Bốn HCV thuộc về 4 học sinh dạn dày kinh nghiệm trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế, đó là Nguyễn Tất Nghĩa (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Đỗ Hoàng Anh (khối chuyên lý Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Đức Minh, (Trường Hà Nội-Amsterdam) và Huỳnh Như Toàn (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng). HCĐ thuộc về Trần Anh Vũ (Trường THPT Dân lập Đào Duy Từ, Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 27-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển vật lý Việt Nam tại các kỳ Olympic Vật lý quốc tế từ năm 1982 đến nay. Tuy nhiên, theo ông Long, ông hoàn toàn không bất ngờ về kết quả này vì đó là kết quả đã được dự đoán trước. Cả 5 thành viên đội tuyển Việt Nam đều là những học sinh rất thông minh, nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu quốc tế và đặc biệt là các em đã nỗ lực không ngừng trong cuộc thi này.
HCV giành được lần này là HCV Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 2 của Nguyễn Tất Nghĩa. Tại IPho 38-2007, Hoàng Anh đã từng giành được giải nhì, quyết tâm đổi màu huy chương được Hoàng Anh đặt ra từ khi em được gọi tập trung đội tuyển tham gia IPhO 39. Từng đoạt huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á 2008 nhưng Nguyễn Đức Minh vẫn khá lo lắng khi bước vào bài thi thực hành. Dù vậy, em đã làm bài rất tốt. Huỳnh Như Toàn, HCV vật lý châu Á 2008, cũng đã nỗ lực rất cao để đoạt được kết quả cao nhất ở kỳ thi này. Còn Trần Anh Vũ, từ khi chuyển đến Trường Đào Duy Từ, Vũ đoạt hàng loạt giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi vật lý cấp thành phố và quốc gia.
Lễ bế mạc và trao thưởng cho các học sinh đoạt giải tại IPhO sẽ được Bộ GD-ĐT vào hôm nay, 28-7, tại Hà Nội.
Bình luận (0)