xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hấp dẫn bước nhảy học đường

PHẠM ĐỨC TRÍ

Các nhóm nhảy phát triển sôi nổi, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của học sinh - sinh viên, tạo sân chơi lành mạnh, bồi dưỡng nhân tố tài năng

Sảnh sân trường là nơi tập luyện quen thuộc của các thành viên RED, câu lạc bộ nghệ thuật đến từ Viện Đào tạo Quốc tế ISB - Trường Đại học Kinh tế TP HCM, vào mỗi chiều tối các ngày trong tuần hoặc trưa và chiều cuối tuần.

Nhịp đập tuổi trẻ

RED hiện có hơn 50 thành viên và nhiều tiết mục được yêu thích. Một trong những màn trình diễn bùng nổ của RED thường được nhắc đến là trong đêm nhạc hội "Nối vòng tay lớn 2022: BESIDE U" - một sự kiện lớn của trường.

Nguyễn Sơn Mai Vi, đồng sáng lập Câu lạc bộ RED, cho biết muốn nâng thương hiệu của nhóm lên cao hơn. "Chúng tôi thật sự nghiêm túc với các màn biểu diễn. Điều thú vị là nhiều bạn đều đã hoạt động ít nhất trong một nhóm nhảy khác trước khi gia nhập RED. Có bạn đã tham gia các câu lạc bộ từ thời trung học, có bạn rèn luyện kỹ năng khi còn bé hơn" - cô tiết lộ.

Hấp dẫn bước nhảy học đường - Ảnh 1.

Các thành viên RED có sự gắn kết chặt chẽ, thân thiết và đồng điệu không chỉ trong từng động tác, bước nhảy mà còn trong cảm xúc và tâm hồn. Ảnh: RED

Để có những khoảnh khắc đáng nhớ khi mọi bước chân đồng đều, các chuyển động uyển chuyển, những trái tim son trẻ hòa quyện trên sân khấu như những ngọn lửa nhỏ kết hợp thành nguồn năng lượng rực rỡ, cùng nhau tỏa sáng thì ai cũng rèn luyện rất chăm chỉ về kỹ năng lẫn thể lực.

Với Huỳnh Bảo Thuận, Chủ nhiệm RED, câu lạc bộ này không chỉ là nơi để thỏa đam mê và có cơ hội thể hiện khả năng trước công chúng mà còn là cầu nối tin cậy để mọi người bày tỏ nỗi lòng, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống. Chàng sinh viên năm 2 này còn được học cách quản lý thời gian, tư duy sáng tạo và giao tiếp hiệu quả, tự tin hơn.

Điểm hẹn thanh xuân

The Badass là một nhóm nhảy trực thuộc Câu lạc bộ Dance Group (DG) của Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM). Nhóm có hơn 60 thành viên, đang sở hữu kênh YouTube với hơn 2,4 triệu lượt xem. Các bạn trẻ The Badass không chỉ có năng khiếu và đam mê nghệ thuật mà còn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Chung Ngọc Yến Nhi (học sinh lớp 11, Chủ nhiệm The Badass) cho biết nhóm không gặp nhiều khó khăn khi cân bằng giữa việc học và hoạt động. "Đây là một trong các trường được đánh giá cao về chất lượng học tập và nề nếp. Ai cũng đều ý thức tự giác tốt, nhận thức phải ưu tiên cho điều gì, không thể vì sự yêu thích nhảy múa, sa đà tập luyện, biểu diễn rồi chểnh mảng việc học được" - cô khẳng định.

Hấp dẫn bước nhảy học đường - Ảnh 2.

Các câu lạc bộ nhảy được ưa chuộng vì phù hợp sự trẻ trung, năng động của lứa tuổi. Trong ảnh, The Badass diễn trong ngày tựu trường

Ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2022 - 2023, Trịnh Hoàng Xuân Nghi, thành viên của nhóm, đã đoạt giải ba bộ môn tiếng Anh. Nghi cũng là một trong những học sinh nổi bật của trường khi liên tục đứng hạng nhất lớp. Thành viên Đồng Nguyễn Khánh Ngân thì đoạt giải nhất bộ môn ngữ văn năm học 2019 - 2020, vào tốp 4 thí sinh chung cuộc của Én vàng học đường 2020.

The Badass trở thành điểm hẹn thanh xuân lý tưởng cho các cô cậu học trò. Nhiều bạn sau khi tốt nghiệp vẫn về chung vui, định hướng và hỗ trợ đàn em để nhóm ngày càng lớn mạnh, có nhiều hoạt động hấp dẫn. Mạc Dương Bách Khoa - cố vấn chuyên môn của nhóm - hiện làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cựu học sinh khóa 2015 - 2018 này bày tỏ: "Chúng tôi thích nhảy. Khi nhảy, chúng tôi có niềm vui, cảm thấy khỏe khoắn và muốn truyền tải cảm xúc tuyệt vời đó cho mọi người".

Những năm gần đây, các kỳ Liên hoan Nhóm nhảy học sinh - sinh viên toàn thành do Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM phối hợp với các trường tổ chức đã được hưởng ứng nhiệt tình. Các đội thi mang nhiều màu sắc, cá tính và phong cách trình diễn khác nhau, theo đuổi thể loại âm nhạc đa dạng, cách xử lý biên đạo, bố cục bài lôi cuốn.

Có thể nói, cùng với các câu lạc bộ học thuật thì những câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, giải trí cũng là mảng màu không thể thiếu trong bức tranh đời sống học đường của gen Z ngày nay. Trong đó, nhảy múa mang lại lợi ích cho sức khỏe, giúp bạn trẻ cải thiện sự linh hoạt, cảm nhạc tốt hơn và giảm nguy cơ trầm cảm. 

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP HCM), các hoạt động văn nghệ ở trường nên để cho học sinh lên ý tưởng, thực hiện, để chính các em đem đến cho bạn đồng trang lứa sản phẩm mang hơi hướng thời đại. Điều này giúp học sinh hình thành và hoàn thiện các kỹ năng, phẩm chất của người trẻ. Nhà trường cần tạo nhiều sân chơi để các em thỏa sức sáng tạo, hướng đến phát huy vai trò chủ động, tích cực, để từ đó tự khẳng định mình và phát huy được nội lực, ý tưởng sáng tạo của thế hệ mới.

"Với sản phẩm của học sinh, nhà trường cần tôn trọng, cho các em tự do thể hiện song vẫn quản lý về mặt thuần phong mỹ tục, giúp các em định hướng trang phục phù hợp, lưu tâm các nội dung có yếu tố đặc biệt… Gen Z có ưu điểm về ngoại ngữ và công nghệ, tiếp thu nhanh từ nhiều nguồn, biết học hỏi và biến tấu theo cách riêng để trở thành sản phẩm của các em hoặc làm mới. Phụ huynh, nhà trường cần khích lệ để các em vượt qua giới hạn bản thân, tạo nhiều sản phẩm đột phá, ý nghĩa" - thầy Phú nhìn nhận.

Nguyễn Thuận

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo