xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Độ vênh quá lớn!

Yến Anh

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có kết luận về những sai phạm trong liên kết đào tạo đối với ĐH Quốc gia Hà Nội cho dù để đi đến tận cùng sự việc, các cơ quan chức năng như Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn rất nhiều việc để làm.

Còn nhớ gần nửa năm trước, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về nhiều sai phạm trong liên kết đào tạo ĐH và sau ĐH của ĐH Quốc gia Hà Nội, trong đó nhấn mạnh đến việc có tới 16/20 chương trình liên kết đào tạo không có thủ tục xác nhận tư cách pháp nhân của đối tác, 9 chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ không tổ chức thi tuyển sinh mà chỉ qua xét tuyển rất nhẹ nhàng, lấy bằng thạc sĩ không cần bảo vệ luận văn mà chỉ viết tiểu luận, đào tạo cử nhân không phải thi tuyển…
 
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xem xét không công nhận hơn 2.000 bằng cử nhân, thạc sĩ do đối tác nước ngoài liên kết với Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm - ETC (ĐH Quốc gia Hà Nội) cấp và bằng thạc sĩ do Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cấp.

ĐH Quốc gia Hà Nội ngay lập tức có những phản ứng gay gắt trước bản kết luận này. Ông Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, trao đổi với báo chí rằng kết luận có nhiều điểm không chuẩn xác, mang tính quy kết. Theo lý giải của ông Giang, nói chương trình không được xác nhận tư cách pháp nhân nhằm ám chỉ chưa được Bộ GD-ĐT xác nhận. Nhưng thực tế, giám đốc ĐH Quốc gia được Chính phủ cho phép chịu trách nhiệm trong hợp tác quốc tế, nghĩa là có quyền thẩm định tư cách pháp nhân của đối tác, không phải thông qua Bộ GD-ĐT. Thêm vào đó, nhà trường cũng cho rằng các chương trình liên kết đều do ĐH nước ngoài cấp bằng nên không thể quy định thực hiện theo quy chế đào tạo trong nước.

Rõ ràng, độ vênh trong việc hiểu và vận dụng luật ở đây không phải nhỏ. Thanh tra có lý của thanh tra: việc ĐH Quốc gia Hà Nội cho phép học viên cao học (học viên chương trình định hướng thực hành) chỉ làm tiểu luận là không phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và quy định của Bộ GD-ĐT. Việc lãnh đạo nhà trường cho phép một trung tâm được tổ chức phối hợp đào tạo trình độ ĐH, sau ĐH và việc bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc ETC cũng sai quy định. Trong khi đó, ĐH Quốc gia Hà Nội lại hiểu luật theo cách riêng của mình, quyết liệt phản đối kết luận thanh tra. Trên thực tế, việc liên kết đào tạo với nước ngoài mang lại nguồn thu không nhỏ cho các trường và vì món lợi ấy, các trường đua nhau liên kết, đến mức dư luận phải lên tiếng là “loạn”.

Thiệt thòi cuối cùng chính là các học viên, những người bỏ thời gian và khoản tiền lớn để theo học chương trình liên kết lại đứng trước nguy cơ bằng cấp của mình không được công nhận. Cho dù Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu Bộ GD-ĐT xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các học viên đối với số văn bằng cử nhân, thạc sĩ do đối tác nước ngoài liên kết đào tạo với ETC đã cấp cho học viên cũng như số bằng thạc sĩ của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cấp chưa phù hợp quy định thì đây vẫn là bài học lớn cho các trường cũng như các học viên trong cuộc đua liên kết đào tạo với nước ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo