Đề lý không nằm ngoài chương trình
Chúng tôi đã trao đổi với thạc sĩ Đỗ Chiêu Hà, giảng viên Trường CĐ Sư phạm TPHCM, để làm sáng tỏ vấn đề này. Ông cho biết: “Theo ý kiến tôi, đề thi vật lý trong kỳ thi tú tài này là đề thi được biên soạn tốt, không có điểm nào ngoài chương trình. Tuy nhiên, đòi hỏi HS phải biết vận dụng kiến thức nhiều hơn. Nếu chỉ học tủ sẽ không thành công”. Ông Bùi Quang Hân cũng có cùng nhận xét như vậy: “Độ dài đề thi vẫn như năm trước và nội dung hoàn toàn nằm trong chương trình. Nếu là để phân loại HS khá, giỏi thì đây là một đề rất tốt. Theo tôi dự kiến sẽ có ít HS đạt điểm cao ở môn lý, phổ biến sẽ là 5, 6, 7 điểm”.
Nhìn chung, điều mà phụ huynh và các HS quan tâm nhất đã không xảy ra: Đề thi nằm ngoài chương trình hoặc mang tính chất đánh đố HS hơn là kiểm tra kiến thức. Nhưng rõ ràng với cách ra đề mới mẻ này, kể từ năm học tới, HS phải loại bỏ cách học tủ mà đi vào thực chất. Các trung tâm luyện thi theo kiểu giải đề tủ cũng phải tự xem xét lại sự tồn tại của mình.
Môn hóa và sử vừa sức?
Nhận xét về đề thi môn hóa sáng 30-5, giáo viên chuyên hóa Phạm Thị Minh Nguyệt của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Đề thi ra đúng trọng tâm, không có gì sai. Tuy nhiên, đối với một số HS trường bán công thì các em khá vất vả mới giải được đề thi này”. Về môn sử chiều 30-5, giáo viên chuyên sử Vương Kim Trang thuộc Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận xét: “Đề thi vừa sức HS, có vận dụng kiến thức nâng cao ở câu số 3 (đề 1, đề 2) về sử Việt
TPHCM: Phát hiện 1 trường hợp đi thi hộ
Nếu trước giờ thi môn sử, ở các hội đồng thi BTVH: Diên Hồng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, các TS bị giám thị tịch thu tài liệu nhiều thì sau giờ thi ở hầu hết các hội đồng thi BTVH lẫn phổ thông, người đi đường sẽ chứng kiến cảnh các TS vứt tài liệu trắng xóa cả cổng trường thi. TPHCM phát hiện có 1 thí sinh đi thi hộ.
Tại Hà Nội, cảnh vứt “phao” thi ra đầy đường sau giờ thi môn sử cũng diễn ra tương tự. Tại điểm thi trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Đống Đa), HS cho biết, nhiều giám thị coi thi đã lơ là, cho HS chép bài lẫn nhau, hoặc quay bài từ “phao” đã chuẩn bị trước.
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, tính đến chiều ngày 30-5, có 834 HS không dự thi trên tổng số 708.971 HS lớp 12 trên toàn quốc, chiếm tỉ lệ 0,12%. Trong đó, 626 HS nghỉ không có lý do, 129 HS bị ốm, 43 HS bị tai nạn giao thông trước và trong kỳ thi, 8 HS đến muộn. Có 9 HS vi phạm qui chế thi bị lập biên bản.
Sáng ngày thi môn văn, dư luận ở Hà Nội và TPHCM râm ran về việc lộ đề thi. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Vọng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi, cho biết: Trong 3, 4 năm nay, lần nào ở Hà Nội cũng có những thông tin dạng này. Ông khẳng định: Với quy trình ra đề và vận chuyển chặt chẽ, bảo mật như năm nay, không thể và không bao giờ có chuyện lộ đề.
Khi được hỏi về đề thi vật lý quá khó đối với trình độ chung của TS, một thành viên trong Ban Chỉ đạo thi của Bộ GD-ĐT trả lời: Chủ trương năm nay là đề thi không đánh đố HS, mục tiêu là HS trung bình có thể làm bài thi đạt điểm trung bình và phân loại được HS khá, giỏi để xếp loại tốt nghiệp được chính xác. HS không cứ phải làm được 100% bài thi hay phải đạt điểm 10 thì mới tốt nghiệp được mà với lực học bình thường chỉ cần làm được 50-60% .
Hôm nay, 31-5, TS tiếp tục dự thi môn toán, ngoại ngữ (hoặc môn thay thế địa lý, riêng hệ bổ túc thi môn thay thế là môn sinh).
Bình luận (0)