xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại sứ Mỹ dẫn câu "không thầy đố mày làm nên"

Tin-ảnh: Thành Đạt

(NLĐO)- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius chiều 14-11 khi đến chúc mừng các nhà giáo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã dẫn câu "không thầy đố mày làm nên" để nhấn mạnh tầm quan trọng của nghề giáo.

Đại sứ tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới đại diện các thầy cô trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đại sứ tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới đại diện các thầy cô trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chiều 14-11, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã tới tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, ngài đại sứ đã có những chia sẻ thú vị và bổ ích về nghề giáo, sự quan trọng của giáo dục con người cùng với các thầy cô giáo và sinh viên của 2 khoa Giáo dục đặc biệt và Công tác xã hội của trường.

Phát biểu trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Ted Osius đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn bộ giáo viên nói chung cũng như những thầy cô giáo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng. “Tục ngữ Việt Nam có câu: Không thầy đố mày làm nên. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của thầy cô giáo đối với mỗi học sinh, sinh viên. Ngày nhà giáo Việt Nam đã trở thành một trong những lễ kỷ niệm văn hóa quan trọng của đất nước. Điều đó rất đáng quý”.

Trò chuyện cùng các bạn sinh viên, ngài Đại sứ cũng cho biết thêm: “Ở nước Mỹ chúng tôi không có ngày kỷ niệm cho giáo viên nhưng sự kính trọng dành cho thầy cô giáo thì ở cả hai đất nước không có gì khác biệt. Đầu tư vào giáo dục, vào con người là một trong những sự đầu tư thông minh nhất để giúp đất nước phát triển và hòa nhập với thế giới”.

Đại sứ trò chuyện với các bạn sinh viên về vấn đề giáo dục
Đại sứ trò chuyện với các bạn sinh viên về vấn đề giáo dục
Các bạn sinh viên đặt câu hỏi cho ngài Đại sứ
Các bạn sinh viên đặt câu hỏi cho ngài Đại sứ

“Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về ngành giáo. Tôi cũng đã từng là thầy giáo dạy tiếng Anh cho nhiều em sinh viên ở Việt Nam và tôi tự hào về điều đó…”- Đại sứ Mỹ chia sẻ.

Được biết, khi ở Việt Nam cách đây 20 năm, Đại sứ Ted Osius đã từng dạy tiếng Anh cho nhiều sinh viên Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, ngài Đại sứ đã dành một món quà đặc biệt cho giáo viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đó là chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng ngôn ngữ ký hiệu do các bạn sinh viên khoa Giáo dục đặc biệt dạy ngay trên sân khấu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo