES, xin thầy cho em hỏi em có được mang vào phòng thi hay không?
Nguyễn Thị Uyên Tú, kemsoda@yahoo.com
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Học sinh được phép mang vào phòng thi máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
. Xin hỏi thầy việc xếp loại trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay có thay đổi gì so với năm trước. Xin cám ơn thầy.
Phạm Hoàng Nhân, Conhan52@yahoo.com
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay việc xếp loại vẫn thực hiện theo quyết định 17/2002/QĐ-BGDĐT, cụ thể là: Học sinh tốt nghiệp được xếp thành 3 loại: Giỏi, khá, trung bình theo các tieu chuẩn: 1- Loại giỏi: a-xếp loại cả năm lớp cuối cấp, hạnh kiểm, loại tốt, học lực loại giỏi. b-điểm xếp loại (ĐXL) từ 8,0 trở lên. C- không có bài thi nào có điểm dưới 7. 2- Loại khá: a- xếp loại cả năm lớp cuối cấp về hạnh kiểm và học lực đều từ khá trở lên. b- Điểm xếp loại (ĐXL) từ 6,5 trở lên. c-không bài thi nào điểm dưới 6,0. 3- Loại trung bình: các trường hợp tốt nghiệp còn lại.
. Em không biết sang năm có thi trắc nghiệm 4 môn thi như năm nay không hay là thi trắc nghiệm 6 môn?
rieng_minh_anh_co_don_ntn@yahoo.com
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí: Theo lộ trình đổi mới thi tuyển sinh, trong 2 năm 2008, 2009 sẽ mở rộng môn thi trắc nghiệm các môn còn lại: văn, sử, địa, tóan.
. Xin được hỏi các thầy: Trường hợp thí sinh làm được 2/3 bài thi của một môn thi thì bị ngất xỉu, phải ra khỏi phòng thi để cấp cứu, kết quả bài thi này được 4 điểm. Tổng điểm 6 môn thi là 28 điểm, lý do đặc biệt này, có được xem xét đặc cách không?
Nguyễn Tiến Lợi, 70 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn - Bình Định
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Theo điều 14 quy chế thi tốt nghiệp THPT có quy định các trường hợp đặc cách: 1- Trước thời gian thi, thí sinh bị ốm hoặc do điều kiện khách quan không đến thi được. Trường hợp này sẽ được đặc cách tốt nghiệp nếu học lực năm lớp 12 từ khá trở lên và hạnh kiềmcũng từ khá trở lên. 2- Học sinh khiếm thị được đặc cách tốt nghiệp. 3- Học sinh đã thi 1 số môn nhưng do điều kiện khách quan không thi tiếp được hoặc bị ốm hay do những điều kiện khách quan không thi được những môn đầu và tự nguyện thi những môn còn lại sẽ được xét đặc cách với điều kiện: Học lực lớp 12 từ trung bình trở lên (hạnh kiềm loại khá trở lên) và tất cả các môn đã dự thi phải đạt 5 điểm trở lên. Như vậy, trường hợp của em ứng với trường hợp thứ 3, với 1 môn bị điểm 4 em sẽ không được đặc cách.
. Xin chào, tôi biết được có tổ chức thi lần 2 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Vậy đối tượng tham dự kỳ thi lần 2 gồm tất cả các thí sinh tham dự lần 1 hay chỉ dành cho những thí sinh học năm học 2006-2007, còn những thí sinh dạng tự do thì sao? Xin cám ơn
Nguyễn Trung Đông, 19/45C Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, TPHCM
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi lần 1 nhưng không đủ điều kiện tốt nghiệp (thi trượt) và không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên thì được dự thi lần 2. Như vậy, kể cả thí sinh tự do thỏa mãn những điều kiện trên cũng được thi lần 2.
![]() |
Quang cảnh buổi trực tuyến |
. Năm nay hình thức thi tốt nghiệp có rất nhiều thay đổi còn có thêm các môn trắc nghiệm vậy có thể cho em hỏi đề thi năm nay những đối tượng học sinh nào sẽ có thể làm nổi đề thi, học sinh trung bình trở lên hay khá trở lên?
Và em cũng như toàn bộ học sinh 12 đều hưởng ứng khong trào “hai không” của Bộ GD-ĐT và chỉ có như vậy mới bảo đảm công bằng cho tất cả học sinh cũng như toàn xã hội. Mong kỳ thi diễn ra suôn sẻ tốt đẹp.
Vũ Văn Khánh
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Đề thi dù hình thức tự luận hay trắc nghiệm khách quan đều phải đảm bảo yêu cầu về độ khó sao cho những học sinh có học lực trung bình nhưng có cố gắng ôn tập nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong chương trình THPT đặc biệt là lớp 12 có thể thi đỗ.
. Thưa ông Nghĩa, tiêu cực xãy ra nhiều năm nay một phần là do đề thi vẫn yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, vậy năm nay đề thi có những cải tiến gì để hạn chế tình trạng này. Đề thi năm nay liệu có ra theo hướng sáng tạo, tổng hợp kiến thức không? Xin cám ơn
Hồng Thắm, Hà Nội
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Đề thi năm nay ngòai việc tăng số môn trắc nghiệm, đề các môn tự luận cũng được đổi mới theo hướng tăng cường kiểm tra tính sáng tạo, khả năng vận dụng thực tế của thí sinh, số câu hỏi trong đề thi sẽ nhiều hơn và như vậy sẽ tránh được việc học tủ, học vẹt của thí sinh.
. Làm thế nào để có một kỳ thi an toàn. Hiện nay, một số tiêu cực trong ngành giáo dục làm mọi người e ngại. Xin hỏi Bộ GD-ĐT sẽ làm gì để học sinh noi gương thi cử nghiêm túc hơn?
Lưu Huỳnh Thảo, 2/3 Tân Lập 2, phường Hiệp Phú, Q.9, TP HCM
- Ông Trần Bá Giao: Để làm cho kỳ thi nhgiêm túc, bên cạnh yêu cầu về nâng cao nhận thức đúng đắn về kỳ thi, tăng cường lực lược cho công tác thanh tra, tập huấn cho các cán bộ làm công tác thi chỉ đạo sự phối hợp giữa các ban ngành trong việc đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, Bộ còn bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật đối với các hành vi tiêu cực trong thi cử, thí sinh dự thi hay các cán bộ làm công tác thi nếu vi phạm quy chế đều bị xử lý kỷ luật đích đáng.
. Qua thông tin trên báo chí tôi được biết để chống tiêu cực trong thi cử Bộ GD-ĐT tăng cường công tác thanh tra, giám sát ở tất cả các khâu, từ sao in đề thi, coi thi đến chấm thi. Xin hỏi ông phó chánh thanh tra rằng với số lượng cán bộ giám sát mà Bộ điều động liệu có chắc rằng không xãy ra tiêu cực trong phòng thi như Hà Tây năm trước không?
Nguyễn Huy Cường, Hà Nội
- Ông Trần Bá Giao: Quan điểm của Bộ GD-ĐT là quyết tâm tổ chức một mùa thi nghiêm túc sau 9 tháng thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Việc tăng cường công tác thanh tra giám sát ở tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp năm nay là nhằm thực hiện mục tiêu đó. Với sự chuyển biến từ nhận thức đến các bước chuẩn bị cho kỳ thi chúng ta có thể tin tưởng sẽ ngăn chặn được các hành vi tiêu cực trong thi cử.
. Em muốn hỏi bảng tuần hoàn nào cũng được mang vào phòng thi phải không hay chỉ được mang loại của Bộ GD-ĐT? Khi đi thi có phải mặc đồ đồng phục hay mặc bình thường?
Nguyễn Anh Chung, nguyenanhchung@yahoo.com
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Theo hướng dẫn trong công văn số 4441/BGDĐT-KT&KĐ ngày 3-5-2007 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007 thì thí sinh được phép mang vào phòng thi Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Bảng tính tan đối với môn hóa học, ALAT địa lý Việt Nam đối với môn địa lý; không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu
. Hàng năm, sau thời điểm Bộ công bố các môn thi thì y như rằng các môn không thi bị xếp xó, các trường tăng tiết luyện các môn có thi. Chính đây là nguyên nhân học lệch, luyện thi tăng tiết. Tại sao bộ không mạnh dạn đưa ra chủ trương học môn ào thi môn đó?
Trần Quang (Q. Bình Thạnh)
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Bộ GD-ĐT chủ trương các trường phải thực hiện đúng phân phối chương trình, như vậy các trường không thể không xếp thời khóa biểu cho các môn học không thi tốt nghiệp. việc một vài trường không dậy đầy đủ các môn là sai. Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất của bạn về chủ trương học môn nào thi môn đó.
. Nếu 12 năm liền là học sinh giỏi, vậy thi đại học có được ưu tiên cộng điểm không ? bao nhiêu điểm ? Xin cảm ơn.
Hoàng tuấn- 9911913
- TS Nguyễn Sỹ Đức: theo quy chế thì những học sinh là học sinh giỏi không được cộng điểm ưu tiên khi thi ĐH.
TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN
. ĐT:(08)5513658, 5513659. Fax: (08) 5109069. Email: tt163@hcm.vnn.vn. . 140 Trường Sa, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. Đ-T: (08) 8405704 . 31 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q.Bình Thạnh. Website: www.sgies.org
TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN đào tạo CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY các ngành: KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG, TIN HỌC, TIN HỌC KẾ TOÁN, HẠCH TOÁN – KẾ TOÁN, KINH DOANH Ở CỞ SỞ SẢN XUẤT (QUẢN TRỊ), MARKETING, DU LỊCH. Năm 2007 trường chiêu sinh 1.000 chỉ tiêu các ngành. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển (theo học bạ cho HS TN THPT & BTVH, hoặc phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ) - Ngày nhập học: 18/8/2007 - Văn bằng trung học chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. - Học sinh được hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học. - Có chỗ nội trú cho học sinh ở xa. - Giới thiệu việc làm cho học sinh. 100% học sinh tốt nghiệp đã có việc làm tốt.
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VỚI ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
- Với tất cả các ngành, học sinh khi tốt nghiệp Trường THTT Tin Học Kinh Tế Sài Gòn được xem như tốt nghiệp đại học đại cương Trường Đại quốc tế Bourgogne (Pháp), có thể đăng ký học tiếp chương trình quốc tế ( 2 năm ) để cấp bằng Licence, học tiếp 2 năm sẽ được cấp bằng Master của Pháp. Đề án đã được UBND TPHCM chấp thuận, hiện đang chờ sự phê duyệt của Bộ Giáo Dục- Đào Tạo. - Ngành kế toán: liên thông CĐ tại chức với ĐH Marketing, ĐH kinh tế
TỔ CHỨC VIỆC LÀM
- Ngày 7/2/2007 Công ty cổ phần thương mại Việt Mỹ đã ký cam kết nhận 100% học sinh sau khi tốt nghiệp của trường với mức lương thử việc là 1.728.000đ / tháng. - Hiện trường có mối quan hệ mật thiết với 17 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như Cty CP Thương Mại Việt Mỹ, Cty Thiên Hà, Khách Sạn Đồng Khánh, Việt Thái Quốc Tế, Nhà Hàng Song Thương, Cty Phước Trân Châu, Nhà Hàng Khách Sạn Hoàng Yến, Khách Sạn Sài Gòn, Khách sạn OMNI Sài Gòn cùng nhiều công ty khác. Ngoài việc chú trọng chất lượng đào tạo và cơ hội có việc làm 100%, trường còn tạo cho tất cả học sinh tham gia các hoạt động của TP nên chỉ mới 5 năm hoạt động trường đã 2 lần đoạt giải nhì cấp thành phố. Lần thứ nhất năm 2005 trong cuộc thi “Hành Trang Người Thợ Tương Lai” do Báo Người Lao Động tổ chức và lần thứ hai vào tháng 5/2007 trong cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh “tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IV năm 2007 do Tthành đoàn TPHCM tổ chức, trường đoạt giải nhì trong bảng B dành cho khối trung học chuyên nghiệp và cao đẳng được Chủ tịch UBND TP cấp bằng khen và Thành đoàn TPHCM khen thưởng. Năm 2006 Trường Tin Học Kinh Tế Sài Gòn là trường trung cấp chuyên nghiệp duy nhất được Bộ Thương Mại tặng huy chương uy tín chất lượng. |
. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, giới hạn môn văn là như thế nào? Em xin chân thành cám ơn
Lê Thị Phương, Tỉnh Hòa Bình
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Nội dung thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 được thực hiện theo các hướng dẫn ôn tập của Bộ cụ thể là theo công văn số 2443 và 3313 ngày 13-4-2007 của Vụ THPT và công văn số 2658 và 4025 ngày 17-4-2007 của Vụ GDTX. Các công văn này Bộ đã chuyển xuống các sở để cung cấp cho các trường THPT và TTGDTX.
. Đề thi bổ túc có khác đề thi THPT không? Những môn thi trắc nghiệm có đề như thế nào?
Nguyễn Ngọc Nga, Khánh Hòa
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Đề thi bổ túc và đề thi phổ thông có nội dung giới hạn khác nhau theo các hướng dẫn ôn tập của Bộ. Về các môn thi trắc nghiệm, đối với hệ bổ túc môn ngoại ngữ được thay thế bằng môn địa lý. Các môn hóa học và vật lý hình thức đề trắc nghiệm của hệ bổ túc và phổ thông đều tương tự như nhau, đó là: Các câu hỏi đều ở dạng 4 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng. Đề thi có từ 40-50 câu.
. Trong kỳ thi tốt nghiệpnăm nay với 3 môn thi trắc nghiệm có được khoanh đáp án vào đề thi không?
Hồ Thị Thu Thanh, Trường chuyên Hòan Văn Thụ, Hòa Bình
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Đối với các môn thi trắc nghiệm, các em phải làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, không khoanh đáp án vào đề. Trên phiếu trả lời trắc nghiệm trước hết các em phải điền đầy đủ các thông tin về cá nhân vào 10 mục. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án trả lời, lựa chọn phương án nào em dùng bút chì tô đầy vào ô đó.
. Thưa thầy năm nay đề văn và sử có còn cho học sinh lựa chọn 1 trong 2 đề như năm ngoái không?
Hoàn Lê Xuân Quý, 351/110 Lê Đại Hành, Q.11, TPHCM; Trần Lê, 14 Nguyễn Chí Thanh, Q.10, TPHCM
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Các đề thi văn, sử, địa đều cho phép học sinh được lựa chọn như năm ngoái
. Em được biết, năm nay đề thi trắc nghiệm nếu có người đánh nhầm số báo danh thì cả 2 người có số báo danh đó đều bị hủy bài thi, nếu như vậy thì thật thiệt thòi cho người không ghi nhầm số báo danh, vậy có cách nào xử lý việc này không?
Trang, Hòa Bình
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Việc ghi nhầm số báo danh sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người chấm sau này chính vì vậy các em cần hết sức lưu ý khi tô số báo danh vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Tuy nhiên, khi chấm thi có 1 công đọan là dò kiểm để kiểm tra khả năng ghi nhầm số báo danh và công đoạn này sẽ đảm bảo được quyền lợi cho những học sinh không ghi nhầm số báo danh như em đã hỏi.
. Trong phòng thi, những trường hợp nào bị coi là vi phạm quy chế thi, mức xử phạt như thế nào? Em mang điện thoại di động vào nphòng thi nhưng tắt máy thì có được không?
Vũ Đình Minh (Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)
- Ông Trần Bá Giao: Trong phòng thi những trường hợp sau đây được coi là vi phạm quy chế thi, xếp theo mức độ từ nhẹ đến nặng như sau: Thứ nhất, bị khiển trách đối với các truowngf hợp trao đổi bài với bạn, bị nhắc lần đầu; thứ 2: bị cảnh cáo khi trao đổi bài đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm; thứ 3: đình chỉ thi khi mang tài liệu vào phòng thi, dù đã sử dụng hay chưa sử dụng, đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận lời giải từ ngoài vào, chép bài của bạn hay trao đổi bài giải cho bạn. Trong quy chế thi nghiêm cấm mang điện thoại vào phòng thi. Vì vậy nếu em mang điện thoại vào khu vực thi thì phải nộp cho hội đồng coi thi.
10 LÝ DO CHỌN STUDYLINK
StudyLink International là tổ chức giáo dục quốc tế đại diện hơn 600 trường danh tiếng trên thế giới, được thành lập với mục tiêu trở thành nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn du học chuyên nghiệp, trung thực và hoàn hảo nhất cho sinh viên VN.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm giữ các chức vụ quan trọng ở các tổ chức giáo dục hàng đầu và thực tế sống- làm việc ở nước ngoài, Ban Giám Đốc StudyLink mang tất cả nhiệt tâm tiếp sức chắp cánh cho học sinh, sinh viên VN hoàn thành ước nguyện được đào tạo ở các nước tiên tiến, từ bậc phổ thông đến Tiến sĩ. Ngoài ra, StudyLink International thường xuyên cung cấp hang trăm học bổng bán phần và toàn phần cho hoc sinh Việt Nam ra nước ngoài du học.
Với mạng lưới liên kết các Hội Sinh Viên Việt Nam ở nước ngoài và Hội Cựu Sinh Viên nước ngoài tại Việt Nam, du học sinh mới sẽ được học hỏi kinh nghiệm cũng như hội nhập với môi trường học tập mới.
Trong những năm qua 100% học sinh của StudyLink được cấp visa du học Anh, Úc, Singapore, Malaysia, Canada và NewZealand và 98% được cấp visa du học Mỹ.
10 lý do khiến Phụ huynh và Học sinh luôn đặt niềm tin vào StudyLink International
1. StudyLink International là tổ chức tư vấn du học được chính thức công nhận bởi các cơ quan giáo dục của các nước: CEC (Canada), British Council (Anh Quốc), AEI (Úc), NZTE (New Zealand), Neso (Hà Lan), STB (Singapore) và MEPB (Malaysia).
2. Các chuyên viên tư vấn của StudyLink International được đào tạo kỹ năng chuyên môn, liên tục cập nhật luật nhập cảnh và chính sách giáo dục của các nước từ các Lãnh Sự Quán và cơ quan giáo dục nước ngòai.
3. Chúng tôi tư vấn hòan tòan miễn phí.
4. các trường học thành viên đã được StudyLink International trực tiếp đến thăm, kiểm tra chất lượng giảng dạy và môi trường sống.
5. chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu cho từng cá nhân và xử lý hồ sơ bằng quy trình LINK – nhanh, chính xác và trọn gói.
6. Studylink International cam kết khả năng đạt visa Úc, Hà Lan, Singapore và Malysia: 100%, Anh , Canada, New Zealnd: 99%, Mỹ 98%
7. Quỹ Học Bổng Studylink International thường xuyện cung cấp hàng trăm học bổng bán phần và tòan phần cho học sinh Việt Nam ra nước ngòai du học.
8. Học sinh trước khi lên đường sẽ được StudyLink hướng dẫn chi tiết để chuẩn bị hội nhập vào môi trường sống và học tập ở nước ngòai.
9. StudyLink International có mạng lưới liên kết với các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngòai và Hội Cựu Sinh viên Nước ngòai tại Việt Nam, giúp học sinh mới chia sẽ, học hỏi kinh nghiệm du học nước ngòai, cũng như giúp sinh viên tái hội nhập khi trở về Việt Nam để tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp
10. Tôn chỉ của chúng tôi: “ Luôn luôn trung thành và trung thực với khách hàng”. . Thưa ông Trần Bá Giao, Bộ GD-ĐT sẽ có biện pháp gì để chống thi hộ?
Nguyễn Văn Toàn, Thị xã Quảng Ngải, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Trần Bá Giao: Bộ GD-ĐT trong nhiều năm qua đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn các biện pháp thi hộ, thi kèm như: dùng phần mềm trong việc thu nạp hồ sơ để phát hiện những trường hợp nghi vấn thi hộ, phát hiện trong quá trình coi thi những trường hợp thay đổi số báo danh tại bài thi. Bên cạnh đó, Bộ GD-DT còn chủ động phối hợn với ngành công an để phát hiện các đường dây tổ chức thi thuê, thi hộ.
. Năm nay Bộ GD kiên quyết chống tiêu cực thi cử. Vậy xin hỏi đối với những người leo tường ném bài thi vào phòng thì giải quyết như thế nào? Giám thị tiếp tay với tiêu cực như đưa bài giải vào phòng thi sẽ bị xử lý như thế nào?
Quách Tú Nga, Q.1- TPHCM
- Ông Trần Bá Giao: Thể hiện quyết tâm chống tiêu cực trong thi cử như bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến yêu cầu về tính nghiêm túc của kỳ thi trên các phương tiện thông ti đại chúng tại các trường THPT và TT Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-DDT đã bổ sung vào quy chế thi những chế tài xử lý vi phạm với các mức xử lý cụ thể từ khiển trách đến đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm quy chế. Đối với những người leo tường ném bài thi vào phòng thi thì sẽ bị xử lý theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp đươc xác định là vi phạm hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự. Riêng đối với các cán bộ công chức, viên chức trong ngành giáo dục khi vi phạm quy chế thi sẽ được xử lý theo pháp lệnh công chức với các mức độ từ khiển trách đến buộc thôi việc.
. Năm ngoái, nhiều giám thị ở Hà Tây nhận tiền bồi dưỡng hoặc ăn uống của phụ huynh mà bỏ qua không xử lý những học sinh quay cóp. năm nay, nếu giám thị nhận phong bì bồi dưỡng như trên nếu phát hiện sẽ xử lý như thế nào?
Phan Thanh Nho, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Ông Trần Bá Giao: Trong chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các trường THPT và Trung tâm GD Thường xuyên không được thu của học sinh tiền bồi dưỡng cho các thầy cô coi thi. Nhiều địa phương đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện chủ trương trên của ngành GD. Tuy nhiên có thể đây đó vẫn có trường thu tiền của PH học sinh vì vậy Bộ mong muốn nhân dân, học sinh nếu phát hiện được các trường hợp vi phạm này hãy thông tin cho Bộ GD-ĐT để xử lý kịp thời: trả lại tiền cho phụ huynh học sinh, kiểm điểm kỷ luật đối với những người thực hiện hành vi trên.
. Cháu mất chứng minh nhân dân, có thể sử dụng thẻ học sinh để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học được không?
Nguyễn Thế Anh, 242/56 Nguyễn thiện Thuật P3 Q3
- Ông TRần Bá Giao: Trong trường hợp thí sinh mất CMND, có xác nhận kịp thời đúng quy định thì có thể sử dụng thẻ học sinh để dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh DDH. Đối với những trường hợp cụ thể này tại các Hội đồng thi sẽ yêu cầu thí sinh viết giấy cam đoan, có chụp lưu ảnh để sau này kiểm tra đối chiếu nếu thí sinh đó thi đỗ.
. Trong kì thi tốt nghiệp sắp tới, có phải thanh tra là các giảng viên đại học được phân về các tỉnh coi thi không?
Quang Bình, Hoà Bình. ĐT: 018855085
- Ông Trần Bá Giao: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 này, Bộ đã cử các giảng viên DDH, CDD về các địa phương để thanh tra giám sát đối với các khâu: in sao đề thi, coi thi, chấm thi.
. Mỗi địa điểm thi tốt nghiệp có bao nhiêu giám thị là giảng viên đại học?
Trần Hoài Lâm, Hoà Bình, ĐT: 018853890
- Ông Trần Bá Giao: Mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được tăng cường 2 cán bộ thanh tra của Bộ là giảng viên của các trường ĐH, CĐ để thanh tra giám sát quá trình diễn ra kỳ thi, ngoài ra còn có một cán bộ thanh tra, giám sát tại điểm sao in đề thi và 1 thanh tra, giám sát tại Hội đồng chấm thi.
. Thưa thầy, trong trường hợp nào thì thí sinh không được dự thi
(Lê Thị Phương, Hoà Bình)
- Ông Trần Bá Giao: Những trường hợp vi phạm một trong những điều kiện sau đây học sinh không được dự thi tốt nghiệp THPT: 1, học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu; 2 là học sinh bị xếp loại kém về học lực; 3: học sinh nghỉ quá 45 ngày trong 1 năm học; 4: Bị tạm giam, tạm giữ hoặc mất quyền công dân; 5: học sinh đang trong thời gian bị kỷ luật (vi phạm quy chế thi, bị cấm thi 2 năm tiếp theo)
. Xin cho biết về lịch thi từng môn trong 3 ngày thi phổ thông. Xin cám ơn rất nhiều
vanhong214@yahoo.com.vn
- TS Nguyễn Sỹ Đức: lịch thi THPT từng môn trong 3 ngày thi Bộ GD-ĐT quy định cụ thể như sau: ngày 30-5: sáng thi văn, thời gian 150 phút; chiều: lý, thời gian 60 phút. Ngày 31-5, sáng: sử, thời gian 90 phút; chiều: hóa, thời gia 60 phút; ngày 1-6: sáng: toán, 150 phút; chiều: ngoại ngữ, 60 phút (hoặc môn thay thế là địa lý, 90 phút).
bạn có thể xem ở trên mạng công văn số 4441- Bộ GD-ĐT- khảo thí và Kiểm định chất lượng ngày 3-5-2007 để biết thêm chi tiết.
. Em muôn hỏi : thi tốt nghiệp 2007 , môn hoá co' được mang theo bảng hệ thống tuần hoàn không ?
Lê thị phương (songnho_64@yahoo.com)
- TS Nguyễn Sỹ Đức: theo quy định, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan (không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu) được phép đưa vào phòng thi. Chúc em và học sinh trường Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình đạt kết quả tốt trong kỳ thi
. Em muốn hỏi nếu trượt tốt nghiệp lần 1 thì sau bao nhiêu lâu sẽ thi lại lần 2 ?
Hoà Bình: ĐT 018853890
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Theo hướng dẫn tại công văn số 4441/ Bộ GD-ĐT- KT&KĐ ngày 3-5-2007, về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp PT năm 2007 thì kỳ thi lần 2 được tiến hành trong các ngày 18, 19 và 20-8. Trước ngày 2-8, thí sinh đăng ký thi lần 2 tại trường, nơi đăn k1 dự kỳ thi lần 1. Chi tiết em có thể xem trên mạng ở công văn trên. Hy vọng em thành công trong kỳ thi lần thứ nhất.
. Em muốn hỏi : năm nay bộ GD có qui định gi` vê` mức điểm thi tốt nghiêp để dc thi ĐH ko?ah!em nghe nói có qui đinh các môn thi fải đat trên 5 điểm moi được thi ĐH đúng không ah!mong được trả lời sớm. Xin cảm ơn
tran thanh tuyen: Hoang Van Thu -hoa binh
- TS Nguyễn Sỹ Đức: trước hết cho thầy hỏi thăm tới các thầy, các cô và các em học sinh Trường Hoàng Văn Thụ, chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi TN và thi ĐH năm 2007. Về câu hỏi của em, chưa có hướng dẫn nào quy định các môn thi phải đạt điểm trên 5 trong kỳ thi tốt nghiệp mới được dự thi ĐH. Em yên tâm để tập trung cho các kỳ thi sắp tới.
. Khi làm bài trắc nghiệm, em thường làm không hết do thiếu thời gian, trong khi nhiều bạn làm hết. Vậy xin thầy cho em vài lời khuyên khi làm bài thi trăc nghiệm. Cám ơn
Trần trung Thu, Huyện Bình Chánh- TPHCM
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Đối với phương pháp làm bài thi trắc nghiệm khách quan, thì học sinh không nên tập trung quá nhiều thời gian cho một câu hỏi mà theo em là khó. Do vậy khi gặp câu hỏi khó mà em phải mất nhiều thời gian suy nghĩ thì nên bỏ qua để làm các câu khác dễ hơn. Nêu còn thời gian, em sẽ quay lại để làm sau.
. Đối với học sinh giỏi quốc gia đạt giải khuyến khích thì có được uư tiên gì ko? Nếu trượt tốt nghiệp đợt 1 thì đợt 2 sẽ thi như thế nào?
HỒ THỊ THU THANH
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Năm nay việc tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ cho những học sinh đạt giải quốc gia do từng trường ĐH, CĐ quyết định. Nếu trượt tốt nghiệp đợt 1 thì đến ngày 18, 19 và 20-8, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp lần 2. trước ngày 2-8, thí sinh phải đăng ký dự thi lần 2 tại trường nơi đăng ký dự thi lần 1.
. Xin hỏi, điểm liệt trong thi tốt nghiệp là bao nhiêu? Trong trường hợp nếu em bị ốm vào giữa một buổi thi nào đó, em có được chiếu cố không? Và nếu 5 môn còn lại em đều thừa số điểm quy định thì có được xét để không phải thi ở kỳ sau không?
Nguyễn Thanh Hằng
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Những học sinh đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật từ hủy bài thi trở lên, không có bài thi nào bị điểm 0 và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện được công nhận tốt nghiệp. Trường hợp nếu em bị ốm vào giữa buổi thi nào đó thì được làm hồ sơ để xét đặc cách theo khoản 2 điều 14 về xét đặc cách tốt nghiệp. Cụ thể là: bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số mô còn lại.
a. Điều kiện:
a1: Điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5 điển trở lên
a2: Xếp loại ở lớp cuối cấp: học lực từ trung bình trở lên. hạnh kiể từ khá trở lên
b: Hồ sơ
b1: Biên bản xác nhận của hội đồng coi thi
b2: Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên
. Em muốn hỏi năm nay thi tốt nghiệp mỗi phòng thi sẽ co mấy giám thị cả trong phòng thi vá giám thị ngoài phòng thi? va mỗi trường sẽ có 2 thanh tra o các trường đại học vế trường để thanh tra ạ?
nguyễn quỳnh, thienduongmongmanh25_82@yahoo.com
- Ông Trần Bá Giao: Theo quy định về tổ chức coi thi, mỗi phòng thi sẽ có 2 giám thị coi thi làm nhiệm vụ trong phòng thi. Ngoài ra còn có cán bộ giám sát ở bên ngoài phòng thi. Mỗi một hội đồng thi còn có lực lượng thanh tra do Sở GD-DDT điều động (15 phòng thi thì có 1 cán bộ thanh tra). Kỳ thi tốt nghiệp THPT lâu nay, Bộ GD-DDT còn tăng cường 2 thanh tra của BỘ giám sát tại một điểm thi, đó là các cán bộ giảng dạy trường ĐH, CĐ được tuyển về.
. Em muốn hỏi nếu như môn thi đại học mà được 4 điểm có được thi đại học môn đó ko?
Nguyenminhtu, ha tay
- Ông Trần Bá Giao: Học sinh tốt nghiệp THPT (đủ điều kiện về tổng điểm tốt nghiệp là 30 điểm trong kỳ thi năm nay) đều được dự thi ĐH dù điểm môn thi đó dưới 5 nhưng không phải là điểm 0, thì vẫn được dự thi môn thi đó trong kỳ thi tuyển sinh ĐH.
. Em muốn hỏi ,thi đại học có trường hơp vì lí do đặc biệt mà thí sinh bị ốm hay bị ngất xỉu ,nếu còn nhiều thời gian và sau đó có thể tiếp tục thi thì có được thêm thời gian không ạ,có được đặc cách gì không ạ
Trịnh Minh Thu, hoà bình
- Ông Trần Bá Giao: Trong quy định của quy chế thi tuyển sinh DDH không có đặc cách cho những trường hợp bị ốm khi thi. Nếu thí sinh bị ốm hay bị ngất mà không tiếp tục ở lại phòng thi đó được thì không được tiếp tục thi và không có đặc cách gì. Vì vậy, rất mong các em học sinh phải chuẩn bị về sức khỏe và tâm thế cho mình khi bước vào kỳ thi, nhằm tránh những rủi ro vì lý do sức khỏe.
. Em muốn hỏi năm sau có tổ chức thi ĐH nữa không? Nếu năm nay em trượt ĐH thì năm sau nếu muốn thi lại thì làm thế nào? Vì em biết năm sau là gộp 2 kỳ thi làm một.
Trịnh Minh Thu, Hòa Bình
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Hiện nay, theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án tổ chức 1 kỳ thi chung dùng đồng thời để xét tốt nghiệp THPT và làm cơ sở xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Việc thực hiện đề án này sẽ được công bố vào đầu năm học tới. Trong khi xây dựng đề án, Bộ GD-ĐT cũng đã lưu ý đến vấn đề em đặt ra và tạo điều kiện cho những thí sinh tự do có thể dự kỳ thi này.
. Nếu năm nay trượt ĐH thì năm sau quy chế có khác không?
Sơn, Hòa Bình
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Như tôi đã nói ở trên, hiện nay Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án tổ chức 1 kỳ thi chung dùng đồng thời để xét tốt nghiệp THPT và làm cơ sở xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Nếu đề án này được thực hiện từ năm 2008 thì năm sau sẽ có quy chế thi khác. Tuy nhiên, quy chế này sẽ kế thừa quy chế thi tốt nghiệp phổ thông và quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.
. Trong kỳ thi ĐH, nếu muốn trả lời phần cho học sinh phân ban thì làm thế nào đối với các môn thi trắc nghiệm?
Quang Bình, Hòa Bình
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Trong kỳ thi năm nay, đối với các em học chương trình phân ban thí điểm cần phải lưu ý:
1- Đối với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ có 1 đề chung cho học sinh phân ban và không phân ban, đề có 2 phần: một phần chung cho cả 2 đối tượng và một phần riêng (tự chọn) cho học sinh phân ban và không phân ban. Tất cả các thí sinh đều phải làm phần chung, phần tự chọn các em có quyền chọn 1 trong 2 phần để làm nhưng không được làm cả 2 phần tự chọn, nếu làm cả 2 phần tự chọn coi như bài phạm quy.
2- Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT: có đề riêng cho học sinh không phân ban và học sinh phân ban. Có 1 đề chung cho học sinh theo học ban khoa học tự nhiên và ban khoa học xã hội và nhân văn, đề chung này có 2 phần: Phần chung cho cả 2 ban và phần riêng cho từng ban. Các em học ban nào phải làm đúng phần riêng của ban đó, nếu làm cả 2 ban hoặc khác ban thì bài cũng phạm quy.
. Năm nay đề thi văn có phần chọn 1 trong 2 đề không ạ? Nếu có thì có được phép làm 1 câu của đề này và một câu của đề khác không ạ?
Nguyễn Quỳnh, Thienduongmongmanh25_82@yahoo.com
PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Năm nay, đề thi văn vẫn có phần lựa chọn như năm trước và trong đề có hướng dẫn cụ thể cách làm. Các em cần đọc kỹ đề bài để lựa chọn cho đúng.
. Thí sinh có được nháp vào đề thi không ? Và khi thi xong, thí sinh có được mang đề thi về ko ạ ?
lê thị phương, hoà bình
- Ông Trần Bá Giao: Theo quy định của quy chế thi, thí sinh vào phòng thi chỉ được nháp trên giấy nháp do hội đồng coi thi phát. Trên tò giấy nháp đó phải ghi rõ họ tên và số báo danh. Nếu nháp vào cá tờ giấy khác là vi phạm vào quy chế thi. Thí sinh khi làm bài xong, hết giờ làm bài thi sẽ được mang đề thi về.
. Em rất quan tâm đến lực lượng thanh tra lưu động. Xin hỏi thanh tra lưu động làm những việc gì? đông không? Có những quyền hạn gì đối với Hội đồng thi hay không?
Nguyễn Thành Như, Quận 3, TPHCM
- Ông Trần Bá Giao: Năm nay, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-DDT đã bố trí lực lượng thanh tra làm nhiệm vụ thanh tra cắm chốt tại các hội đồng thi. Bên cạnh đó, Bộ GD-DDT cũng chuẩn bị một lực lượng thanh tra thường trực để tiến hành thanh tra đột xuất tại những điểm thi theo yêu cầu của hội đồng chỉ đạo thi. Lực lượng này tuy không đông nhưng là lực lượng được chuẩn bị kỹ để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát của hội đồng chỉ đạo thi của Bộ. Trong trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm quy chế thi, lực lượng thanh tra lưu động có trách nhiệm kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý ngay, đồng thời báo cáo kịp thời cho lãnh đạo hội đồng chỉ đạo thi của Bộ để giải quyết.
. Tôi nghe nói rất nhiều đến các trường hợp giáo viên (cán bộ coi thi) "đọc bài" cho học sinh trong kỳ thi. Năm nay, Bộ GD sẽ làm gì để ngăn chặn tình trạng này? Biện pháp xử lý vi phạm đối với cán bộ coi thi vi phạm quy chế là như thế nào?
Đinh Trọng Nghĩa, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Ông Trần Bá Giao: Những trường hợp cán bộ coi thi đọc bài cho thí sinh là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Bộ GD đào tạo đã bổ sung vào quy chế thi chế tài để xử lý những trường hợp vi phạm quy chế thi với các mức độ xử lý cụ thể đối với trường hợp đọc bài cho học sinh, cán bộ coi thi có thể xử lý buộc thôi việc.
. Em rất muốn biết, năm nay thi được đưa máy tính gì vào? loại nào? Thực ra, dù được phổ biến nhưng các bạn và em vẫn không biết chính xác Bộ cho đưa loại máy tính nào?
Đinh Trường Giang: Khu phố 3, Tân Hiệp, Biên Hòa
- TS Nguyễn Sỹ Đức: loại máy tính được phép mang vào phòng thi là loại máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thể nhớ.
. Thưa thầy em muốn biết tại sao lại thu lại đề thi ĐH đối với những môn trắc nghiệm? Có phải đây là năm đầu tiên thực hiện quy chế thi này nên Bộ GD-ĐT sợ có vấn đề từ phía đề thi?
Phạm Duy Linh, Phamduylinh89@yahoo.com
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Bộ GD-ĐT không quy định thu lại để thi trắc nghiệm, việc này đã được thực hiện trong kỳ thi năm trước và năm nay cũng tiếp tục như vậy.
. Em được biết đề thi ĐH năm nay có xu hướng sát với đề thi tốt nghiệp, điều đó có đúng như vậy không?
Lê Thị Phương, Songnho_64@yahoo.com
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Về phạm vi kiến thức, cả đề thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và đề thi tốt nghiệp THPT đều có điểm chung là phải bám sát chương trình THPT và chủ yếu là chương trình lớp 12. Về độ khó, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn có những phần kiểm tra các kiến thức cơ bản như đề thi tốt nghiệp THPT bên cạnh những câu hỏi để phân loại học sinh khá, giỏi.
. Em là người dân tộc thiểu số. Em muốn hỏi về chế độ ưu tiên đối với người dân tộc khi thi tốt nghiệp và thi ĐH như thế nào?
Quách Mạnh Tòan, quachmantoan@yahoo.com
Bùi Mạnh Thắng, Handsome_boymc@yahoo.com
- PGS-TS Trần Văn Nghĩa: Theo quy chế thi tốt nghiệp phổ thông và quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ, học sinh dân tộc thiểu số đều được ưu tiên để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ:
1- Học sinh có cha mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân đang cư trú và học tập tại vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn hoặc đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú từ cấp huyện trở lên, được công nhận tốt nghiệp THPT khi không có môn điểm 0 và có điểm xét tốt nghiệp (tổng điểm các bài thi và điểm khuyến khích chia cho tổng số môn thi) là 4,5 điểm (trong khi đó diện không được ưu tiên là 5 điểm).
2- Đối với thi tuyển sinh ĐH, CĐ, học sinh có cha mẹ là người dân tộc thiểu số thuộc nhóm ưu tiên 1 (UT 1), được cộng 2 điểm ưu tiên. Ngoài ra, những học sinh ở khu vực miền núi, hải đảo... còn được cộng thêm 1,5 điểm. Như vậy, trường hợp của em nếu thỏa cả 2 điều kiện này thì được cộng tối đa 3,5 điểm.
. Mỗi địa điểm thi tốt nghiệp có bao nhiêu giám thị là giảng viên đại học? Trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay nếu học sinh đỗ tốt nghiệp loại trung bình (từ 30 điểm trở lên) nhưng có 1 môn dưới 5 thì có phải thi lại môn dó trong kỳ thi lần 2 không?
Trần Hoài Lâm, Hoà Bình (018853890)
- TS Nguyễn Sỹ Đức: Trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay Bộ GD-ĐT ra quyết định thành lập các đoàn thanh ra của bộ, với thành phần là những cán bộ giảng viên có kinh ngjiệm quản lý và tổ chức thi của các trường ĐH, CĐ đến tất cả các tỉnh để giám sát và đôn đốc viẹc thực hiện quy chế thi trong tất cả các khâu. Tại mỗi địa điểm coi thi tốt nghiệp có 2 cán bộ thanh tra là giảng viên ĐH làm nhiệm vụ giám sát.
+ Đối tượng dự thi lần 2 là: những người học đã hoàn thành chương trình THPT, bổ túc THPT đủ điều kiện dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp (trừ trường hợp bị cảnh cáo, đình chỉ thi ở kỳ thi lần thứ nhất ở kỳ thi lần 1). Như vậy, nếu học sinh đã tốt nghiệploaị trung bình thì không phải thi lại môn dưới 5 trong kỳ thi lần thứ 2.
CÓ MỘT NGÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ Tôi vừa được dự một buổi lễ rất lạ: Lễ Trưởng thành và tri ân của Trường THPT Trương Vĩnh Ký. Buổi lễ ngoài học sinh còn có cha mẹ, ông bà của các em. Không khí trang nghiêm mà xúc động. Nhiều lúc những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống từ đôi mắt của những bậc làm cha, làm mẹ... Vì vậy, tôi đã để tâm tìm hiểu kỹ ngôi trường ngoài công lập nổi tiếng này. PGS-TS, NGƯT Trần Hữu Tá, Phó Hiệu trưởng nhà trường rất vui lòng dành cho tôi một cuộc phỏng vấn. . Phóng viên: Xin GS cho biết tại sao trường ta lại có buổi lễ đặc biệt và độc đáo này? - GS Trần Hữu Tá: Tính đến nay, trường đã tổ chức hoạt động này được 4 năm. Trường quan niệm HS cuối lớp 12 đều đủ 18 tuổi, lứa tuổi trưởng thành. Vài tháng sau, các em sẽ có những lựa chọn mới cho tương lai. Lúc này cần tạo điều kiện cho các em có những giờ phút lắng lòng mình, suy nghĩ và cảm nhận công ơn của cha mẹ, ông bà, thầy cô- những người không quản ngại khó khăn nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ để các em nên người. Vì thế tên buổi họp mặt được gọi là Lễ Trưởng Thành Và Tri Ân. Không ngờ, hoạt động này được phụ huynh đặc biệt hưởng ứng. Năm nay, trường có 478 học sinh khối 12 nhưng đón hơn 600 đại diện gia đình các em. Chúng tôi quan niệm, trước hết hãy học Lễ (đạo đức) bền mới mong học Văn (tri thức). Như vậy mới thoát khỏi bi kịch “hữu tài vô hạnh”. . Thưa GS, thế còn việc dạy và học văn hóa? - Cũng như nhiều trường dân lập, tư thục khác, “đầu vào” không được bằng các trường công lập khác, chính vì thế mọi thành viên của trường đều phải rất quyết tâm, cố gắng, có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ các em, đặc biệt là đối với HS có trình độ học lực yếu kém. Xin “khoe” với chị, học sinh lớp 9 của trường khi còn thi tốt nghiệp THCS đều đỗ 100%. HS lớp 12 cũng không kém, trong 9 mùa thi qua, 6 kỳ có tỷ lệ tốt nghiệp 97% và 3 năm gần đây nhất, tỷ lệ đó là 100%. . GS có thể “tiết lộ” một vài điểm nổi trội của trường về dạy và học? - Theo dõi ngành giáo dục TP, chắc chị đã biết có nhiều trường hoạt động xuất sắc. Riêng Trương Vĩnh Ký, chúng tôi kiên trì bốn việc lớn: “không tiêu cực, giân lận trong học tập thi cử”, mời giáo viên hợp tác được cân nhắc cẩn thận, khảo sát kỹ lưỡng “thầy ra thầy”, học toàn diện nhưng phải có mũi nhọn đột phá; học ra học, chơi ra chơi. Năm nay Bộ GD-ĐT mới phát động “nói không với tiêu cực thi cử” nhưng ở trường chúng tôi việc này đã thành nếp từ năm đầu tiên. Điểm số của các em tuyệt đối không là giá trị ảo mà do công sức của chính các em. Mũi nhọn đột phá của trường là tin học và tiếng Anh. 6 năm nay, môn Tin học trở thành môn học chính khóa. Thầy Trần Văn Hiếu (Chủ tịch HĐQT) đã không ngại tốn kém, sắm 300 máy tính đời mới để HS học tập; môn tiếng Anh ngoài học ở giáo viên Việt Nam, mỗi tuần được tăng cường 2 tiết dạy của giáo viên nước ngoài. HS sau khi học tập, được chơi “khá đã”: tham quan du lịch, văn nghệ, thể thao... Trường có một khu vực rộng hơn 10.000 m2, đủ cả: bóng đá, bể bơi, sân bóng rổ, bóng chuyền; mỗi em được đăng ký học 1 buổi, có huấn luyện viên chuyên nghiệp phụ trách. . Tiếng lành đồn xa, chắc trường được phụ huynh rất quan tâm? - Xin đưa ra vài con số. Năm học đầu tiên (1997-1998), trường chúng tôi có 1 cơ sở ở quận Tân Bình, rộng 1.600 m2 với 450 HS. Năm thứ 10 (2006-2007), trường có 2.500 HS và có thêm cơ sở 2 ở quận 11, rộng 16.000 m2. HS của trường rải khắp từ Quảng Nam, Tây Nguyên, Cà Mau, Kiên Giang... Áp lực tuyển sinh từ phía phụ huynh học sinh ngày càng tăng, đặc biệt bộ phận nội trú, nên rất áy náy vì chưa đáp đủ yêu cầu của xã hội. . Xin GS cho biết đôi nét thay đổi trong năm học sắp tới? - Năm nay, Trường có thêm phân hiệu tiểu học, mỗi lớp chỉ từ 20 đến 25 em. Học theo chương trình của Bộ GD-ĐT, tăng cường thêm tiếng Anh. Thứ hai, lớp học của cả 2 cấp THCS và THPT chỉ từ 30 đến 35 HS. Thứ 3, sẽ tăng số giờ dạy tiếng Anh của giáo viên nước ngoài lên 4 tiết/tuần. Thứ 4, cuộc vận động “sống có trách nhiệm” sẽ đi vào chiều sâu với nội dung cụ thể, do Đoàn TNCS phụ trách. . Xin cảm ơn GS về buổi trò chuyện rất lý thú này! Mỹ DUNG (thực hiện) |
Sau 2 giờ đồng hồ tổ chức chương trình: Giao lưu trực tuyến về thi tốt nghiệp THPT 2007 đã nhận được 300 câu hỏi của các học sinh, phụ huynh trên mọi miền tổ quốc. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên ban tổ chức chỉ chọn trả lời những câu hỏi có tính chất tiêu biểu nhất. Các câu hỏi còn lại chúng tôi sẽ trả lời tiếp trên báo Người lao động, mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Xin cảm ơn các khách mời đến từ Bộ GD-ĐT, cảm ơn các đơn vị tài trợ đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn đọc của báo đã tham gia đặt câu hỏi và theo dõi chương trình.
Buổi giao lưu được tài trợ bởi:
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bình luận (0)