xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm?

NLĐO

(NLĐO) - Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2022 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra tại Trường THPT Phan Chu Trinh (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận và tường thuật trực tuyến tại www.nld.com.vn.

14 giờ giờ 8-5, hơn 1.200 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tề tựu về sân Trường THPT Phan Chu Trinh để chuẩn bị tham dự chương trình "Đưa trường học đến thí sinh". Tại đây, học sinh được các trường ĐH, CĐ cung cấp các tài liệu tuyển sinh năm 2022.

Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 2.
Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 3.

Các em học sinh được các trường ĐH, CĐ cung cấp các tài liệu tuyển sinh năm 2022

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tổ chức tại Bình Thuận với các thành viên ban tư vấn: TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM; TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM; TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing; TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM; ThS Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM; ThS Ngô Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM; ThS Lê Anh Linh, Phó Ban Tuyển sinh - Trường ĐH Phan Thiết; ThS Đồng Văn Cường, Trưởng Phòng Cao cấp Truyền thông và Tuyển sinh - Trường CĐ Nova.

Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 4.
Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 5.

Trong 120 phút truyền hình trực tiếp, các thành viên ban tư vấn đã nhận được hành trăm câu hỏi của học sinh. Các câu hỏi của học sinh tiếp tục được các thành viên ban tư vấn tư vấn chuyên sâu.

Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 6.
Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 7.
Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 8.

Sau khi chương trình kết thúc, nhiều học sinh tìm đến đại diện các trường để được tư vấn chuyên sâu

Trong chương trình, Báo Người lao động trao 20 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại tình Bình Thuận.

Đưa trường học đến thí sinh tại Bình Thuận: Học ngành nào dễ kiếm việc làm? - Ảnh 9.

20 suất học bổng được trao cho sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 8-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức tập huấn hướng nghiệp cho 130 giáo viên đến từ các trường THPT trong tỉnh.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2022 nhận được sự đồng hành của: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Thời Đại (Sun Group); Trường CĐ Nova (Nova College); Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM và Công ty Cổ phần Uniben.

16:49 ngày 08/05/2022

Học sinh Nguyễn Quang Thắng hỏi: Khi xét tuyển ĐH thì có nhiều có nhiều tổ hợp, em nên lựa chọn ra sao để đạt được kết quả cao.

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM trả lời: Khi thi tốt nghiệp THPT các em phải lựa chọn bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Như vậy, khi đăng ký xét tuyển ĐH thì các em lựa chọn những tổ hợp có các môn thuộc bài thi mà mình lựa chọn. Ví dụ: lựa chọn bài thi khoa học tự nhiên thì lựa chọn những tổ hợp thuộc về khối tự nhiên.

Hiện nay, mỗi ngành của các trường ĐH đều xét tuyển nhiều tổ hợp, thường là 4 tổ hợp. Theo thống kê những năm gần đây, 90% học sinh vẫn lựa chọn xét tuyển ĐH bằng những tổ hợp truyền thống.

16:49 ngày 08/05/2022

Em Bảo Khang, HS Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo: Hiện các trường có ngành tiếng Anh xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh hay điểm thi tiếng Anh?.

TS Phạm Như Nghệ: Các trường ĐH tự chủ về tuyển sinh. Khi muốn xét tuyển vào trường nào, em cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đó để lựa chọn cách xét tuyển hiệu quả nhất.

16:49 ngày 08/05/2022

Làm sao tích lũy kỹ năng mềm khi còn là sinh viên

Một em học sinh hỏi: Em băn khoăn làm sao tích lũy kỹ năng mềm ngay từ khi còn là sinh viên, thông qua những hoạt động nào?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, trả lời: Trường hiện nay đào tạo song song kiến thức và kỹ năng. Rất nhiều sinh viên lo lắng khi nhà tuyển dụng ưu tiên có kinh nghiệm. Đây không phải là kinh nghiệm chuyên môn mà chính là kỹ năng mềm.

Ngoài ra, trường còn có tổ chức Đoàn, hội, đội với các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu giữa doanh nghiệp với nhà trường. Các bạn nên tích cực tham gia để chia sẻ và trao đổi học tập. Các bạn cần chủ động trong học tập. Thầy cô giáo chủ yếu khơi gợi vấn đề trọng tâm, các em phải đào sâu nghiên cứu.

Các trường hoặc các hội, đoàn có các chương trình hoặc khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, chẳng hạn Hội Sinh viên TP HCM miễn phí hoặc học phí rất rẻ. 

Cần lưu ý, sinh viên phải đáp ứng 1 số kỹ năng mềm thì mới đạt điều kiện tốt nghiệp.

16:49 ngày 08/05/2022

Một em học sinh hỏi: Em có thể đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TP HCM và dùng kết quả này xét tuyển vào các trường ngoài được không?

TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay, thời hạn đăng ký thi ĐGNL của ĐHQG TP HCM đã hết mặc dù thi đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 27-5

Do Bình Thuận không có cụm thi riêng nên các em phải vào TP HCM hoặc Nha Trang để dự thi. 

Hiện nay có 83 trường ĐH, CĐ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP HCM đợt 1 hoặc đợt 2.

16:31 ngày 08/05/2022

Mức học phí chương trình chất lượng cao ngành Báo chí

Nguyễn Anh khanh, THPT Phan Chu Trinh: Chương trình chất lượng cao ngành Báo chí khác gì chương trình chuẩn?

ThS Trần Nam: Các trường ĐH có nhiều chương trình bên cạnh chương trình chuẩn. Tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, chương trình chất lượng cao có số sinh viên/lớp ít. Giảng viên được lựa chọn, số tín chỉ nhiều hơn so với chương trình chuẩn, học phí trên 60 triệu đồng/năm trong khi chương trình chuẩn khoảng 20 triệu đồng/năm.

16:29 ngày 08/05/2022

Thông qua Báo Người Lao Động Online, HS Thuỳ Linh, hỏi: Đề thi năm nay có gì đáng chú ý? 

TS Phạm Như Nghệ: Về nguyên tắc, học sinh học gì thi đó. Đề thi bao trùm chương trình THPT nhưng chủ yếu ở lớp 12. Học sinh hãy ôn tập thật tốt thì có kết quả tốt. Thi tốt nghiệp THPT chủ yếu để xét tốt nghiệp, các trường có thể sử dụng để xét tuyển ĐH.

16:28 ngày 08/05/2022

Thương mại điện tử lên ngôi

Em Nguyễn Võ Anh Thư hỏi: Thương mại điện tử có ngành nào gần với ngành này tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM? Cơ hội nghề nghiệp?

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, trả lời: Trường ĐH Công nghiệp TP HCM là trường đầu tiên mở ngành Thương mại điện tử, hiện nay có 6 khóa sinh viên tốt nghiệp. Chúng tôi là trường tiên phong trong ngành này, đặc biệt trong 2 năm dịch Covid-19, thương mại điện tử lên ngôi.

So với các nước trong khu vực, thương mại điện tử tại Việt nam vẫn là mảnh đất màu mỡ. Ngành này phù hợp với các các bạn yêu công nghệ, đam mê kinh doanh và có thể ứng dụng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào.

16:25 ngày 08/05/2022

Học sinh Lê Thuý Diễm, Trường THPT Phan Chu Trinh: Ngành Công nghệ thông tin học khó không? Trường ĐH Phan Thiết có những tổ hợp xét tuyển nào?

ThS Lê Anh Linh: Hiện nay, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đều có bộ phận về công nghệ thông tin nên nhu cầu rất lớn. Tại Trường ĐH Phan Thiết, sinh viên có nhiều cơ hội đi thực hành, thực tập tại các doang nghiệp đối tác của trường. Nếu đam mê ngành công nghệ thông tin, em có thể nộp đơn vào trường với nhiều phương thức xét tuyển.

16:24 ngày 08/05/2022

Cơ hội rộng mở với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Em Trần Uyên, Trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi: Ngành Ngôn ngữ Anh có tỉ lệ việc làm cao? Chính sách hỗ trợ cho sinh viên cao không?

ThS Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, trả lời: Thông thường, các em muốn học tiếng Anh để giao tiếp thì có TOEFL, IELTS… Nhưng tiếng Anh bậc cao thì phải học từ các ngành liên quan đến sư phạm. Nếu làm biên phiên dịch hoặc lịch sử, văn hóa thì phải học chuyên sâu. Ngôn ngữ Anh thuộc top đầu của các trường ĐH. Vì vậy, các trường phải đầu tư ngành này.

Nếu các em có khả năng ngôn ngữ tốt thì tư duy tốt, giỏi truyền thông, marketing… và các em có khả năng xin học bổng các quốc gia phát triển dễ dàng.

Về cơ hội nghề nghiệp thì cơ hội do chính mình nắm bắt và xã hội tạo ra. Nếu các em cố gắng thì sẽ tìm kiếm cơ hội phù hợp cho chính mình.

16:23 ngày 08/05/2022

HS Mai Hồng, Trường THPT Phan Chu Trinh: Em quan tâm cơ hội việc làm tại Bình Thuận, em học Trường CĐ Nova có cơ hội việc làm không?

ThS Đồng Văn Cường: Hiện nay, Trường CĐ Nova có 4 nhóm ngành đào tạo theo nhu cầu của Tập đoàn Nova (sức khoẻ, kinh tế quản trị, nhà hàng khách sạn, hàng không). Do vậy, sinh viên học tại Trường CĐ Nova đều có cơ hội việc làm rộng mở.

16:22 ngày 08/05/2022

Ngành Thú Y: Điểm đầu vào cao, ra trường thu nhập "khủng"

Em Phạm Lê Kim Dung, THPT Trần Hưng Đạo, hỏi: Ngành thú y hiện nay đang hot. Trong tương lai, ngành này có triển vọng phát triển ra sao? Em là người yêu động vật, muốn chăm sóc thú cưng thì có cơ hội phát triển bản thân và niềm đam mê khi theo học? Học ngành này có căng thẳng hay không?

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, trả lời: Thú y là ngành hot nhất của trường. Điểm chuẩn năm 2021 là 27 điểm. Thủ khoa Nông Lâm trong 8 năm qua đều là sinh viên ngành Thú y. Thủ khoa đầu vào kiêm thủ khoa đầu ra (Trần Trọng Kha) đang theo học chương trình cao học và các khóa đào tạo. Hiện nay, nhà trường có chương trình hợp tác với ĐH Queensland của Úc học 100% bằng tiếng Anh hoặc tối thiểu 20% bằng tiếng Anh.

Ngay trong trường có bệnh viện thú y hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp. Đến năm cuối, các em sẽ được thực tập tại các doanh nghiệp có liên quan đến ngành thú y.

Xét tuyển tại cơ sở TP HCM chính điểm chuẩn rất cao. 2 phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai "dễ chịu" hơn.

Không có ngành học nào nhẹ nhàng. Khi mình đam mê thì sẽ vượt qua. Học vất vả, đi thực tế vất vả nhưng khi ra trường lại có ngành có thu nhập rất cao. Chúc các em tìm được ngành phù hợp với năng lực của mình.

16:02 ngày 08/05/2022

Chương trình học hệ chính quy chất lượng cao ngành Tài chính ngân hàng

Học sinh Phạm Thị Ngọc Nhung, Trường THPT Lê Quý Đôn hỏi: Em quan tâm đến ngành Tài chính ngân hàng. Khi vào học hệ chính quy chất lượng cao thì có được lựa chọn chuyên ngành như ĐH chính quy chuẩn hay không?

ThS Ngô Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM trả lời: chương trình chính quy chất lượng cao thì năm nay trường tuyển sinh theo 2 phương thức. Một là tổng hợp kết quả học tập THPT. Ngoài ra, để tăng cơ hội cho các em thì trường sử dụng thêm thành tích 3 năm phổ thông để xét tuyển. Phương thức thứ 2 là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đối với chương trình chất lượng cao thì khi đăng ký các em đăng ký chung, khi học sẽ có chuyên ngành cụ thể.

15:59 ngày 08/05/2022

Nhiều cơ hội việc làm khi tốt nghiệp ngành Giáo dục học

HS Lê Thị Thanh Hiếu: Em được biết có ngành Giáo dục tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vậy ngành đào tạo ra sao, cơ hội việc làm?

ThS Trần Nam: Giáo dục là hoạt động luôn diễn ra trong quá trình tổ chức loài người nên luôn có nhu cầu. Bên cạnh hoạt động giảng dạy thì cần bộ phận tổ chức vận hành giáo dục.

Ở khu vực tư nhân, việc tuyển dụng tâm lý giáo dục cũng rất nhiều. Tóm lại, nhu cầu chung cho hoạt động giáo dục rất nhiều ở tất cả các lĩnh vực nên cơ hội việc làm rất cao. Nếu em yêu thích, thầy khuyến khích em theo học các chuyên ngành về giáo dục.

15:58 ngày 08/05/2022

Nên học Ngôn ngữ Anh hay Kinh doanh quốc tế?

Em Nguyễn Ngọc Tường Vân hỏi: Ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh doanh quốc tế có tương đồng không? Nếu em học ngành Tiếng Anh thương mại có thể làm các công việc văn phòng sau này?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, trả lời: Đối với ngành ngôn ngữ thì có 2 hướng đào tạo: chuyên về ngôn ngữ và ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống hằng ngày. Riêng trường chúng tôi đào tạo ngôn ngữ ứng dụng trong kinh doanh.

Trong 2 năm đầu, các em có thể học về ngôn ngữ, văn hóa…; 2 năm sau sẽ học các kiến thức ứng dụng trong hoạt động kinh doanh

Ngành kinh doanh quốc tế có thể hiểu là tổ chức thực hiện 1 hoạt động kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế. Chẳng hạn, nhu cầu tại Bình Thuận không thể sử dụng hết sản lượng thanh long. Vì vậy, chúng ta làm gì để xuất khẩu sản phẩm này ra nước ngoài với giá cao hơn. Đó chính là kinh doanh quốc tế.

Muốn kinh doanh quốc tế thành công thì phải đòi hỏi giỏi các ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ hạn chế thì sẽ là một thiệt thòi cho bản thân các em. Chính vì vậy, các em phải bồi dưỡng, nâng cao trình độ về môn học này.

15:52 ngày 08/05/2022

HS Nhật Gia, Trường THPT Lê Quý Đôn: Ngành Luật có cơ hội việc làm như thế nào?

ThS Lê Anh Linh: Theo chiến lược phát triển kinh tế, Bình Thuận phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Ngành Luật tại Trường ĐH Phan Thiết có xét tuyển học bạ, xét điểm thi THPT… Em quan tâm ngành này có thể đến Trường ĐH Phan Thiết để được cung cấp các thông tin chuyên sâu.

15:50 ngày 08/05/2022

Lương 20-25 triệu, nhân lực ngành năng lượng tái tạo đang thiếu

Học sinh Trần Nhật Uyên, Trường THPT Phan Chu Trinh hỏi: Ngành công nghiệp ô tô chưa phổ biến thì ra trường em có cơ hội việc làm ra sao?

TS Nguyễn Trung Nhân trả lời: Bình Thuận định hướng phát triển kinh tế với ngành mũi nhọn là phát triển công nghiệp, riêng các ngành về năng lượng thì Bình Thuận sẽ là thủ phủ năng lượng tái tạo của khu vực Đông Nam Á. Ngành này rất khát nguồn nhân lực, sinh viên mới ra trường lương 20-25 triệu vẫn thiếu. Do đó, các em nên học những ngành tỉnh nhà khát nhân lực.

Về ngành ô tô thì điểm chuẩn nằm top đầu ở các trường ĐH trong 3 năm gần đây, ngành này sẽ còn phát triển mạnh vì tỉ lệ sở hữu ô tô trên 1.000 dân ở Việt Nam đang rất thấp. Bình Thuận là nơi có tiềm năng phát triển lớn vì có đường cao tốc, các con đường nối các tỉnh tây nguyên, miền Trung và miền Nam. 

Ngành kỹ sư ô tô thì không sợ thiếu việc làm, các em có thể làm trong hãng sản xuất ô tô, showroom ô tô, bảo dưỡng ô tô, trung tâm kiểm định ô tô. Bình Thuận là mảnh đất màu mỡ với ngành này.

15:46 ngày 08/05/2022

Em Nguyễn Đạt, Trường THPT Trần Hưng Đạo, hỏi: Môn em học giỏi nhất là Lịch sử, vậy em nên theo ngành nào? Sau này ra trường sẽ làm nghề gì? Điểm chuẩn của các ngành về Lịch sử là bao nhiêu?

TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: Liên tục nhiều năm qua, Lịch sử là một trong những môn có điểm trung bình thấp nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nếu em có điểm môn Lịch sử cao thì em có lợi thế, nhất là khi dùng tổ hợp môn có môn Lịch sử để đăng ký xét tuyển. Em nên tham khảo đề án tuyển sinh của các trường có xét tuyển tổ hợp môn có môn Lịch sử.

Hiện nay, chúng ta đang trong giai đoạn đăng ký tốt nghiệp THPT. Theo lịch, ngày 24-7, các Sở GD-ĐT công bố điểm thi, ngày 26-7 công bố kết quả xét tuyển và ngày 27-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố mức điểm ngưỡng dành cho những ngành đặc thù như Khoa học sức khỏe, Y đa khoa, Dược, giáo viên. Các em cần lưu ý để điều chỉnh nguyện vọng của mình cho phù hợp.

15:44 ngày 08/05/2022

Anh Khôi, THPT Lê Lợi: Em muốn học về marketing tại Trường CĐ Nova nhưng lo nguồn nhân lực ngành này dư thừa. Sinh viên học ngành này liệu có cơ hội việc làm?

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

ThS Đồng Văn Cường: Trường CĐ Nova có đào tạo ngành Digital marketing. Hiện nay, hàng năm trường tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu của Tập đoàn Nova nên số sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu cần có của tập đoàn.

15:41 ngày 08/05/2022

Sinh viên ngành sư phạm được hỗ trợ 3,6 triệu đồng/tháng

Học sinh Thuỳ Linh, THPT Phan thiết hỏi: Ngành sư phạm nhận được sinh hoạt phí từ nhà nước và hỗ trợ học phí thì sau khi hoàn thành việc học có những ràng buộc nào nếu em không theo ngành sư phạm.

TS Phạm Như Nghệ trả lời: Các ngành thuộc nhóm ngành sư phạm thì được nhà nước hỗ trợ kinh phí gồm: học phí, sinh hoạt phí khoảng 3,6 triệu đồng/tháng. Khi đăng ký nhận hỗ trợ thì sau khi tốt nghiệp phải làm việc theo sự phân công của nhà nước. Thời gian phục vụ ít nhất bằng với thời gian nhà nước hỗ trợ. Nếu không nhận nhiệm vụ thì sinh viên phải hoàn trả toàn bộ kinh phí nhà nước đã hỗ trợ.

Năm 2021, sau khi triển khai mức hỗ trợ trên thì số thí sinh đăng ký vào ngành sư phạm rất cao, 95% chỉ tiêu đề ra, nhiều học sinh có điểm rất cao.

15:38 ngày 08/05/2022

Nhiều hỗ trợ cho sinh viên ở ĐH Nông Lâm TP HCM phân hiệu Ninh Thuận

Một học sinh THPT Lê Lợi hỏi: Em đang phân vân việc học tại ĐH Nông Lâm TP HCM phân hiệu Ninh Thuận hay cơ sở chính ở TP HCM. Phân hiệu có ký túc xá (KTX) không? Điều kiện để có thể ở ký túc xá?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, trả lời: Hiện nay, nhiều em đang phân vân giữa việc chọn nhóm ngành và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Học sinh Bình Thuận có thể lựa chọn trong 3 nhóm ngành trụ cột kinh tế của tỉnh (nông nghiệp, công nghiệp, thể thao biển) và sau khi ra trường có thể làm việc tại tỉnh Bình Thuận hoặc các địa phương khác, hoặc có thể ra nước ngoài làm việc.

Đối với phân hiệu tại Ninh Thuận, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đào tạo 12 ngành nghề. Trường là ĐH công lập tự chủ 1 phần và có nhiều hỗ trợ cho các em sinh viên, trong đó có KTX cho sinh viên ở xa.

Ngay tại TP HCM, hiện nay có KTX Cỏ May với kinh phí xây dựng là 40 tỉ đồng, miễn phí hoàn toàn để phục vụ cho sinh viên các trường ĐH công lập trên địa bàn TP HCM. Điều kiện để các em được vào ở KTX là các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, học tốt trong các năm ĐH. Ngoài ra, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi cũng có thể đăng ký. 

Hiện nay, KTX đang phục vụ cho 2.200 học sinh mồ côi cha/mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19. Trong thời gian ở đây, các chuyên gia sẽ đến tập huấn hỗ trợ kỹ năng cho các em.

15:30 ngày 08/05/2022

Không giỏi toán có thể theo ngành Quản trị kinh doanh?

Phạm Thị Thanh Ngọc, HS THPT Phan Chu Trinh: Em không giỏi toán, chỉ giỏi tiếng Anh thì có thể thi vào ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) không?

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Có nhiều khối tuyển sinh ngành QTKD, bạn có thể xét bằng điểm học bạ, đánh giá năng lực của ĐHQG… Như vậy, toán chỉ là 1 trong nhiều lựa chọn. Ngành QTKD tất nhiên cần nền tảng toán nhưng trong nghề nghiệp, bạn cần nhiều kiến thức liên quan để đưa ra quyết định.

Ths Ngô Thị Xuân, ĐH Ngân hàng, bổ sung: có rất nhiều phương thức để xét tuyển ngành QTKD nên em có thể chọn tổ hợp, phương thức mà em có điểm tốt nhất. Toán là kiến thức nền tảng nhưng trong trường ĐH, sinh viên được cung cấp thêm các kiến thức chung về kinh tế, xã hội. Khi có kiến thức chuyên ngành, kỹ năng, ngoại ngữ thì em sẽ thành công.

15:27 ngày 08/05/2022

Việc làm thuộc lĩnh vực logistic đang rất hot

Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo hỏi: nhu cầu nhân lực trong tương lai của ngành logistic? Cơ hội việc làm ra sao và có thể làm ở vị trí nào?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM: Logistic là ngành được quan tâm trong hai năm gần đây và được nhiều HS đăng ký xét tuyển. Có một số trường mở thành ngành, chuyên ngành trong quản trị kinh doanh hoặc kinh doanh quốc tế. Đây là ngành kết hợp giữa bài toán kinh doanh và kỹ thuật. Bình Thuận là tỉnh rất có tiềm năng về nhóm ngành này do có bờ biển dài, đường bộ, sắp tới có thể có sân bay.

Ngành logistic phù hợp với những em đam mê kinh doanh nhưng có khả năng làm kỹ thuật. Các em có thể làm ở cảng xuất khẩu hàng hoá, công ty về logistic, những công ty giao hàng, hàng hải, chuỗi phân phối của tập đoàn, bộ phận giao thương quốc tế… Đây đều là những vị trí việc làm đang rất hot.

15:19 ngày 08/05/2022

Học ngành Tâm lý học có dễ kiếm việc làm?

Em Nguyễn Ngọc Bảo Toàn, THPT Phan Chu Trinh, hỏi: Cho em hỏi tỉ lệ cơ hội việc làm sau khi học của ngành Tâm lý học có cao không? Có chính sách ưu đãi cho sinh viên không?

undefined - Ảnh 1.

ThS Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, trả lời: 

Trước đây, chuyên gia tư vấn mang tính tổng thể; những năm gần đây, ngành tư vấn tâm lý học đang ngày càng được chuyên sâu. Ngành tâm lý học đang có ứng dụng rất cao trong đời sống xã hội và có nhiều hướng khác nhau: tham vấn trị liệu, tổ chức nhân sự, giáo dục để tư vấn và hỗ trợ học sinh. 

Hiện nay, ngành tâm lý học được ứng dụng trong các lĩnh vực: tư vấn và tham vấn tâm lý, giáo dục, marketing, nghiên cứu thị trường; các lĩnh vực trong dịch vụ tư vấn con người. Tất cả các lĩnh vực này đều đòi hỏi người học và làm việc có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công việc.

Cơ hội việc làm cao hay không tùy thuộc vào năng lực và thái độ của người học. Đại học cung cấp hành trang cho sinh viên. Theo xu hướng hiện nay, khả năng tìm việc làm là rất cao, các trường đều có bộ phận giới thiệu việc làm cho sinh viên nên các em có thể dễ dàng tìm việc làm sau khi ra trường.

15:16 ngày 08/05/2022

85% sinh viên tại ĐH Phan Thiết có việc làm sau khi tốt nghiệp

Một học sinh Trường THPT Phan chu Trinh: Tại ĐH Phan Thiết có ngành nào phù hợp phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận?

undefined - Ảnh 1.

ThS Lê Anh Linh: ĐH Phan Thiết có những ưu tiên, thuận lợi cho HS tỉnh Bình Thuận. Trường có học phí thấp, không tăng trong sốt quá trình học. Trường có học bổng cho học sinh giỏi, khá và giảm học phí cho học sinh khó khăn. Khi học tại trường ĐH Phan Thiết, học sinh Bình Thuận giảm được chi phí so với học ở các TP lớn.

Trường đã được kiểm định chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Trường có các hợp tác với các ĐH ở TP HCM về giảng dạy.

85% sinh viên tại ĐH Phan Thiết có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhu cầu nhân lực về dịch vụ, công nghiệp tại tại tỉnh rất lớn và hiện nay các doanh nghiệp đều liên lạc với ĐH Phan Thiết về tạo việc làm cho sinh viên. Tất cả những điều vừa nêu là ưu điểm khi học sinh Bình Thuận khi học tại Trường ĐH Phan Thiết.

15:07 ngày 08/05/2022

Học Trường Nova College có nhiều cơ hội làm việc tại Phan Thiết

Em Lê Thị Thảo Nguyên, Trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi: Có rất nhiều dự án tại Nova Land. Cho em hỏi về cơ hội học tập và việc làm tại Trường Nova College?

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

ThS Đồng Văn Cường, Trưởng Phòng Cao cấp Truyền thông và Tuyển sinh - Trường CĐ Nova, trả lời: Nova College thuộc Tập đoàn Nova Group. Từ đây đến 2025, Tập đoàn cần 3.000 nguồn nhân lực. Nhiệm vụ của Nova College là đào tạo nguồn nhân lực cho các công ty, nhà hàng khách sạn thuộc Tập đoàn.

Hiện nay, tại Phan Thiết có Nova World Phan Thiết và Nova Hill. Các em học nhóm ngành quản trị nhà hàng khách sạn sau khi học tại trường sẽ có cơ hội quay về quê hương để làm việc tại Nova World Phan Thiết và Nova Hill. Các em được học tập nhận thức trong học kỳ I, sau đó được học về Nova F&B và Nova Hospitality tại các nhà hàng khách sạn. Các em sẽ được đảm bảo cơ hội việc làm và làm việc tại các Nova World Phan Thiết và Nova Hill tại Phan Thiết.

15:01 ngày 08/05/2022

Nhiều quy định mới về đăng ký xét tuyển thuận lợi cho thí sinh

undefined - Ảnh 1.

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ 2022, TS Phạm Như Nghệ cho biết năm nay, Bộ GD-ĐT dự kiến có một số điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các trường và khách quan. Cụ thể:

Năm nay, thí sinh vẫn được đăng ký không gới hạn số nguyện vọng. Khác với các năm trước, năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin của Bộ GD-ĐT.

Các năm trước, thí sinh cùng lúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT với xét tuyển ĐH thì năm nay, sau khi thí sinh thi tốt nghiệp THPT mới đăng ký xét tuyển ĐH. Thí sinh có 6 tuần để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Việc đăng ký nguyện vọng ở tất cả các phương thức xét tuyển đều đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT.

Việc sử dụng phương thức xét tuyển, chỉ tiêu của các trường ĐH đều phải công khai và minh bạch.

Yêu tiên khu vực chỉ dành cho học sinh tốt nghiệp THPT năm nay. Thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước nhưng dự thi để xét tuyển ĐH sẽ không được hưởng ưu tiên.

14:50 ngày 08/05/2022

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình và đã quy tụ rất nhiều thầy cô ở các trường ĐH uy tín trên cả nước tham gia. Đây là cơ hội để các em học sinh đặt ra những câu hỏi rõ, cụ thể để lựa chọn được trường yêu thích.

"Các em phải hiểu đằng sau niềm vui của các em khi có sự lựa chọn đúng, thì thầy cô, gia đình cũng có niềm vui gấp nhiều" - ông Minh nói.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo