Theo ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ, số thí sinh (TS) không đến làm thủ tục dự thi tại các trường ĐH ở Hà Nội khá nhiều. Tại Trường ĐH Luật Hà Nội, tỉ lệ TS đến làm thủ tục chỉ đạt 64,07% ở khối C, khối D là 61,98% giảm khá nhiều so với năm trước. Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 1) chỉ có 57,4%, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH
Quốc gia Hà Nội) gần 61%, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 62%.
Tỉ lệ TS đến làm thủ tục tại ĐH Đà Nẵng là 66,66%. Do việc thay đổi 3 điểm thi ở Trường ĐH Sư phạm và Trường THPT Thái Phiên về các điểm thi khác, Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã cử cán bộ, điều ôtô đưa đón, hướng dẫn TS về các điểm thi mới.
Tại TPHCM, tỉ lệ TS đến làm thủ tục thấp, chỉ đạt dưới 65% so với hồ sơ đăng ký dự thi, giảm so với đợt 1. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, tỉ lệ TS đến làm thủ tục đạt 61%, tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM là 65%, Trường ĐH Y Dược TPHCM khoảng 62%, Trường ĐH Sư phạm TPHCM 59%, Trường ĐH Luật TPHCM 65,02%, Trường ĐH Mở TPHCM 62,42%, Trường ĐH Sài Gòn 64%...
Thí sinh nghe phổ biến nội quy thi tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM sáng 8-7. Ảnh: N.HỮU
Trong ngày làm thủ tục, hiện tượng giấy báo thi sai sót, phải chỉnh sửa vẫn diễn ra ở nhiều điểm thi. Tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cả trăm TS tập trung trước phòng đào tạo của trường, chen lấn để chỉnh sửa giấy báo thi đến 11 giờ mới được giải quyết xong... Song song đó, nhiều hội đồng thi cũng tiến hành họp rút kinh nghiệm từ đợt 1.
Đặc biệt là nhắc nhở cán bộ coi thi tại các phòng thi, trước mỗi buổi thi phải dặn dò TS tuyệt đối không được mang theo điện thoại di động. Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, trước mỗi phòng thi đều ghi rõ quy định TS không được mang điện thoại di động để TS dễ nhìn thấy và thực hiện.
Bình luận (0)