Ngày 3-4, tại khu vực nhận hồ sơ ở Sở GD-ĐT TPHCM, nhiều thí sinh đã đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ năm 2007. Theo các nhân viên nhận hồ sơ, trong khoảng thời gian từ cuối tuần trước đến nay, số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ tăng lên đáng kể. Ước tính mỗi ngày có hơn 500 bộ hồ sơ được nhận vào. Cũng theo các nhân viên này, số lượng các hồ sơ ghi sai phải điều chỉnh lại không nhiều. Hầu hết thí sinh chỉ nộp 2-3 bộ hồ sơ.
Có thí sinh nộp 6 bộ hồ sơ
Tại các điểm thu nhận của trung tâm luyện thi ĐH Nguồn Sáng thuộc ĐH Sư phạm TPHCM, ông Lê Minh Hoa, cán bộ phụ trách trung tâm, cho biết chưa có thống kê cuối cùng về số hồ sơ nộp trong ngày là bao nhiêu nhưng từ cuối tuần qua đến nay, số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ đã tăng lên. Tại các điểm nhận hồ sơ khác như: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (643 Điện Biên Phủ, Q.3); Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT (số 3 Công trường Quốc tế) vẫn chưa có nhiều hồ sơ nộp vào.
Tại các trường THPT, nhiều trường đã có số liệu về số lượng hồ sơ ĐKDT. Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, số hồ sơ trường nhận vào tính đến chiều 3-4 là 2.194 bộ, trong khi số học sinh lớp 12 của trường là 994 em. Ông Ngô Huynh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết có những học sinh nộp tới 6 bộ hồ sơ ĐKDT. Tại Trường THPT Gia Định, cùng thời điểm đã có khoảng 2.500 bộ hồ sơ nộp vào, trong khi số học sinh lớp 12 của trường gần 1.000 em. Các trường này vẫn tiếp tục nhận hồ sơ điều chỉnh cho đến hết ngày 10-4.
Số lượng thí sinh tự do nộp hồ sơ vào thời điểm này tăng hơn so với những tuần trước. Nhưng theo nhận xét của ông Huỳnh Minh Trí, Trưởng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GD-ĐT TPHCM, số lượng hồ sơ nộp vào vẫn chưa nhiều so với cùng kỳ năm trước, lý do là năm nay cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 phát hành chậm hơn so với dự kiến và quan trọng hơn là các thí sinh vẫn còn thời gian để chọn trường, ngành học. Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, thí sinh nộp hồ sơ tại các trường THPT, Sở GD-ĐT và các điểm tiếp nhận hồ sơ khác đến hết ngày 10-4. Sau thời gian này, các thí sinh sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH.
Y, kinh tế: Được lựa chọn nhiều hơn
Chưa có số liệu cuối cùng về số lượng hồ sơ đăng ký vào các ngành, nhưng theo nhận xét của các nhân viên nhận hồ sơ tại Sở GD-ĐT TPHCM, hồ sơ đăng ký dự thi vào y và kinh tế chiếm số lượng lớn. Dẫn chứng một con số cụ thể: Trong số 150 hồ sơ nhận vào sáng 3-4 của khu vực thí sinh tự do có hộ khẩu tại TPHCM thì có 18 hồ sơ đăng ký vào kinh tế, hơn 20 hồ sơ đăng ký vào ĐH Y Dược TPHCM; số còn lại vào các trường khác. Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, ông Ngô Huynh cũng cho biết thống kê sơ bộ cho thấy thí sinh chọn thi vào khối kinh tế chiếm số lượng nhiều hơn. Tại Trường THPT Gia Định, ông Phan Văn Thạnh, hiệu phó nhà trường, cho biết số lượng hồ sơ đăng ký vào kinh tế vẫn nhiều hơn so với những ngành khác. Cũng theo ông Thạnh, điểm đặc biệt của năm nay là học sinh đã có sự cân nhắc kỹ càng hơn. Nhiều học sinh ở các lớp chuyên chỉ đăng ký một nguyên vọng. Học sinh hệ bán công lại chọn vào các trường ĐH Mở, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hoa Sen, ĐH Marketing... những thí sinh này dường như đã lượng được sức học của mình.
|
Tuyển sinh vào ĐH FPT Ngược quy trình của Bộ GD-ĐT? Theo thông báo của ĐH FPT, để có thể theo học tại trường, thí sinh phải lọt qua vòng sơ tuyển được tổ chức vào tháng 4 trước khi đỗ tốt nghiệp THPT và có điểm thi ĐH trên điểm sàn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT . Có ý kiến cho rằng, việc trường tổ chức sơ tuyển ngay trong tháng 4, trước khi thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH là một chu trình xét tuyển ngược?
. Vậy những thí sinh đã đáp ứng được vòng sơ tuyển của trường nhưng ở kỳ thi tuyển sinh ĐH lại có điểm dưới sàn thì có được bảo lưu kết quả không? Thí sinh đã dự thi ĐH những năm trước nhưng năm nay có nhu cầu được học tập tại trường thì việc xét tuyển như thế nào? - Tôi cho rằng, những ai qua vòng sơ tuyển của FPT chắc sẽ đủ khả năng vượt qua hai kỳ thi quốc gia mà Bộ GD-ĐT tổ chức. Hiện tại, chúng tôi chưa xem xét đến vấn đề bảo lưu. Nhưng quan điểm của riêng tôi là vẫn bảo lưu kết quả cho thí sinh. Đối với những thí sinh đã dự thi ĐH những năm trước nhưng năm nay có nhu cầu được học tập tại trường, chủ trương của trường là nếu lọt qua vòng sơ tuyển thì vẫn bảo lưu kết quả điểm sàn mà các em đã thi trước đó. Bộ GD-ĐT dường như không đồng ý với chúng tôi về quan điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Bộ GD-ĐT mà chỉ nghe thông tin trên báo chí. . Vậy thì liệu sau khi nhận được văn bản của bộ và tiếp thu ý kiến, việc tuyển sinh của trường có thay đổi? - Về sơ tuyển thì không có vấn đề gì. Còn về bảo lưu điểm sàn cho những thí sinh đã thi những năm trước đó, tôi vẫn mong bộ đồng ý cho chúng tôi nhận những thí sinh đạt điểm sàn từ các năm trước. Thực ra, điểm sàn này là điểm mà bộ đặt ra để bảo đảm chất lượng đào tạo, vả lại hiện nay cũng chưa có văn bản nào quy định không được phép bảo lưu kết quả học tập. Yến Anh thực hiện |
- Thực ra, trước khi triển khai việc sơ tuyển, chúng tôi đã làm việc với Vụ ĐH và sau ĐH, lãnh đạo vụ đã nhất trí với chủ trương này. Quan điểm của chúng tôi là cả hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH đều là cùng một nội dung, đó là kiểm tra kiến thức của học sinh ở bậc phổ thông. Còn sơ tuyển ở ĐH FPT là kiểm tra năng khiếu của thí sinh đối với ngành học, nghề nghiệp mà họ sẽ theo đuổi trong tương lai. Để có thể phát triển trong ngành công nghệ phần mềm, các sinh viên tương lai sẽ phải có tư duy toán và tư duy logic thật tốt. Đây cũng chính là điều ĐH FPT rất chú trọng trong đợt sơ tuyển này.
Bình luận (0)