xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng, tuyển hiệu phó Trường ĐH Giao thông Vận tải

H. Nhiên

(NLĐO) – Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Chánh Văn phòng NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Ngày 28-3, tại TP HCM, Phó Thống đốc Đào Minh Tú thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã trao các quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ông Bùi Hữu Toàn, Phó Chánh Văn phòng NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường.

Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng, tuyển hiệu phó Trường ĐH Giao thông Vận tải - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao các quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Bùi Hữu Toàn và ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: NHNN

Theo đó, ông Bùi Hữu Toàn, Phó Chánh Văn phòng NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM và được giao Quyền Hiệu trưởng của trường n từ ngày 28-3 đến khi có quyết định mới.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM.

Cũng trong dịp này, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố quyết định Thống đốc NHNN về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đối với ông Lý Hoàng Ánh.

Theo đó, ông Ánh không được bổ nhiệm lại chức vụ này vì bị tín nhiệm thấp và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo do các vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, quản lý tài sản trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM". Phát biểu tại buổi công bố, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết riêng đối với việc xử lý các cán bộ có vi phạm tại nhà trường, ông đề nghị Ban Giám hiệu trường nhanh chóng tổ chức triển khai xử lý đúng người, đúng tội, hủy bỏ các quyết định sai trái, không đúng với nguyên tắc và các quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ website NHNN, Ông Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, có học vị tiến sĩ ngành Luật. Trước khi được điều động về đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng NHNN, ông Toàn đã có thời gian công tác, giảng dạy và tham gia quản lý đào tạo tại Học viện Ngân hàng; tiếp đó được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp – Vụ Tổ chức cán bộ thuộc NHNN Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1979, có học vị Tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng, học hàm Phó Giáo sư. Trước khi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê (NHNN), ông Trung đã từng có nhiều năm công tác tại Học viện Ngân hàng, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng tại đơn vị này.

Trong khi đó, cuối tháng 3, website của Bộ Giao thông Vận tải đăng tin thông báo thi tuyển Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau ĐH Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Theo kế hoạch, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Hiệu trưởng; Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh Phó Hiệu trưởng, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hoặc công tác trong đơn vị không thuộc Bộ nhưng cùng lĩnh vực chuyên môn với chức danh Phó Hiệu trưởng. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời gian làm việc từ ngày 15-4 đến hết ngày 30-4.

Trước đó, thực hiện đề án của đề án của Bộ Chính trị về "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành kế hoạch "Tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM".

Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo