- Ban Tư vấn trả lời: Theo quy chế tuyển sinh năm 2005, mỗi khối thi thí sinh chỉ được quyền đăng ký một NV 1. Trường hợp em không đậu NV1 mới tham gia xét tuyển NV2. Vì vậy, với một khối thi em không thể đậu 2 ngành khác nhau. Trường hợp 2 khối thi em đậu 2 ngành khác nhau em cũng không thể học 2 ngành cùng một lúc được. Muốn học 2 ngành đó em phải bảo lưu một kết quả và xin ý kiến của các trường.
* Khối V ngành kiến trúc thi những môn nào? Khi ra trường sẽ làm gì? Thời gian học bao lâu? Và được đào tạo ở đâu?
Một học sinh lớp 12A13 (Trường THPT Trần Phú - TPHCM)
- Ban Tư vấn trả lời: Khối V ngành kiến trúc thi 3 môn: toán, lý, vẽ mỹ thuật. Tốt nghiệp ĐH sẽ trở thành kiến trúc sư. Tùy vào ngành nghề đào tạo, người học có thể tham gia thiết kế các công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình dân dụng... Thời gian đào tạo ở bậc ĐH đối với ngành này từ 4,5 năm đến 5 năm. Ngành này được đào tạo ở rất nhiều trường ĐH như: ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Xây dựng Hà Nội...
* Ngành tiếng Anh và ngành sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm có gì khác nhau? Cử nhân tiếng Anh ra trường sẽ làm những công việc gì?
Một học sinh lớp 12A15 (Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - TPHCM)
- Ban Tư vấn trả lời: Mục đích đào tạo của ngành sư phạm tiếng Anh là đào tạo cử nhân khoa học sư phạm, những thầy cô giáo sau này tham gia giảng dạy tiếng Anh. Sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh được miễn học phí. Còn cử nhân tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm cũng học cùng chương trình nhưng không có phần nghiệp vụ sư phạm và không được miễn học phí, ra trường có thể làm phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu về ngành tiếng Anh hoặc những công việc cần đến tiếng Anh khác.
* Điểm ưu tiên của các khu vực năm nay có gì khác không? Cụ thể, điểm ưu tiên của các khu vực là bao nhiêu? Điểm ưu tiên này là chung hay riêng của từng trường khác nhau?
Thân Sĩ Cẩm Tiến (TPHCM)
- Ban Tư vấn trả lời: Năm nay điểm ưu tiên khu vực có những thay đổi như, tối đa chỉ được hưởng 2 điểm, mỗi vùng cách nhau 0,5 điểm. Có 4 khu vực tuyển sinh bao gồm: khu vực 3, khu vực 2, khu vực 2 nông thôn và khu vực 1. Trong đó điểm thưởng cho khu vực 1 là cao nhất 1,5 điểm. Điểm ưu tiên là chung cho những trường ĐH tuyển sinh trên toàn quốc. Nếu trường nào tuyển giới hạn địa phương thì tùy vào quy định của từng vùng, miền mà không được hưởng điểm ưu tiên.
Bình luận (0)