icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CFVG: Nơi thành công bắt đầu

Bài và ảnh: Mỹ Dung

Được biết đến là trường đào tạo ra những quản lý giỏi, CFVG không ngừng tăng thêm cơ hội thăng tiến cho người học...

Ngày 6-11-2007, Trung tâm Đào tạo Pháp - Việt về quản lý (CFVG) tổ chức khai giảng MBA khóa 16, cũng là lúc kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Với hơn 1.000 thạc sĩ MBA, cựu học viên, hiện đang giữ những chức vụ chủ chốt trong nền kinh tế đất nước, CFVG đã khẳng định được vị thế tiên phong của mình.

Luôn đi đầu trong đào tạo quản lý

Được hai Chính phủ Pháp và Việt Nam đồng ý sáng lập, Phòng Thương mại Công nghiệp Paris (CCIP) và hai trường kinh doanh hàng đầu châu Âu (HEC và ESCP-EAP) trực tiếp điều hành, tháng 9-1992, CFVG - trường đào tạo về quản lý sau ĐH đầu tiên tại Việt Nam - chính thức hoạt động. Thời gian đó, việc đào tạo MBA còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng CFVG vẫn tin rằng mình đã đi đúng hướng. GS Joel Broustail, đồng giám đốc CFVG tại TPHCM, kể: “Những năm 90, khi nghiên cứu về nhu cầu đào tạo tại Việt Nam, khái niệm thạc sĩ MBA còn xa lạ với hầu hết những người được hỏi. Nhưng để phát triển kinh tế, chắc chắn Việt Nam sẽ cần đội ngũ quản lý kinh doanh giỏi”. Không ngần ngại, CFVG đã mang chương trình MBA của Trường ESCP-EAP (đã được tương thích hóa) đến Việt Nam. Nói về sự “tiên phong” này, GS Joel Broustail thổ lộ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đón đầu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Cách đây 10 năm, Việt Nam chỉ cần đội ngũ quản lý kinh doanh tổng hợp giỏi như MBA nhưng xu thế phát triển tất yếu của VN sẽ cần thêm những nhà quản lý chuyên môn về tài chính, marketing”. Vì thế, ngoài chương trình MBA “truyền thống”, năm 2006, CFVG đã tuyển sinh thêm chương trình thạc sĩ marketing (MMSS) và thạc sĩ tài chính (MEBF).

Bằng cấp là chất lượng

Không phải ngẫu nhiên mà CFVG là trường đầu tiên của Việt Nam và cũng là trường duy nhất của Việt Nam đến nay được nằm trong danh sách Hiệp hội Các trường kinh doanh châu Âu (EFMB). Những gì mà CFVG làm được đã có kết quả cụ thể. Một khảo sát mới đây của CFVG cho biết, gần 1.000 cựu sinh viên tốt nghiệp MBA từ CFVG đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực. 20,6% hiện đang làm các chức vụ như giám đốc điều hành, tổng giám đốc, 21% nắm giữ chức vụ quan trọng như giám đốc tài chính, kế toán, phần lớn nắm vị trí chủ chốt trong các tập đoàn đa quốc gia như Coca-Cola, Prudential, Siemens... Mặt khác, bằng cấp của GFVC cũng là giấy thông hành để đi nhiều nơi trên thế giới. “Nhiều học viên của chúng tôi hiện đang làm việc tại châu Âu...”. Lý giải về việc bằng cấp của CFVG có thể làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới, PGS-TS Lê Văn Phi, đồng giám đốc CFVG tại TPHCM, cho biết: “Người học được yêu cầu xử lý mọi tình huống liên quan đến kinh doanh, cả trong nước và ngoài nước. Đó là việc thực hành các bài tập tình huống, trò chơi doanh nghiệp...”. Mặt khác, chương trình MBA được cấp bằng đôi, còn chương trình MMSS và MEBF thì được Trường ĐH Sorbonne, Paris cấp bằng. “Ở CFVG bằng cấp phải song hành cùng chất lượng”.

Không ngừng vươn xa

Để có được sự tin cậy của người học, CFVG đã vươn lên không ngừng. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của CFVG đều là những TS, GS từng học tập và làm việc tại châu Âu. Bên cạnh đó, để thêm phong phú, sinh động chương trình học tập, mỗi năm CFVG mời khoảng 100 giảng viên quốc tế từ các trường ĐH nổi tiếng thế giới về giảng dạy. GS Joel Broustail tự hào cho biết: “Thời gian gần đây, chúng tôi đón rất nhiều học viên từ nước ngoài như Canada, Hàn Quốc, Pháp...”. Quả thực, đặt chân đến CFVG, chúng tôi cũng cảm nhận được một môi trường học tập quốc tế. Các phòng học của CFVG đều rất hiện đại, có màn chiếu, có Internet nối mạng và một thư viện hơn 4.000 đầu sách đủ cho sinh viên có thể tra cứu bất cứ tài liệu nào. Và ngay trong lớp học, sinh viên vẫn có thể cùng trao đổi với các bạn học tại các nước khác... Một cựu học viên của CFVG, anh Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Những lúc bí, chúng tôi lại tìm về CFVG để học hỏi tiếp. CFVG đối với tôi như một kho kinh nghiệm không bao giờ cũ”.

Có lẽ chính vì thế mà người tìm đến để được CFVG đào tạo ngày càng nhiều. Năm 2004, số lượng sinh viên đăng ký dự thi chỉ là 139 người; năm 2007 lên đến 690 người. “Từ năm 2003 đến nay, số lượng thí sinh dự thi vào CFVG đã tăng lên gấp 3 lần trước đó; các chương trình mới như MMSS và MEBF cũng rất đông thí sinh dự thi”. GS Joel Broustail cho biết: “CFVG đang cố gắng vươn lên thành một trung tâm đào tạo quốc tế về quản trị kinh doanh ở Việt Nam”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo