xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động viên nữ sinh bị bạn hiếp dâm tiếp tục đến trường

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO)- Ngày 3-5, cô Võ Thị Mộc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Phú Thuận, huyện Châu Thành - Đồng Tháp, cho biết sau khi nữ sinh N.H bị 2 bạn cùng lớp hiếp dâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 cùng ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà động viên, khuyên em bỏ qua mặc cảm, tiếp tục đến trường.

Nhà trường cũng vận động gia đình quan tâm tạo điều kiện đưa rước N.H đi học trong một thời gian.
 
Cô Mộc cho biết ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt trong cán bộ và giáo viên cùng vận động học sinh không được bàn tán việc N.H. bị làm nhục, khuyến khích các bạn cùng tham gia vui chơi với em, nhằm giúp nữ sinh này xóa bỏ mặc cảm vì chuyện đã xảy ra.

Ban Giám hiệu Trường THCS An Phú Thuận cũng thường xuyên gặp gỡ N.H lúc em đến trường và cho biết sẵn sàng giúp đỡ khi em cũng như gia đình có yêu cầu.

Bà Huỳnh Thị Hà Nhỏ (mẹ N.H), bộc bạch: “Do gia đình khó khăn, phải bươn chải mua bán nên khi xảy ra vụ việc, chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì không quan tâm đến con cái. Hiện vợ chồng tôi tôi tranh thủ thời gian quan tâm, động viên cháu, khuyên cháu tiếp tục đến trường để tham gia kỳ thi học kỳ 2 sắp tới”.

Ông Nguyễn Văn Tư (ông nội N.H) cho biết gia đình không yêu cầu bồi thường danh dự gì đối với N.H. nhưng đề nghị ngành chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi đồi bại nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Thạc sĩ Mai Khắc Phúc, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM:
Cần xem lại độ tuổi của người bị hại và thủ phạm
 
Theo tôi, cần xem lại tại thời điểm thực hiện hành vi hiếp dâm (8-4) thì Nguyễn Hoàng Phong và Trần Văn Nhựt (cùng SN 1988) đã đủ 14 tuổi hay chưa. Nếu cả 2 chưa đủ 14 tuổi thì luật qui định sẽ không có tội. Tuy nhiên, nếu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng trên thì chắc chắn cả 2 đã đủ 14 tuổi trở lên.
 
Về phần nạn nhân, nếu N.H. chưa đủ 13 tuổi thì mọi trường hợp giao cấu đều cấu thành hành vi hiếp dâm trẻ em. Do cả 2 đối tượng phạm tội đều chưa thành niên (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi) thì theo khoản 2 Điều 74 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù.
 
Nếu nạn nhân trên 13 tuổi thì theo ý kiến của tôi, cơ quan điều tra xem lúc xảy ra vụ việc N.H. có say rượu không biết gì hay không. Nếu say thì cấu thành tội hiếp dâm. Còn nếu nạn nhân tỉnh táo và đồng thuận thì xem như 2 đối tượng trên không phạm tội.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo