xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa trường học đến thí sinh tại Lâm Đồng: Học du lịch có dễ tìm việc?

Nhóm PV Giáo dục

(NLĐO) - Rất nhiều thí sinh tại Lâm Đồng quan tâm đến việc ưu tiên xét tuyển học sinh trường chuyên, năng khiếu của ĐHQG TP HCM. Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” 2016 đã diễn ra tại Trường THPT Trần Phú (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vào 14 giờ hôm nay, 5-3. Báo Người Lao Động Online tường thuật trực tuyến chương trình này.

Chương trình cũng được Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tường thuật trực tiếp.

Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 15-2016 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Phân bón Bình Điền (tài trợ vàng), Ngân hàng Phương Đông (tài trợ bạc), Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Sun Group (tài trợ đồng). Chương trình tư vấn trực tiếp cho học sinh về thi và tuyển sinh năm 2016, hướng nghiệp chọn ngành để các em tự tin bước vào tương lai. Dự kiến mỗi địa điểm có 1.500 học sinh các trường THPT trên địa bàn tham gia.

 


Chương trình Đưa trường học đến thí sinh tại Lâm Đồng

Chương trình Đưa trường học đến thí sinh tại Lâm Đồng

Ban tư vấn chương trình gồm:

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM;

- PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM;

- PGS-TS Phạm Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận;

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing;

- ThS Vũ Thu Chinh, Trưởng Phòng tuyển sinh Trường ĐH FPT;

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM;

- GS-TS Bùi Xuân An, đại diện Trường ĐH Hoa Sen;

- ThS Tô Hoài Thắng, Phó trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin & Truyền thông Trường ĐH Yersin

14 giờ 30 chương trình mới bắt đầu nhưng từ 13 giờ 30, hơn 2.000 học sinh trên địa bàn TP Đà Lạt không quản cái nắng trưa hanh gắt đến tham dự chương trình với các tràng vỗ tay náo nhiệt. Các trường THPT tham dự tư vấn gồm: Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Tây Sơn, Trường THPT Chuyên Thăng Long, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Chi Lăng, Trường THPT Đống Đa, Trường Yersin, Trường THPT Phù Đổng, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường THPT Hermann Gmeiner…

Khách mời chương trình gồm: Đến tham dự chương trình có Ông Trần Văn Lợi Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng; Ông Nguyễn Văn Tín, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động. Ông Nguyễn Văn Bá, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú.

img

 

img

14 giờ 35: Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường THPT Trần Phú đã chuẩn bị để có một buổi tư vấn như thế này. "Tuy Đà Lạt trưa nắng nhưng các em vẫn hồ hởi tham gia, chúng tôi rất hoan nghênh và vui mừng", ông Tín nói. Ông Tín mong muốn các em học sinh cố gắng đặt thật nhiều câu hỏi đến các thầy cô trong ban tư vấn và tin rằng các thầy cô đủ kiến thức, kinh nghiệm tư vấn cho các em.

Theo Ban tư vấn, Lâm Đồng có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao hơn tỉ lệ chung của cả nước. Đó là con số khiến các bạn học sinh nên tự hào, vui mừng.

Lúc 14 giờ 45, TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐHQG TP HCM, cho biết kỳ thi sẽ được xây dựng trên cơ sở ổn định không thay đổi nhiều so với 2015, phát huy thế mạnh kỳ thi trước. Kỳ thi đảm bảo quyền lợi cho TS do không cần đi xa để dự thi và xét tuyển và đa số các trường sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Từ ngày 1-8 đến 20-10, các trường sẽ có 1 đợt xét chính và nhiều đợt bổ sung diễn ra trong vòng 10-12 ngày. Hình thức đăng ký xét tuyển năm nay được đơn giản hóa bằng cách nhận hồ sơ qua mạng internet của trường hoặc gửi hồ sơ đăng ký đến trường qua đường bưu điện, đang đề xuất hình thức nộp trực tiếp tại trường. TS không được thay đổi nguyện vọng trong quá trình đăng ký. Mỗi TS đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường 2 NV. Ở đợt xét bổ sung, TS đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường 2 ngành. Năm nay, 1 số trường có khả năng xét tuyển theo nhóm trường, ví dụ 6 trường ĐHQG TP HCM xét tuyển theo 1 nhóm, giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Theo quy chế này, 1 học sinh có thể trúng tuyển nhiều trường khác nhau nên rất có lợi cho các em.

Phần Hỏi - Đáp:

*Đối với học sinh tại Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng có những ưu tiên gì? Có bị nghẽn mạng khi nộp hồ sơ online?

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Năm nay chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng nghẽn mạng như năm 2015, vì toàn ngành giáo dục đã tập trung xây dựng hệ thống giáo dục, hạ tầng.

 

img

 

* Cách tính điểm ưu tiên ở Lâm Đồng như thế nào?

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Về điểm ưu tiên, tại khu vực Lâm Đồng là khu vực 1, nên các thí sinh được cộng 1,5 điểm. Toàn tỉnh có 94 trường THPT. Cách tính điểm ưu tiên dựa trên trường THPT các bạn tốt nghiệp.

* Mỗi học sinh chỉ được nhận 1 giấy kết quả thi, lỡ bị mất thì em có thể xin giấy khác nộp lại được không? Nguyễn Trần Thiên Tân (Trường THPT Bùi Thị Xuân)

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Trong trường hợp mất tờ giấy chứng nhận kết quả thi, bạn được cấp mới tại cụm thi các bạn đăng ký với điều kiện các chứng minh được các thông tin cần thiết.

*Nghe nói ĐHQG TP HCM có quy chế tuyển thẳng, vậy điều kiện? (Lê Thanh Thúy Hằng, chuyên Thăng Long:)

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: ĐHQG TP HCM năm nay ưu tiên xét tuyển chứ không tuyển thẳng. Đối tượng ưu tiên xét tuyển là học sinh trường chuyên và năng khiếu, là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 3 năm liền, có thư giới thiệu của 1 giáo viên. Sau đó, các em phải viết 1 bài luận chứng minh năng lực bản thân phù hợp với ngành nghề bạn chọn. Đây là bài viết tay, trên giấy. ĐHQG TP HCM dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh cho đối tượng này. Quá trình này thực hiện trước khi thí sinh thi THPT Quốc gia, công bố vào 15-6. Từ 1 đến 10-8 TS phải đến làm thủ tục nhập học, nếu không tất cả các hồ sơ sẽ không còn giá trị. Lúc này TS sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016 để xét vào các trường khác.

 

img

 

* Em muốn biết thêm thông tin về ngành kinh doanh nông nghiệp? (Nguyễn Ngọc Anh Vương- THPT Trần Phú)

- PGS-TS Phạm Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận: Định hướng của ngành này là các bạn kinh doanh trong nông nghiệp hoặc các công ty tư nhân do nước ngoài đầu tư, hoặc tiếp tục nghiên cứu tại các trường ĐH, các viện nghiên cứu.

*Cơ hội việc làm của ngành quản trị du lịch nhà hàng khách sạn của Trường ĐH Tài chính - Marketing?

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Về khối thi, thí sinh thi theo 3 nhóm: Toán - Lý - Hóa, Toán -Lý - Anh và Toán - Văn - Anh. Điểm thi năm 2015 của ngành này là 21,5. Về cơ hội nghề nghiệp: Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập nên hoạt động du lịch, tham quan, chương trình trao đổi văn hóa giữa các quốc gia đang rộng mở. Ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn có cơ hội chào đón lượng lớn khách không chỉ trong mà còn ngoài nước. Ngành này đang rất phát triển ở toàn quốc, đặc biệt phát triển mạnh ở Đà Lạt. Đây là cơ hội rất rộng mở cho những thí sinh muốn trở thành nhà quản trị khách sạn, nhà hàng trong tương lai.

img

 

img

* Một số trường có điểm nhân đôi, vậy khi công bố thì điểm đó là nhân đôi hay chưa? Bùi Mỹ Hạnh (Trường THPT Bùi Thị Xuân)

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Thông tin điểm chuẩn ở các trường năm trước rất quan trọng, để thí sinh chọn trường dựa trên năng lực. Đối với Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, khi công bố điểm chuẩn là đã xử lý rồi. Cũng có những trường sẽ công bố tổng điểm nhưng sẽ ghi chú điểm này có nhân hệ số 2 hay không.

img
img

* Ngành công nghệ môi trường có "hot" không, tại Trường ĐH Hoa Sen đào tạo khác gì Trường ĐH Bách Khoa TP HCM?

- GS-TS Bùi Xuân An, đại diện Trường ĐH Hoa Sen: Hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành công nghệ môi trường, nhất là khi chúng ta tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN thì những vấn đề về môi trường ngày càng nhiều người quan tâm, làm sao để môi trường đất nước xanh –sạch- đẹp.

Tại Trường ĐH Hoa Sen luôn chú trọng công tác đào tạo và thực hành để các bạn ra trường đảm bảo có thể làm được việc.

* Em thích khối ngành khoa học xã hội nhưng hiện nay, nhưng ngành này có còn hot không?

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Các ngành xã hội rất quan trọng, hiện có nhiều trường đào tạo như Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM. Mọi chính sách, tác động xã hội đều gắn liền với các ngành khoa học xã hội.

img

 

img

* Học ngành du lịch tại ĐH Yersin có được ưu tiên gì?

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin & Truyền thông Trường ĐH Yersin: Chúng tôi đang hướng tới xây dựng một trường ĐH ứng dụng. Nếu bạn học ngành du lịch thì sẽ được thực hành trong phòng thực hành đạt chuẩn 4 sao, xét tuyển khối C, và C1. Trường có nhiều suất học bổng cho học sinh.

*Em học trường chuyên, được ĐHQG TP HCM ưu tiên. Nhưng nếu sau khi nộp hồ sơ mà em không muốn học nữa thì chế độ ưu tiên có còn không?

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Quá trình ưu tiên xét tuyển được thực hiện trước kỳ thi THPT Quốc gia, 15-6 công bố kết quả, nếu trúng tuyển, các bạn chỉ cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Từ 1 đến10-8, các bạn phải nộp thủ tục nhập học, nếu không thì phần trúng tuyển không còn giá trị. Các bạn vẫn có quyền dùng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đi xét tuyển ở các trường.

* Dự kiến điểm sàn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM là bao nhiêu? Chỉ tiêu tuyển sinh là bao nhiêu?

- PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM: Nếu em có ý định vào trường thì ngành công nghiệp thực phẩm là ngành điểm cao nhất. Năm ngoái ngành này lấy 19 điểm, sau đó lên 22 điểm. Năm học 2016, trường tuyển sinh 2.500 bậc ĐH, 500 CĐ. Riêng ngành công nghiệp thực phẩm là ngành không xét tuyển bằng học bạ, mà phải thi. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm cũng ưu tiên xét tuyển cho học sinh các trường chuyên, năng khiếu với điều kiện các em từ loại khá trở lên.

*Hướng phát triển ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Yersin?

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin & Truyền thông Trường ĐH Yersin: Đà Lạt là thành phố du lịch nên các em cần phải biết tiếng Anh nếu muốn có cơ hội tham gia các ngành nghề liên quan đến du lịch Do đó, cơ hội việc làm cho ngành này không thiếu.

*Ngành quan hệ quốc tế tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cơ hội rộng mở không?

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Ngành quan hệ quốc tế cùng với báo chí là hai ngành hot, thu hút thí sinh nhiều nhất tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn - ĐHQG TP HCM. Cơ hội ngành này rất rộng rãi, tốt nghiệp các em có thể tham gia các hoạt động quan hệ quốc tế về kinh tế, chính trị. Đất nước ta đang hội nhập nên chúng ta cần phải hiểu rõ về các quốc gia, nền văn hóa, chính trị của các nước bạn. Do đó, ngành này hiện nay rất cần thiết.

* Em muốn thi ngành tâm lý, trường nào đào tạo ngành này? Tâm lý học trị liệu và bác sĩ tâm lý khác nhau như thế nào?

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Ngành tâm lý học tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM xét tuyển khối D1, D14, C0, D0. Ngành này áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là tâm lý học trị liệu như bạn hỏi. Ngoài ra cũng có thể học tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM cũng đào tạo nhưng chủ yếu là tâm lý giáo dục.

* Ngành kiểm nghiệm thực phẩm là ngành học về những gì?

- PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM: Đây là ngành mới, năm ngoái Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM lấy 19 điểm. ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Vấn đề an toàn thực phẩm rất quan trọng trong đời sống hiện đại. Vì thế, cơ hội việc làm ngành này rất đa dạng như làm việc trong các doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị, và các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm.

* Em thích ngành thủy sản nhưng cơ hội việc làm có khả quan không?

- PGS-TS Phạm Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận: Ngành nuôi trồng thủy sản xét 2 tổ hợp là toán, lý, hóa và toán, hóa, sinh. Ngành thủy sản học ở Lâm Đồng cơ hội việc làm cao, ví dụ như bạn có thể được học về các loại cá, cá nước lạnh chẳng hạn. Các bạn có thể trở thành những ông chủ trong ngành thủy sản.

* Được biết Trường ĐH FPT có kỳ thu tuyển sinh riêng nhưng vẫn có hình thức xét tuyển. Nếu như em muốn đăng ký học ngành ngôn ngữ Anh và em có chứng chỉ IELTS 6.0 thì em có thể đăng ký xét tuyển không hay là tham gia thi?

- ThS Vũ Thu Chinh, Trưởng Phòng tuyển sinh Trường ĐH FPT: Phương thức tuyển sinh của trường như sau: Điều kiện nhập học: Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT cần đáp ứng đủ hai tiêu chí sau: Đủ tiêu chuẩn học đại học theo Quy định của Bộ GD-ĐT hoặc có điểm trung bình cộng 3 môn lớn hơn hoặc bằng 6.00 điểm (theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT) trong 05 học kỳ cuối cùng ở THPT. Trúng tuyển kì thi tuyển sinh đầu vào hoặc đủ điều kiện miễn thi của Trường Đại học FPT. Điều kiện miễn thi đầu vào: Thí sinh có nguyện vọng theo học Trường Đại học FPT sẽ được miễn thi kỳ thi tuyển sinh đầu vào nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) năm 2016; Công nhận và sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội theo ngưỡng chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016; Tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT; Điểm trung bình cộng 3 môn từ 7.00 điểm trở lên (theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT) trong 05 học kỳ cuối cùng ở THPT; Riêng ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Như vậy em đủ điện kiện miễn thi.

Chương trình kết thúc trực tiếp trên sóng truyền hình lúc 4 giờ ngày 5-3. Dù chương trình kết thúc, nhưng hàng trăm học sinh vẫn ngồi nán lại sân trường để tới lượt đặt câu hỏi riêng cho ban tư vấn.

 

img

 

Đơn vị tài trợ:

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo