icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chạy đua vào trường “điểm”

Minh Vy

Năm nay, TPHCM quy định các trường tiểu học không nhận học sinh lớp 1 trái tuyến và các trường THCS hạn chế nhận học sinh lớp 6 trái tuyến nhưng mấy ngày nay, tình hình chạy vào trường "điểm" vẫn nóng bỏng

Sáng 13-6, hàng chục phụ huynh đứng, ngồi trước cổng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 mong gặp hiệu trưởng để xin giải quyết trái tuyến. Một chị tay cầm xấp hồ sơ của con với nhiều bằng khen, nói: “Tôi đã chờ 2 giờ để gặp hiệu trưởng nhưng nghe nói cô đã đi họp. Con tôi học giỏi, 19 điểm lại có mấy giải bơi lội cấp quận nên chắc chắn nhà trường sẽ giải quyết ưu tiên”. Điều đáng nói là trường điểm đã được xóa từ lâu nhưng “tiếng” vẫn còn nên phụ huynh vẫn muốn chen chân vào.

Chen vào cửa hẹp

Cùng ngày, tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều và Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình cũng có vài chục phụ huynh đến tìm hiểu xem có xin được trái tuyến hay không. Tuy nhiên, nhà trường đã niêm yết hẳn kế hoạch tuyển sinh của quận Tân Bình. Trong đó, quận Tân Bình đã cho phép tất cả các HS hoàn tất chương trình tiểu học xếp loại giỏi, HS giỏi lớp 5 của các trường tiểu học trong quận Tân Bình, có nguyện vọng vào bất kỳ trường THCS công lập nào đến trường đó nhận đơn và nộp ngay tại trường từ ngày 23 đến 26-6 để quận xét duyệt. Đây chính là cơ hội để phụ huynh chọn trường theo nguyện vọng cho con mình.

Còn tại quận 10, mặc dù phòng giáo dục chưa công bố kế hoạch tuyển sinh nhưng chiều 13-6, nhiều phụ huynh đã kháo nhau là Trường THCS Nguyễn Văn Tố, một trường “điểm” của quận, đã bắt đầu phát và nhận hồ sơ.

Sôi động hơn hẳn là ở Phòng Giáo dục quận 3. Mặc dù bận rộn, nhưng ông Lê Trường Kỳ, Trưởng Phòng Giáo dục, đã dành những ngày này túc trực tại phòng giải quyết từng trường hợp trái tuyến. Có mặt tại Phòng Giáo dục quận 3 lúc 15 giờ ngày 13-6, chúng tôi thấy hơn chục phụ huynh, ai nấy đều có trong tay đầy đủ các hồ sơ như giấy khen năng khiếu thể dục thể thao từ cấp quận, đến các giải thưởng Đông Nam Á để xin học trái tuyến.

Không đủ điều kiện thì "lo" hộ khẩu

Nhiều phụ huynh đã sử dụng đến cách cuối cùng là chuyển hộ khẩu về đúng tuyến trường "điểm" để được nhận vào một cách hợp lệ khi con em mình không đủ điều kiện quy định về học lực, năng khiếu... Tại Phòng Giáo dục quận 3, chúng tôi chứng kiến trường hợp của bà Đ. Bà trình bày nhà ở Bình Thạnh, một thân một mình nuôi cháu ngoại, nay bà đã lớn tuổi muốn cho cháu học trường tốt hơn nên chuyển tạm trú cho cháu về nhà người em ở cạnh Trường THCS Colette từ tháng 3. Nhưng trường hợp này không hợp lý, bị từ chối vào Colette, chỉ giải quyết được vào trường khác. Bà không đồng ý và cho biết sẽ nhập hộ khẩu cho cháu về gần Trường THCS Colette, theo bà nhập hộ khẩu chỉ 1 tuần lễ là có...

Tại Công an quận 7, thấy một chị đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, chúng tôi hỏi thăm thì biết chị K. có con đã hoàn tất chương trình tiểu học tại một trường ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè và hiện tại chị đang lo nhập hộ khẩu cho con về nhà bác ruột ở KP 4, P. Tân Quy, Q.7 để xin cho cháu vào học ở Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ - một trường điểm của quận.

Thực tế, ở nhiều trường thuộc các quận 1, 3, 5 xem xét rất kỹ đối với những trường hợp phụ huynh cố ý vào trường "điểm” bằng cách nhập hộ khẩu. Bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục quận 1, cho biết các trường hợp phụ huynh nhập hộ khẩu từ tháng 1 – 2008 trở đi sẽ do hội đồng tuyển sinh quận xét tùy trường hợp và tùy nhu cầu xét tuyển của từng trường. Thường các trường hợp tính toán vào trường “điểm”, phụ huynh nhập hộ khẩu từ trước tuyển sinh khoảng 2- 3 tháng. Hộ khẩu nhập vào những gia đình mà chủ hộ bảo lãnh khai là dì ruột hay bác ruột... chứ không phải cha hoặc mẹ hay ông bà nên UBND và phòng giáo dục rất khó duyệt hồ sơ.

Có thể linh hoạt giải quyết trường hợp chính đáng

Những ngày này, chị Đỗ Thị Hoa, ngụ quận 12 – TPHCM, làm việc tại một công ty trên đường Quang Trung (Q. Gò Vấp), đang chạy đôn chạy đáo tìm cách xin cho con vào học lớp 1 ở Trường Tiểu học Kim Đồng (Q. Gò Vấp). Chị cho biết nếu xin được, sẽ rất thuận tiện trong việc đưa đón con vì trường này rất gần công ty nơi chị làm việc. Một giảng viên trường ĐH ngụ tại quận Bình Thạnh cũng đang tìm cách “gởi” hồ sơ cho con vào trường tiểu học ở quận 1, vì như vậy tiện đưa đón trên đường đi làm về... Rất nhiều trường hợp bị “rào cản”: không nhận trái tuyến. Bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục quận 1, cũng cho rằng quy định này chỉ đúng với những trường hợp “chạy trường” tiêu cực nhưng lại làm khó những phụ huynh có lý do chính đáng. Theo ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, các phòng giáo dục vẫn có thể linh hoạt giải quyết các trường hợp có lý do chính đáng. Tuy nhiên, tìm một “vé” trái tuyến dù hợp lý cũng hết sức cam go. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Kim Thanh khẳng định: Phòng giáo dục chỉ giải quyết các trường hợp ngoài tuyến khi tuyển sinh ở quận đã xong và khi các trường còn chỉ tiêu.

H.Lân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo