Kẹt xe kéo dài nhất phải kể đến đường Cách Mạng Tháng Tám, do là đường huyết mạch dẫn vào các điểm thi, nên ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về đây chật cứng. Đến 7 giờ, tình hình kẹt xe diễn ra nghiêm trọng từ giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Văn Hai kéo dài đến hết Công viên Lê Thị Riêng, xe máy phải nhích từng centimet mà vẫn không qua được. Mãi đến 9 giờ, lực lượng CSGT điều tiết thì tình hình mới đỡ căng thẳng.
Trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) gần Trường ĐH Bán công Marketing, lúc 8 giờ, hàng loạt xe máy của phụ huynh chờ đón thí sinh tràn xuống chiếm gần nửa lòng đường. Trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), gần điểm thi của Trường ĐH Công nghiệp cũng xảy ra ùn tắc do có nhiều rào chắn án ngữ. Từ hơn 7 giờ, khi thí sinh đổ về đây mỗi lúc một đông thì con đường này kẹt cứng hơn 1 giờ. Gần đó, các tuyến từ Quang Trung (quận Gò Vấp), Nơ Trang Long (Bình Thạnh) cũng trong tình trạng tương tự.
Các tuyến đường ngoại thành cũng chịu chung số phận. Dọc Quốc lộ 1A đoạn từ Trường ĐH Nông Lâm kéo dài đến Xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức), do tập trung nhiều điểm thi nên kẹt xe nghiêm trọng. Trước cổng Trường ĐH GTVT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật... cũng xảy ra tình trạng tương tự. Do kẹt xe nên rất nhiều thí sinh đến điểm thi làm thủ tục trễ.
Thượng tá Thân Minh Khuya, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, cho biết: Vào 2 ngày thi chính thức, lượng thí sinh tập trung giờ cao điểm sẽ đông hơn nhiều, tình trạng kẹt xe sẽ thêm trầm trọng. Do đó, Phòng CSGT đã tăng cường tối đa lực lượng của 9 đội, trạm, gồm 500 CSGT trực chiến điều tiết giao thông tại các điểm nóng. Ngoài ra, 700 trật tự viên và 350 dân quân tự vệ cũng được huy động để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, để tránh đến điểm thi trễ do kẹt xe, thí sinh nên chủ động đi sớm hơn giờ vào phòng thi ít nhất 30 phút.
Bình luận (0)