xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáo viên và học sinh bị trù dập

Bài và ảnh: HUY LÂN

Một giáo viên và một học sinh bị đe dọa, trấn áp vì nhà trường “nghi ngờ” đã cung cấp thông tin cho báo chí về những khoản thu sai quy định của một giáo viên

Ngày 11-12, bà Đinh Thị Thu Thủy, mẹ của Lê Thị Minh Thoa, học sinh lớp 8/5 Trường THCS Tam Phước, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp vì con bà liên tục bị các nhóm học sinh hành hung và bị nhà trường kỷ luật vô cớ.
 
img
Trường THCS Tam Phước, nơi xảy ra vụ việc trù dập giáo viên và học sinh bị đánh
 
Bỗng dưng... bị đòn
 
Theo lời kể của bà Thủy, ngày 30-9, Báo Đồng Nai có bài viết “Trường THCS Tam Phước: Phụ huynh khổ vì những quy định thiếu thống nhất”. Bài viết thông tin cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/5 Trường THCS Tam Phước, buộc học sinh đóng tiền sai quy định.
 
Sau khi có bài báo trên, Thoa đã phải liên tục nhận những trận đòn từ các bạn trong và ngoài lớp. Thoa kể vào các ngày 2, 4 và 5-10, em bị các bạn Trần Đình Sang (lớp 8/3), Nguyễn Trần Thái Hồ (lớp 8/5) vào lớp đánh; sáng 4-10, Mai Nhi (lớp 8/5) tát nhiều cái vào mặt; ngày 5-10, Trần Anh Võ (học sinh lớp 7/2 năm ngoái do cô Thủy làm chủ nhiệm, đã bỏ học) chặn đánh Thoa trước cổng trường.
  
Một ngày khác, Thoa còn bị các bạn đánh trong lúc đi học về... Thoa cho biết: “Mai Nhi thường nói tao đánh cho mày khai ra việc mày và gia đình thông tin cho nhà báo biết việc thu tiền của cô Thủy”.
 
Sự việc chưa dừng lại ở đó. sau khi bà Thủy gửi đơn kiến nghị với nhà trường về việc Thoa bị bạn đánh, ngày 3-12, Trường THCS Tam Phước mời vợ chồng bà Thủy lên dự buổi họp xử lý kỷ luật... Thoa. Chồng bà Thủy có việc bận nên nhờ chú của Thoa đi cùng bà Thủy. Thế nhưng, bà Lê Thị Cẩm Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Phước, cùng cô Nguyễn Thị Thủy đã mời cả công an đến để không cho chú của Thoa vào họp.
 
Cùng ngày, bà Lê Thị Cẩm Tâm ký quyết định kỷ luật Thoa với hình thức cảnh cáo trước toàn trường nhưng không đưa ra lý do. Vài ngày sau, quyết định xử lý kỷ luật được nhà trường thông báo cho Thoa mà không thông báo cho gia đình biết.
  
Trong khi đó, những học sinh tham gia đánh Thoa cũng chỉ bị cảnh cáo trước toàn trường. Bà Thủy cho biết sau những ngày Thoa bị đánh và xử lý kỷ luật, em đã bị suy sụp tinh thần và luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến trường.
 
Quy chụp giáo viên
 
Ngoài học sinh Lê Thị Minh Thoa, cô giáo Nguyễn Thị Phương cũng là đối tượng bị nghi ngờ cung cấp thông tin cho báo và liên tiếp bị trù dập. Sáng 8-10, Ban Thanh tra Nhân dân Trường THCS Tam Phước đã làm việc với cô Phương để “xác minh việc chụp ảnh học sinh đăng lên Báo Đồng Nai ngày 30-9”.
  
Tiếp đó, lãnh đạo trường tiếp tục quy kết cô Phương là người cung cấp thông tin cho báo chí. Chiều 18-10, cô Phương nhận một tin nhắn đe dọa. Sau đó, ngày 27-10, khi đang trên đường về nhà, cô Phương bị một thanh niên đi xe máy ép vào lề và đạp ngã xe.
 
Cô Nguyễn Thị Phương cho biết lẽ ra lãnh đạo nhà trường phải nhìn nhận vấn đề báo nêu và khắc phục thì ngược lại, hiệu trưởng đã tổ chức nhiều cuộc họp để trù dập cô, bao che cho những việc làm sai trái mà báo đã phản ánh. Có những cuộc họp, hiệu trưởng đưa một số người không liên quan vào to tiếng chửi bới giáo viên.
  
Trong cuộc họp ngày 8-12 với nội dung giải quyết đơn khiếu tố của phụ huynh, một phụ huynh học sinh lớp 8/2 - lớp này cô Phương chưa từng dạy làm đơn tố cáo cô Phương cung cấp thông tin sai để báo đăng sai đồng thời yêu cầu cô Phương phải xin lỗi cô Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/5 (?!).  
 
Ngày 17-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với hiệu trưởng Lê Thị Cẩm Tâm để có câu trả lời song bà Tâm từ chối và yêu cầu phải có… giấy giới thiệu của Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 19-12, ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT TP Biên Hòa, cho biết sự việc đã được chuyển qua Thanh tra Nhà nước TP Biên Hòa để giải quyết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo