Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bớt kén nữ ngành “nam tính”

Bài và ảnh: MINH QUYÊN

Những ngành học như điện tử, cơ khí, xây dựng... thường ít được thí sinh nữ đăng ký dự thi, thậm chí có ngành không thí sinh nữ nào. Tuy nhiên, các ngành này lại có rất nhiều cơ hội việc làm cho nữ

Hàng chục năm nay, hầu hết các trường đào tạo ngành điện, điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin, xây dựng, kiến trúc... luôn có số lượng thí sinh nam đăng ký dự thi nhiều hơn nữ.

img
Nhiều học sinh nữ tìm hiểu về các ngành kỹ thuật tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 
Nhiều ngành “trắng” nữ
 
Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, số lượng thí sinh nữ đăng ký dự thi vào các ngành luôn rất ít so với nam và không hề tăng trong nhiều năm gần đây. Ngành kỹ thuật tàu thủy, chuyên ngành quy hoạch giao thông dù tuyển sinh cả nam lẫn nữ nhưng hiện vẫn chưa có sinh viên nữ nào.
 
Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng cho biết ngoài các ngành như công nghệ may, quản lý công nghiệp, kỹ thuật nữ công, thiết kế thời trang, nhóm ngành kinh tế... tỉ lệ sinh viên nữ và nam còn có sự cân bằng, các ngành còn lại rất hiếm sinh viên nữ, thậm chí có ngành chỉ 1 – 2 người.

Tại Trường ĐH Nha Trang những năm gần đây, các ngành chế tạo máy, an toàn hàng hải mới bắt đầu xuất hiện nữ còn những ngành như cơ điện tử, kỹ thuật tàu thủy thì vẫn hoàn toàn không có sinh viên nữ nào.

 
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho rằng phần lớn do tâm lý và sở thích nên nữ giới ít đăng ký vào những ngành kỹ thuật. công việc hiện nay ở những ngành này thực ra không nặng nhọc như nhiều người vẫn quan niệm, vì rất nhiều khâu đã được tự động hóa. Ngay cả doanh nghiệp khi tuyển dụng cũng không còn phân biệt nam hay nữ nặng nề như trước. Cũng vì tâm lý nên sinh viên nữ ở các ngành kỹ thuật lâu nay ra trường thường chọn con đường đi dạy hơn là làm kỹ sư.
 
Cơ hội việc làm rất rộng
 
Điều đáng nói là nhiều ngành có tên rất “nam tính”, số lượng nữ theo học rất ít nhưng cơ hội việc làm dành cho nữ thì lại rất rộng.
 
Ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TPHCM, cho biết những ngành như xây dựng, kiến trúc... đều có nhu cầu nữ tương đương với nam giới. “Tuy tên gọi những ngành này nghe có vẻ nặng nhọc nhưng thực tế công việc lại không đến nỗi như vậy. Ngành kỹ thuật địa chất, dầu khí vẫn có nữ làm sếp khi ra trường. Cơ hội công việc là không hạn chế cho cả nam lẫn nữ mà tùy vào sự năng động của mỗi sinh viên”- ông Nam nhận xét.
 
Ông Nguyễn Văn Thư, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, cho rằng ngành nào cũng có nhu cầu về nữ giới. Nữ giới học ở những ngành nghiêng về kỹ thuật thì có nhiều cơ hội làm việc ở các phòng, ban kỹ thuật, bộ phận phụ trách quản lý... Nhiều doanh nghiệp cho rằng so với nam thì nữ giới làm rất tốt các công việc này vì nữ vốn cẩn thận, kiên nhẫn, siêng năng. Nhiều ngành tưởng chỉ lợi thế cho nam giới nhưng khi thực tập và tốt nghiệp, nữ sinh lại được các doanh nghiệp ưu tiên tạo điều kiện hơn hẳn nam do số lượng quá ít.
 
Năm nay, Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM dự kiến bắt đầu tuyển nữ ngành khoa học hàng hải (gồm hai chuyên ngành điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu thủy). Theo ông Thư, do đặc thù môi trường công việc không thích hợp với nữ (thường xuyên ở trên biển; phải chịu nắng, gió, bão...), cùng với quy định của Bộ LĐ-TB-XH nên ngành này trước đây chỉ tuyển nam. Tuy nhiên trên thế giới, xu hướng lao động nữ ở ngành này lại đang tăng. Những nữ sinh sau khi tốt nghiệp ngành này có thể làm quản lý cảng biển, hoa tiêu (đi biển gần hơn), ở các cơ quan quản lý Nhà nước, hàng hải... Ông Thư cũng cho biết các chủ tàu ở Bắc Âu đang yêu cầu trường tuyển dụng nữ giới và đặt chỗ khi trường có sinh viên.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM:

Lĩnh vực chuyên môn cao cần cả nam và nữ

 
Những năm gần đây, nguồn lao động nữ ở các lĩnh vực về kỹ thuật chưa cao nhưng đã có sự gia tăng. Nhu cầu lao động hiện nay có xu hướng tăng mạnh về lao động nữ trong lĩnh vực kỹ thuật. Các doanh nghiệp rất cần những kỹ sư giỏi, không phân biệt nam hay nữ, nhất là lĩnh vực có tính chuyên môn cao.
 
Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên TPHCM:

Tùy thuộc từng ngành nghề

 
Ở nhiều ngành nghề đòi hỏi về sức khỏe, thời gian..., các doanh nghiệp vẫn ưu tiên tuyển nam. Tuy nhiên, có một số ngành nghề, doanh nghiệp không phân biệt nam hay nữ như: kiến trúc sư, thiết kế, kỹ sư điện lạnh, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên làm việc ở trạm bảo hành, chỉ huy công trình... Ở lĩnh vực điện tử, sản xuất xe hơi..., doanh nghiệp thường có nhu cầu tuyển nữ ở các khâu dây chuyền sản xuất. Các bạn trẻ nên tham khảo thông báo tuyển dụng ở trung tâm giới thiệu việc làm để hiểu rõ hơn yêu cầu ở từng ngành nghề cụ thể.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo