xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dè dặt khảo sát vào lớp 6 tại TP HCM

Bài và ảnh: Đặng Trinh

Năm học 2023-2024, ngoài Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM cho phép các trường theo mô hình tiên tiến thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực để xét tuyển vào lớp 6

Mặc dù được "cởi trói" quy trình tuyển sinh nhưng hiện nay, hầu hết các quận, huyện tại TP HCM vẫn dè dặt triển khai hình thức tổ chức đánh giá năng lực.

Không nhiều địa phương triển khai

Theo UBND TP HCM, năm học 2023-2024, việc tuyển sinh vào lớp 6 được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và các trường thực hiện chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" nếu có nhu cầu thì có thể kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực. Như vậy, sau nhiều năm, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không còn "độc quyền" khảo sát vào lớp 6.

Dè dặt khảo sát vào lớp 6 tại TP HCM - Ảnh 1.

Học sinh khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương cho biết trước mắt vẫn thực hiện xét tuyển như các năm học trước và dần xây dựng lộ trình ở những năm sau. Theo ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận 7, trong năm học 2023-2024, phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp giữ nguyên như các năm trước đây.

Tại quận 7, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ vốn là trường "điểm", niềm mơ ước của nhiều phụ huynh và học sinh (HS). Dù vậy, trường này lại chưa thể thực hiện mô hình trường tiên tiến vì áp lực sĩ số nên nằm ngoài quy định được thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực. Ông Thịnh cho biết Phòng GD-ĐT quận 7 sẽ xây dựng lộ trình và nếu có thay đổi sẽ bắt đầu ở năm học sau.

Trong khi đó, tại quận 10, ông Nguyễn Thành Văn, Trưởng Phòng GD-ĐT, cho hay Trường THCS Nguyễn Văn Tố vẫn thực hiện xét tuyển lớp 6 kèm theo các tiêu chí như trước. Tại TP Thủ Đức, theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT, phòng đang trình kế hoạch thực hiện bài khảo sát năng lực ở Trường THCS Trần Quốc Toản.

Lãnh đạo một phòng GD-ĐT nhận xét trong thực tế, việc thực hiện bài khảo sát sẽ làm "nhẹ gánh" tuyển sinh rất nhiều, lại nâng tầm giáo dục của địa phương. Bởi lẽ, thay vì tính toán phân tuyến, yêu cầu các tiêu chí xét tuyển, sàng lọc và nhiều công đoạn, quy trình thì nay chỉ cần một bài khảo sát. "Lý do chỉ thực hiện được ở các trường theo mô hình tiên tiến là vì những trường này đã có quy định chặt chẽ về sĩ số" - vị này giải thích.

Có công bằng nếu khảo sát?

Từ khi Bộ GD-ĐT quy định cấm thi tuyển vào lớp 6 dưới mọi hình thức, tại TP HCM, chỉ duy nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - với đặc thù trường chuyên - được tổ chức tuyển sinh bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực, cụ thể là bài khảo sát bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, một số quận - huyện vẫn có những trường "điểm". Chẳng hạn, quận 1 có Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 7 có Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 10 có Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 4 có Trường THCS Vân Đồn... Đặc thù của những trường này trong tuyển sinh hằng năm là ngoài việc bảo đảm HS đúng tuyến có chỗ học thì sẽ dành một số chỉ tiêu cho các em ngoài tuyến với điều kiện đáp ứng những tiêu chí do hội đồng tuyển sinh của quận - huyện đó quy định. Một số trường tuyển sinh với đối tượng là HS địa phương, không phân biệt địa giới phường nhưng tiêu chí rất khắt khe, chỉ tiêu ít trong khi số HS lại quá đông.

Theo lãnh đạo một phòng GD-ĐT, hầu như HS tiểu học nào cũng đạt 20 điểm 2 môn toán và tiếng Việt, buộc các trường phải xét thêm tiêu chí phụ nhưng rất nhiều em vẫn đáp ứng được. Vì thế, để chọn được HS thật sự chất lượng vào trường thì rất khó. Thế nên, mới có chuyện HS nào cũng đổ xô thi chứng chỉ tiếng Anh và các giấy chứng nhận khác để hồ sơ xét tuyển được đủ đầy nhất.

Dù đánh giá cao chủ trương mở rộng việc khảo sát sang khối các trường thực hiện mô hình tiên tiến, nhiều ý kiến cũng lo ngại nếu mỗi quận, huyện đều thực hiện một bài khảo sát năng lực riêng biệt liệu có quá nhiều?

Hiệu trưởng một trường THCS tại quận 1 cho biết thực tế, để chọn được HS thật sự chất lượng vào trường thì trải qua nhiều quy trình. Do đó, nếu có một bài kiểm tra ngắn gọn, công bằng và đánh giá hết được kiến thức, kỹ năng của HS thì sẽ dễ dàng và công bằng với tất cả các em.

"Nếu thực hiện thì mỗi địa phương thực hiện riêng, từ đề khảo sát đến thời gian… hoặc theo khung chung giữa các trường. Tiêu chuẩn, yêu cầu thế nào mới được tham gia khảo sát để không gây áp lực cho các em?" - vị này băn khoăn. 

Ngày 4-7, khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Sở GD-ĐT TP HCM cho biết việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được quy định cụ thể. Theo đó, đối tượng xét tuyển là những HS đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 trở lên. Ngoài ra, HS phải thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực (thời gian 90 phút). Ngày khảo sát là 4-7.

Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hoặc các trường thực hiện chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế", HS vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của các quận, huyện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo