Phóng viên: Thi trắc nghiệm là quy trình công nghệ có sự chuẩn bị kỹ, nhưng phụ huynh và học sinh vẫn không khỏi băn khoăn khi trên thị trường đã xuất hiện nhiều sách loại này. Xin ông giải thích thêm về quy trình biên soạn?
-TS Nguyễn Hội Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng ĐH Quốc gia TPHCM: Khâu quan trọng nhất khi triển khai thi trắc nghiệm là phải có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Để có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phải làm dàn bài trắc nghiệm. Dàn bài này có 3 yếu tố: nội dung kiến thức, kỹ năng đánh giá và độ khó. Sau khi biên soạn, các câu hỏi được phản biện nhiều lần bởi một đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đánh giá, trước khi đưa vào ngân hàng đề thi. Câu hỏi được phản biện ở mọi mặt: nội dung chuyên môn, câu chữ... Về mặt câu chữ phải đảm bảo câu hỏi đọc ra được hiểu nghĩa duy nhất và hiểu rõ ràng, không đánh đố câu chữ, chủ yếu đánh giá kiến thức. Nói chung rất công phu.
Trên thị trường hiện nay bày bán nhiều bộ đề luyện thi trắc nghiệm, ông có thể cho vài nhận xét về các bộ đề này?
- Trung tâm chưa có điều kiện về thời gian để tìm hiểu hết, chỉ có một số nhận xét ban đầu. Nói chung nhiều bộ đề thi trắc nghiệm trên thị trường hiện nay tương đối đáp ứng về mặt kiểm tra kiến thức nhưng về cách làm thì vẫn còn một số câu chưa đúng, tạo cho học sinh có cái nhìn chưa chính xác về thi trắc nghiệm. Ví dụ: Có câu bắt tính toán quá dài làm cho thí sinh có tâm lý lo ngại (thay vì chỉ khoảng 2 phút), hoặc sai về mặt logic: Ví dụ, cho bốn phương án (toán) a. A³4; b. A³3; c. A³2; d.A³1. Với các phương án này, một học sinh bình thường cũng có thể chọn d.
Xin giải thích thêm, câu hỏi trắc nghiệm hay phải là câu mà 4 phương án đưa ra đều hấp dẫn, nội dung và hình thức gần như giống nhau. Nói ví von đó là 4 mồi nhử. Trong quá trình giải, nếu thí sinh không kiến thức vững chỉ cần nhầm lẫn một chút sẽ ra phương án sai, buộc học sinh phải động não làm việc thật sự.
Trước nhu cầu của phụ huynh, trung tâm có chủ trương biên soạn các bộ đề mẫu phát hành rộng rãi cho thí sinh làm quen không?
- Trung tâm chưa có chủ trương này. Hiện nay chỉ biên soạn một số đề mẫu đăng trên các báo.
Bình luận (0)