100 suất học bổng cao học ĐH Bách khoa Milano niên khóa 2006-2007, một suất du học tại Tây Ban Nha trị giá 3.000 euro... chỉ bằng vài cú nhấp chuột, những người thông thạo tiếng Anh đã có thể nắm được những thông tin đầu mối và điều kiện để tham dự thi tuyển, tìm lấy cơ hội xuất ngoại, tiếp thu nền giáo dục của các nước tiên tiến ngay cả khi túi tiền gia đình hơi “mỏng”.
Những tay “săn” học bổng chuyên nghiệp
Nguyễn Minh Thảo, sinh viên Trường Camosun College, TP Victoria, Canada, không giấu niềm tự hào, cho biết sau những lần miệt mài tìm hiểu các thông tin về học bổng trên mạng Internet, cô đã kiếm được cho mình chiếc vé để đến đất nước này nâng cao trình độ qua trang web www.scholarshipcanada.com từ những ngày còn ngồi trên ghế trường THPT tại VN. Sau khi hoàn tất hồ sơ và vượt qua các bài thi kiểm tra 4 phần: nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh, Minh Thảo ung dung xách valy, một mình đến xứ người mà chỉ cần gia đình hỗ trợ 10.000 CAD/năm (tương đương 140 triệu VN đồng) cho việc ăn ở và chi tiêu cá nhân.
Cũng như Minh Thảo, song song với việc theo học chương trình đào tạo đại cương của Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia, cô bé Nguyễn Thái Hiền đã bỏ khá nhiều thời gian lướt web. Biết giá sinh hoạt ở Anh, Mỹ... rất cao, có tìm được học bổng cũng phải chịu nhiều khoản chi phí khác nên Thái Hiền đã chọn phương pháp tìm “đất trống”, lùng sục các trang web giáo dục của Bắc Âu, Singapore... nơi đang có chính sách mở cửa đón nguồn lao động trẻ.
Với cách lựa chọn này, Thái Hiền nhanh chóng nhận được thư chấp nhận cấp học bổng toàn phần của Chính phủ Phần Lan. Trường hợp của Thái Hiền cũng là xu hướng lựa chọn chung của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đây cũng là những quốc gia được trợ giá học phí (học phí chỉ bằng 1/3 chi phí đào tạo, phần còn lại do chính phủ bản xứ chi trả) nên những du học sinh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ làm việc tại quốc gia này trong khoản thời gian từ 2 - 3 năm.
Minh Thảo, Thái Hiền chỉ là đại diện trong số hàng vạn cư dân net chuyên săn học bổng. Không chỉ online “săn” những suất học bổng du học toàn phần, đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... các khóa đào tạo ngắn hạn cũng được những thế hệ trẻ ham học này nhiệt tình hưởng ứng.
Cứ địa cung cấp thông tin về học bổng lớn nhất hiện nay đang thuộc về các trang web www.sit.edu; www.hardford-institude.edu.vn; www.singaporeedu.gov.sg... thậm chí, nếu không thông thạo Anh ngữ, sinh viên, học sinh các nơi còn có thể tìm hiểu thông tin du học qua các trang www.vietnamcentrepoint.edu.com; www.duhocvineco.com.vn được thiết kế bằng tiếng Việt.
Người trong một nước...
“Mình là cựu học sinh của Trường Lê Hồng Phong, mình đang du học ở Mỹ. Tại đây, mình biết được có một số học bổng dành cho học sinh người Việt muốn du học tại Mỹ. Requires (điều kiện) ĐTB A (9,0 - 10) hoặc B (8,0- 9,0), trình độ TOEFL 400 trở lên. Bạn nào có nhu cầu gởi hồ sơ về cô Thuy Lan Nguyen 343 Riverton Dr Rainbow City, AL 35906-8304”- đoạn tin nhắn của nickname Genievo trên website http://lehongphong.net lập tức được hưởng ứng bởi gần 200 thành viên là học sinh và cựu học sinh của trường. Thậm chí, ngay cả những du học sinh đang theo học tại Mỹ cũng vào thông báo này để hỏi thêm chi tiết và ứng cử. Điều này cho thấy, mức độ quan tâm của giới trẻ VN về những nguồn học bổng du học là rất lớn.
Trên những diễn đàn lớn của giới trẻ như www.svduhoc.org, www.ttvnol.com, các chủ đề về du học, học bổng... luôn thu hút được số lượng người truy cập đáng kể. Với những cư dân đang “săn” học bổng trên mạng, đây là những diễn đàn có “chất lượng” vì các cựu học sinh đang du học tại các nước tiếp xúc được thông tin về học bổng sẽ nhanh chóng post lên diễn đàn cho các thế hệ đàn em có cơ hội “ứng thí”. Điểm đặc biệt của diễn đàn này là ngoài việc tìm thấy học bổng, những người tham gia còn được nghe những kinh nghiệm, giải đáp các thắc mắc để thực hiện tốt các bài test, vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp hay thủ tục xin cấp visa... của thế hệ du học sinh đi trước dành cho những người đi sau.
Ra đi, trở về
Mang ước mơ, hoài bão đến xứ người, điều đáng trân trọng ở các tay săn học bổng chính là khát khao trở về cống hiến cho đất nước của họ. Đại diện cho những thành viên của nhóm du học sinh tại Canada, Minh Thảo khẳng định: “Bọn em đang cố gắng học tập thật tốt. Ra trường, em sẽ tìm cơ hội thực tập ở các công ty bản xứ, học tập kinh nghiệm để có thể ứng dụng những kiến thức tại quê nhà”.
Bên cạnh đó, cũng không ít sinh viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo tại nước ngoài lại tiếp tục mở những đợt “săn” học bổng để có thể tiếp tục nâng cao trình độ. Trao đổi trên diễn đàn của các du học sinh trên trang www.ttvnol.com, nickname Nhut_thanh bộc bạch: “Còn 3 tháng nữa mình tốt nghiệp uni (đại học) ở Anh rồi, mình muốn tìm học bổng qua Mỹ học cao học để nâng cao trình độ..., anh chị nào “săn” được học bổng thì chỉ mình với”. Trước lời nhờ vả của Nhut_thanh, rất nhiều chuyên viên săn học bổng đã tận tình chỉ bảo những địa chỉ cần thiết. Phải chăng, ước mơ của Nhut_thanh cũng chính là khát vọng của thế hệ trẻ VN năng động, cầu tiến.
Hơn 200 cơ hội săn học bổng du học Mỹ Năm 2005 có thể nói là năm bội thu của các thành viên trong diễn đàn VietAbroader (tổ chức sinh viên đang theo học các trường ĐH Mỹ - www.vietabroader.org). Tổng cộng có tất cả 98 học bổng toàn phần với trị giá mỗi suất lên đến hơn 160.000 USD. Hai tay săn học bổng trong số này: Ngô Hoàng Yến Nhi, ĐH Oberlin và Trương Phạm Hoài Chung, ĐH Williams đã truyền đạt những kinh nghiệm về săn học bổng du học Mỹ: Du học sinh VN có cơ hội được hỗ trợ tài chính từ các loại học bổng toàn phần, bán phần. Các trường cấp học bổng toàn phần thường là các trường tư, một số trường ĐH như: Harvard, Princeton, Yale, MIT... và đa số trường liberal arts college.
Còn học bổng bán phần thì khá nhiều. Vấn đề là nhiều người VN vẫn nghĩ liberal arts college là trường CĐ nên đã bỏ qua nhiều cơ hội săn học bổng tại các trường này. Hệ thống giáo dục bậc cao của Mỹ gồm có: university (quy mô trên 10.000 sinh viên, cấp bằng cử nhân và sau ĐH), liberal arts college (quy mô khoảng 3.000 sinh viên, cấp bằng cử nhân) và community college (CĐ cộng đồng - học 2 năm chuyển tiếp lên ĐH). Nếu muốn săn học bổng thì có các trường ĐH lớn và hầu hết các trường liberal arts college với gần 200 cơ hội. Năm 2006 đã có hơn 100 suất học bổng dành cho sinh viên VN du học Mỹ. Tỉ lệ chọi khi xin học bổng khá cao. Ví dụ: Năm trước, Trường ĐH Bate cấp 2 học bổng, có 30 thí sinh nộp đơn, tỉ lệ chọi 1/15. Bên cạnh điểm số đẹp còn có nhiều yếu tố khác quyết định đến việc xin được học bổng đó là sự năng động của bản thân, tham gia các hoạt động ngoại khóa... Học sinh có thể vào trang web: www.usnews.com để tham khảo bảng xếp hạng các trường danh tiếng của Mỹ, www.princetonreview.com, www.collegeprowler.com để biết thêm đặc thù riêng của trường (thư viện đẹp hay xấu, thức ăn ngon hay dở...), www.collegeconfidential.com xem các ý kiến trao đổi, thảo luận của phụ huynh, học sinh Mỹ hoặc vào trang web của chính trường mình muốn học để có thêm thông tin. D.Hằng |
Bình luận (0)