xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa trường học đến thí sinh 2018: Đa dạng, đổi mới

Nhóm PV Giáo dục

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2018" sẽ gồm các hoạt động tư vấn trực tiếp, tư vấn trực tuyến, talk show truyền hình, ngày hội… được tổ chức liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành nhằm tư vấn hướng nghiệp hiệu quả nhất, thiết thực nhất

Chương trình đầu tiên của "Đưa trường học đến thí sinh lần thứ 17-2018" do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 27-1 tại Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình đa dạng về hình thức; đổi mới về nội dung để phù hợp với nhu cầu thực tế của đổi mới thi, tuyển sinh ĐH và tuyển sinh nghề nghiệp trong năm 2018.

Về vùng xa, hướng nghiệp sâu

"Đưa trường học đến thí sinh 2018" được tổ chức với sự phối hợp của các sở giáo dục và đào tạo, các đài phát thanh - truyền hình địa phương; các trường ĐH, CĐ sư phạm; các trường CĐ, CĐ nghề; trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), THPT tại các tỉnh, thành... với sự đồng hành của Công ty CP Phân bón Bình Điền; Tập đoàn Vingroup và Sun Group.

Đưa trường học đến thí sinh 2018: Đa dạng, đổi mới - Ảnh 1.

Hàng ngàn học sinh tham gia các chương trình tư vấn trực tiếp của "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: GIA THÙY

Ngoài chương trình khai mạc tại Đắk Lắk, các chương trình tư vấn trực tiếp của "Đưa trường học đến thí sinh 2018" sẽ được tổ chức tại Gia Lai (Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Pleiku, lúc 8 giờ ngày 28-1); tại TP HCM (Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP HCM, lúc 8 giờ ngày 3-3); Bình Dương (Trường THPT Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một, lúc 8 giờ ngày 4-3); Hậu Giang (Trường THPT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, ngày 17-3); Bạc Liêu (ngày 18-3); Quảng Nam (Tại Trường THPT Nguyễn Hiền, huyện Duy Xuyên, ngày 24-3); Quảng Ngãi (Trường THPT Bình Sơn, huyện Bình Sơn, ngày 25-3).

Như vậy, chương trình năm nay vươn tới các huyện xa TP, nơi các em còn ít cơ hội tiếp cận với thông tin hướng nghiệp. Mỗi chương trình, các sở giáo dục và đào tạo đều cam kết huy động hơn 1.500 -2.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tham gia để các em được tư vấn hiệu quả nhất.

Báo Người Lao Động đã mời những chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tuyển sinh, hướng nghiệp và đại diện các trường ĐH hàng đầu tại TP HCM và các địa phương tham gia chương trình như TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM; TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM; TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM; PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM; cùng đại diện các Trường ĐH Marketing, Trường ĐH Ngân hàng, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và nhiều trường ĐH, CĐ có những thế mạnh đào tạo ngành nghề khác nhau...

Những nội dung được học sinh quan tâm trước mỗi kỳ thi như quy chế thi THPT quốc gia 2018; đề thi trắc nghiệm có gì mới; xét tuyển ĐH theo phương thức nào... sẽ được các chuyên gia giải đáp cặn kẽ. Ngoài ra, thế mạnh của các chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" trong 17 năm qua là hướng nghiệp, chọn ngành, chọn trường cho học sinh. Theo đó, các chuyên gia sẽ theo mạch hướng nghiệp để giúp học sinh nắm được thực thế nguồn nhân lực, nhu cầu tuyển dụng về số lượng, chất lượng; tư vấn chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với năng lực, sở thích... Ban tư vấn cũng sát cánh giúp học sinh nắm phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và tư vấn sức khỏe mùa thi...

Các chương trình sẽ được đài phát thanh - truyền hình địa phương truyền hình trực tiếp hoặc thu phát sóng.

Mở rộng quy mô, đa dạng hình thức tư vấn

Không chỉ tư vấn trực tiếp tại các địa phương, "Đưa trường học đến thí sinh 2018" sẽ liên tiếp tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến, talk show truyền hình với nhiều chủ đề liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 từ nay đến hết các đợt xét tuyển nguyện vọng (tháng 8-2018). Đây là hình thức tư vấn rất hiệu quả được Báo Người Lao Động tổ chức thành công năm 2017 với hàng chục chủ đề thiết thực, gần gũi, bám sát thời sự tuyển sinh nhằm tư vấn cho học sinh qua kênh Báo Người Lao Động điện tử, fanpage Người Lao Động kết hợp với livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt theo dõi, chia sẻ.

Đặc biệt, lần đầu tiên Báo Người Lao Động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Thành Đoàn TP HCM tổ chức Ngày hội Tuyển sinh - Chọn nghề 2018 với sự tham gia của hơn 40 trường CĐ, CĐ nghề, TCCN, TC nghề trong toàn TP HCM với hình thức ngày hội, gian hàng vào trung tuần tháng 4-2018. Ngày hội dự kiến diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM với sự tham gia của hơn 7.000 học sinh. Ngoài các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp cũng sẽ tham gia ngày hội để cùng học sinh định hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần có và cơ hội việc làm trong tương lai.

Tại ngày hội, các chuyên gia sẽ tư vấn sát hơn về quy chế tuyển sinh nghề nghiệp; những cơ hội chọn trường, chọn ngành phù hợp ở bậc CĐ, TC... Ngoài ra, các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những nhận định về nhu cầu nhân lực nghề, những ngành nghề nào có cơ hội việc làm cao... Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo nghề; các talk show liên quan đến tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ được diễn ra liên tiếp tại ngày hội này.

Với việc đa dạng hóa các hình thức tư vấn và mở rộng quy mô tư vấn, "Đưa trường học đến thí sinh 2018" hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích, hấp dẫn, giúp học sinh, đặc biệt học sinh vùng sâu vùng xa, tiếp cận được thông tin mới nhất, kịp thời nhất trước khi các em bước vào kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2018. 

4 hoạt động chính

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tiếp tại 8 tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lai, TP HCM, Bình Dương, Hậu Giang, Bạc Liêu, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

12--box-12

Học sinh háo hức xem thông tin trên "Cẩm nang tuyển sinh" của Báo Người Lao Động Ảnh: BẢO LÂM

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến online và talk show truyền hình (trên Báo Người Lao Động điện tử) từ tháng 3 đến tháng 8-2018

Ngày hội tuyển sinh - chọn nghề 2018 tại TP HCM vào tháng 4-2018.

Phát hành "Cẩm nang tuyển sinh 2018" cuối tháng 2-2018 trên toàn quốc.

"Cẩm nang tuyển sinh 2018": Thông tin hữu ích

Đáp ứng nhu cầu thông tin của thí sinh và phụ huynh tại các điểm tư vấn, Báo Người Lao Động sẽ phát hành cuốn "Cẩm nang tuyển sinh 2018" (dự kiến trên 120 trang) với nhiều mục nổi bật: Nhìn lại kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2017 (Xu hướng đăng ký xét tuyển, đề thi, khối thi, những ngành học nhiều thí sinh lựa chọn, tỉ lệ tốt nghiệp…). Toàn cảnh tuyển sinh 2018 (Quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2018, Chính sách ưu tiên có gì mới? Đề thi ra theo hướng nào? Đề án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ…). Bí quyết thi trắc nghiệm đạt điểm cao (Gợi ý của các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm về các môn thi THPT quốc gia…). Gương mặt mùa thi (Thủ khoa các khối thi và bí quyết học và ôn thi tốt). Chọn trường, chọn ngành (các ngành trọng điểm; các ngành nhiều cơ hội việc làm; trắc nghiệm chọn ngành nghề; những ngành học mới; cơ hội với trường nghề, trường TCCN; giới thiệu một số nghề đang có nhu cầu nhân lực cao) cùng nhiều thông tin bổ ích khác.

Tài trợ chính

Đưa trường học đến thí sinh 2018: Đa dạng, đổi mới - Ảnh 5.

Tài trợ phụ

Đưa trường học đến thí sinh 2018: Đa dạng, đổi mới - Ảnh 6.

Đưa trường học đến thí sinh 2018: Đa dạng, đổi mới - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo