xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Thuận: Thí sinh quan tâm ngành du lịch

Hồng Ánh. Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Ban tư vấn chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” đã giải đáp nhiều băn khoăn của thí sinh tỉnh Bình Thuận về học phí và việc làm đối với nhiều ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

7 giờ 30 phút sáng 18-3, hàng ngàn phụ huynh và học sinh ở các trường THPT Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Thiết đã có mặt tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận để chờ được tư vấn. Đúng 9 giờ 30 phút, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh 2012” do Báo Người Lao Động phối hợp với Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận chính thức bắt đầu.
 
img
Các đại biểu tận tình giải đáp thắc mắc cho thí sinh
 
Tham gia ban tư vấn, ngoài đại diện các trường Đại học Quốc tế, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM), Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Công nghệ thông tin Gia Định, Đại học Phan Thiết, Cao đẳng Quốc tế PSB, Trường Công nghệ bách khoa TP HCM, còn có đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận.
                                                             
Quan tâm nhiều học phí, việc làm

Mở đầu chương trình, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cung cấp những thông tin khái quát về kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình học THPT, đặc biệt là chương trình lớp 12. Việc xét tuyển năm nay có nhiều điểm mới, giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học, cao đẳng. Riêng tỉnh Bình Thuận năm nay có 9 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, nhưng chỉ có 1 thí sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học.
                   
Theo ông Mai Hữu Cường, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, mặc dù đã được nhiều đoàn về tư vấn tuyển sinh tại tỉnh này, nhưng vẫn còn nhiều điều thí sinh băn khoăn việc chọn ngành học nào về phù hợp với kinh tế gia đình, với năng lực và dễ tìm được việc làm sau này.
 
img
Lắng nghe và chia sẻ những lo lắng
          
Thí sinh Cao Thanh Lâm, lớp 12A2, Trường THPT Phan Thiết muốn theo học tại Trường Cao đẳng Quốc tế PSB nhưng chưa biết mức học phí và cơ hội tìm việc làm của ngành này trong 4 năm tới ra sao? Theo bà Hứa Thị Ngọc Quý, Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Quốc tế PSB, hiện trường này đang đào tạo nhiều ngành theo chương trình đào tạo quốc tế với 100% bằng tiếng Anh do giảng viên người nước ngoài giảng dạy nên học phí có cao, từ 50 triệu đến 60 triệu đồng/năm.
 
Tuy nhiên, cơ hội việc làm là khá cao. Đặc biệt là ngành Quản trị du lịch khách sạn. Khi học ngành này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về khả năng quản lý, khả năng quy hoạch và có được thái độ phục vụ tốt, sẽ rất hữu ích để trở thành chủ một nhà hàng. Ngành học này đang được các công ty du lịch “đặt cọc” để tuyển dụng.
                                                                       
Thí sinh Hồ Thị Ngọc Thảo và Hoàng Yến Nhi ở trường THPT Phan Bội Châu dự định sẽ dự thi vào ngành Khoa học môi trường, nhưng em băn khoăn về mức học phí của ngành này cũng như cơ hội tìm được việc sau khi học ra trường. Thạc sĩ Lê Văn Lai, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, nơi có đào tạo ngành học này, cho biết đây là ngành học giúp thí sinh có thể điều tra, nghiên cứu về môi trường, sự tác động của con người đối với môi trường.
 
img
Các thí sinh quan tâm nhiều đến du lịch
 
Học phí của trường theo quy định hệ công lập, trung bình từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/năm. Còn theo ông Ngô Quốc Anh, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng là nơi có đào tạo ngành học này, thì đây là một ngành học đang có nhu cầu lớn của xã hội. Thí sinh sau khi học xong có thể làm việc tại các trung tâm về môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường. Học phí của ngành học này ở trường là 12.900.000đ/năm và ổn định trong suốt 4 năm.
 
Du lịch, ngành mũi nhọn

Ông Mai Hữu Cường, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết: “Theo quy hoạch của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, ngành du lịch được xem là ngành mũi nhọn. Hiện tại ngành này cũng đang phát triển mạnh tại tỉnh nhiều resort nhất Việt Nam này”.
 
Trong chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” ở tỉnh Bình Thuận, nhiều thí sinh quan tâm đến các ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch. Thí sinh Vũ Trung Anh, lớp 12A3, Trường THPT Phan Bội Châu quan tâm đến nhu cầu việc làm của ngành học Quản trị nhà hàng khách sạn trong những năm tới. Về vấn đề này, thạc sĩ Trần Văn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết, cho biết, Trường Đại học Phan Thiết đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, rất nhiều khu du lịch đã đến trường tuyển dụng nhân viên khi sinh viên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó cho thấy, nhu cầu việc làm ngành học này trong thời gian tới là rất cao.
 
img
Cũng như băn khoăn lức tuổi làm du lịch

Thí sinh Trần Minh Hoàng, lớp 12A5 quan tâm đến lứa tuổi khi công tác trong ngành du lịch. Nhiều thông tin cho rằng, người làm việc trong ngành du lịch, sau 30 tuổi sẽ phải chuyển nghề khác. Thạc sĩ Trần Văn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết cho rằng, không chỉ học du lịch mới làm du lịch. Và cũng không phải học du lịch chỉ để làm hướng dẫn viên du lịch. Khi thí sinh tốt nghiệp, có thể làm hướng dẫn viên, nhưng sau đó, khi có nhiều kinh nghiệm sẽ được nâng cấp làm công tác quản lý. Vì vậy thí sinh không nên quá băn khoăn về lứa tuổi làm du lịch.

Thí sinh Lê Hồng Thái, ở trường THPT Phan Thiết muốn được học hệ cao đẳng chính quy ngành Quản trị du lịch của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhưng em lo lắng về cơ hội tìm được việc làm sau này khi chỉ có chứng chỉ hệ cao đẳng. Theo ông Ngô Quốc Anh, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, hiện tại các công ty du lịch có hướng thích tuyển ngành học này ở hệ cao đẳng. Đặc biệt ở một tỉnh như Bình Thuận, đang phát triển mạnh ngành du lịch nên cơ hội tìm được việc làm khi học xong sẽ cao. Hệ cao đẳng của ngành học này có cả thi tuyển và xét tuyển với mức điểm ngang với điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định.
 
Điểm thi của thí sinh Bình Thuận cao

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, số lượng thí sinh dự thi đại học, cao đẳng hàng năm ở tỉnh Bình Thuận rất đông, năm 2011 là trên 20.000 thí sinh. Điểm thi trung bình của thí sinh ở tỉnh Bình Thuận trong năm qua cũng khá cao, 10,24 điểm cho 3 môn, cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng. Theo tiến sĩ Nghĩa, nếu thí sinh Bình Thuận chọn được ngành phù hợp hơn với sự yêu thích và khả năng của mình thì tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng chắc chắn sẽ còn cao hơn.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo