Ông Thái Minh Đường - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết:
- Kế hoạch tuyển sinh: Điều kiện thi là HS ở các tỉnh, thành phía Nam, học lực lớp 9 xếp loại khá trở lên và có điểm trung bình môn chuyên đạt từ 8,0 (riêng môn chuyên văn và Anh văn chỉ cần đạt từ 7,0 trở lên); tốt nghiệp THCS năm học 2001-2002 đạt loại khá. HS sẽ thi 3 môn: văn - tiếng Việt, toán và môn năng khiếu (mỗi môn 150 phút, riêng môn năng khiếu được tính hệ số 2). Thời gian phát và nhận hồ sơ từ 31-5 đến 9-6; ngày thi diễn ra từ 13 đến 17-6; địa điểm thi tại Trường Phổ thông Năng khiếu - số 153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5.
- Ôn tập: Mọi năm HS làm bài thi môn chuyên (môn thi năng khiếu) có điểm lớn hơn hoặc bằng 2 điểm cũng có thể đậu, nhưng năm nay theo quy chế mới, bộ yêu cầu xét tuyển những HS thi đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào bị điểm dưới 2, điểm thi môn chuyên phải đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm bình quân các bài thi tuyển đạt từ 5,0 trở lên. Như vậy, đòi hỏi phải ra đề dễ hơn các năm trước. Đề thi sẽ chủ yếu trong chương trình, nhưng mức độ có khó hơn một chút.
Trường THPT Trần Đại Nghĩa: HS phải qua khảo sát năng khiếu ngoại ngữ
Ông Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết:
- Kế hoạch tuyển sinh: Lớp 6, dự kiến tuyển 245 HS vào lớp chính thức và 70 HS lớp dự bị. HS thi tuyển trong hai ngày 6 và 8 - 7; môn thi: văn - tiếng Việt, toán (mỗi môn 90 phút) và khảo sát năng khiếu ngoại ngữ. Điều kiện dự thi là HS tốt nghiệp tiểu học loại giỏi, có năng khiếu học ngoại ngữ.
Đối với lớp 10, dự kiến tuyển 245 HS lớp chính thức và 70 HS dự bị, tổ chức thi tuyển trong hai ngày 2 và 3-7 với ba môn thi: văn, toán (150 phút) và tiếng Anh (120 phút, được nhân hệ số 2). Đối tượng dự thi là HS tốt nghiệp THCS loại khá, giỏi tại TPHCM. Về thời gian phát và nhận hồ sơ, sẽ thông báo đến phụ huynh trước ngày công bố tuyển sinh lớp 10 diện đại trà (25-7).
- Ôn tập: Thi vào trường Trần Đại Nghĩa đòi hỏi HS phải có những kiến thức vững vàng kèm theo khả năng tư duy, sáng tạo. HS có thể học căn bản và các kiến thức nâng cao trong chương trình học THCS, tự làm thêm các bài tập nâng cao để làm bài tốt hơn. Đề thi là do sở ra. Phụ huynh không cần phải cho con học thêm tại trường.
Trường THPT Lê Hồng Phong: Sẽ thi thêm môn ngoại ngữ?
Ông Võ Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết:
- Kế hoạch tuyển sinh: Hiện nay trường chưa có kế hoạch tuyển sinh vì Sở GD-ĐT đang kiến nghị Bộ GD-ĐT ba vấn đề và đang chờ bộ trả lời: Thứ nhất, trường xin chỉ tiêu tuyển sinh như mọi năm khoảng 1.000 HS (chỉ tiêu cho phép hiện nay là 900 HS). Thứ hai là thực hiện quy chế mới thì tổ chức thi tuyển ba môn: văn - tiếng Việt, toán và môn chuyên nhưng TP đang kiến nghị bộ cho thi tuyển thêm môn ngoại ngữ (ngoài ba môn thi nói trên) và cuối cùng là đề xuất bộ cho phép Trường Lê Hồng Phong tuyển HS vào các lớp không chuyên tổ chức thi riêng, HS vào lớp chuyên thi riêng. Ngày thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - số 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 5.
- Ôn tập: Phụ huynh và HS nên nghiên cứu các đề thi cũ để tìm hiểu các kiến thức thường được ra. Đề thi của trường Lê Hồng Phong có nâng cao so với chương trình thi tốt nghiệp THCS, do đó HS cần phải làm quen với các dạng bài này. Năm nay, điều kiện và môn thi trường chưa thể quyết định được vì sở còn đang xin ý kiến của bộ. Việc nhận hồ sơ nhập học tại hai trường này diễn ra cùng lúc trong khoảng thời gian từ 18 đến 19-7. HS cũng đừng quên tính quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THCS, vì đó là tiêu chuẩn để xét tuyển vào lớp 10, do đó HS cần có sự cân đối để tập trung sức.
- Trường THPT Trần Đại Nghĩa: Tuyển 315 HS lớp 6 và 315 HS lớp 10 ở TPHCM. - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Dự kiến tuyển khoảng 1.000 HS lớp 10 ở các tỉnh, thành phố phía
- Trường Phổ thông Năng khiếu: Tuyển 220 HS lớp 10 (có 200 học bổng dành cho những HS đạt điểm cao) từ các tỉnh, thành phía
Bình luận (0)