xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học sinh lớp 2 hoảng sợ không dám đến trường vì bị cô giáo đánh

Theo Tiến Mạnh (Công An TP HCM)

Giáo viên chủ nhiệm đã đánh học trò của mình tím cả 2 đùi vì tội không làm bài tập, khiến em này hoảng sợ và không dám đến trường.

 

img
Vết bầm tím trên đùi em Việt

Sáng 17-3, bà Lê Thị Minh Loan – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Q.9 cho biết, đã tiếp nhận thông tin về việc một giáo viên Trường tiểu học Tạ Uyên trên địa bàn đánh học sinh bầm tím 2 đùi gây chấn thương phần mềm.

Theo đó, nữ giáo viên này là Nguyễn Hồ Đông Quỳnh - chủ nhiệm lớp 2/3, còn học sinh bị đánh là em Trương Quốc Việt.

Tiếp xúc với chúng tôi tại căn nhà trọ tềnh toàn, bà Kiều Thị Nam (bà nội cháu Việt) nói: “Mọi khi cháu đi học về tôi tắm rửa thì trên cơ thể cháu không có dấu vết gì, nhưng hôm thứ 4 (ngày 12-3) thì thấy 2 bên bùi của cháu tím ngắt, khi tôi đụng vào thì cháu kêu đau. Sau một lúc gặng hỏi thì Việt nói là bị cô giáo dùng roi đánh hơn 10 cái. Đánh học trò gì mà đến nỗi tối cháu ngủ không được, cứ kêu đau miết”.

img
Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo Q.9 làm việc với báo chí.

Kể về sự việc, Việt hoảng sợ: “Do con không làm bài tập nên bị cô đánh. Con sợ lắm, con không đi học nữa đâu”. Nhiều người dân nơi xóm trọ của bà Nam cũng bức xúc khi cháu Việt bị cô giáo đánh như vậy. “Không phải con của tôi, tôi còn xót chứ nói gì con ruột của mình. Mà giáo viên gì mà đánh học trò đến tím thịt, thử hỏi nếu là con của cô giáo thì cô có đứt ruột, đứt gan không”, một người dân bức xúc.

Được biết, do bị ba mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng nên từ đó đến nay bà Nam phải gánh luôn việc nuôi Việt. Hằng ngày, bà Nam vừa chạy xe ôm vừa làm ôsin để kiếm tiền lo cho Việt ăn học. Sau khi phát hiện sự việc, bà Nam đã dẫn cháu của mình đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức khám. Bác sĩ kết luận, cháu Việt bị chấn thương phần mềm, tụ máu dưới da ở đùi 2 bên. Đồng thời, bà Nam đã làm đơn gửi đến UBND P.Long Bình và Phòng Giáo dục - Đào tạo Q.9.

Trao đổi về sự việc này, ông Lê Minh Hiển – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tạ Uyên cho biết: “Sau khi nhận thông tin, ngay trong chiều 16-3, nhà trường đã cử đoàn thầy cô và cô Quỳnh xuống xin lỗi gia đình và động viên Việt đến trường. Sáng 17-3, trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu, gia đình cháu Việt và chính quyền địa phương, cô Quỳnh đã thật lòng xin lỗi và mong phụ huynh bỏ qua. Về trường hợp của Việt, trong thời gian tới nhà trường sẽ cử giáo viên dạy lớp 1 trước đây của em đến để động viên, chở Việt đi học trở lại. Tôi rất tiếc khi để sự việc như vậy xảy ra”.

img
Ngôi trường xảy ra vụ việc giáo viên đánh học sinh.

Cũng trong ngày 17-3, bà Loan cho biết đã nhận đơn tường trình của cô Quỳnh và báo cáo của Trường tiểu học Tạ Uyên. Tuy nhiên, bà Loan tỏ ra không hài lòng với bản tường trình quá “ngắn gọn” và sơ sài của nữ giáo viên trên. Bà nói: “Về phía Phòng, chúng tôi nhận trách nhiệm khi để sự việc đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi sẽ yêu cầu cô Quỳnh tường trình một cách rõ ràng chứ không thể chung chung như vậy được. Dù sao đi nữa, việc làm của cô Quỳnh cũng đã gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục và đạo đức nghề giáo. Tạm thời chúng tôi đình chỉ công tác giảng dạy với cô Quỳnh, sau khi làm rõ thì sai phạm tới đâu chúng tôi xử lý tới đó”.

Bà Loan cũng cho biết thêm: “Với trường hợp của Việt, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ tối đa để việc học của em không bị dang dở”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo