xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lệch pha chuyển giao nghiên cứu khoa học

Chánh Trung

Hoạt động chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học tại nhiều trường ĐH trong cả nước hiện còn rất hạn chế, thiếu hiệu quả do chưa gắn với thực tế

Các nhà khoa học không biết doanh nghiệp cần gì; trong khi đó,  doanh nghiệp thì lại không biết các nhà khoa học có thể làm được gì. Thực trạng này khiến cho việc chuyển giao, thương mại hóa nghiên cứu khoa học (NCKH) giữa trường ĐH và doanh nghiệp rất thấp và thiếu hiệu quả.

Chuyển giao kiểu tự phát

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) mới đây cho biết: Mỗi năm, các tổ chức nghiên cứu trong nước thực hiện khoảng 2.000 nhiệm vụ KH-CN, trong đó khối các trường ĐH đóng góp khoảng 16.000-20.000 kết quả. Tuy nhiên, tỉ lệ các nghiên cứu này ứng dụng vào khu vực doanh nghiệp sản xuất còn rất nhỏ. Hiện chưa đầy 10% kết quả nghiên cứu, tức là chỉ khoảng 2.000 kết quả, là có tiềm năng ứng dụng thực tế, số còn lại không phải nghiên cứu ứng dụng hoặc nghiên cứu chưa gắn với thực tế, nhu cầu sản xuất trong nước.

 

Nghiên cứu sinh làm việc tại phòng thí nghiệm tế bào gốc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Nghiên cứu sinh làm việc tại phòng thí nghiệm tế bào gốc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM
Ảnh: TẤN THẠNH

 

Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ - cho biết: “Nhiều năm qua, các trường ĐH đều triển khai song song 2 nhiệm vụ là đào tạo và NCKH, nhiều trường đã chú ý đến việc chuyển giao kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiệm vụ đào tạo vẫn là chính, hoạt động chuyển giao nghiên cứu chưa được chú trọng”.

Một thực tế là hiện nay hầu như trường ĐH nào cũng có tổ chức NCKH nhưng không ít đề tài nghiên cứu xong rồi đem cất vào tủ. Ông Nguyễn Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ ĐHQG TP HCM - nói: “Hoạt động chuyển giao công nghệ của các trường ĐH tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, chủ yếu là thực hiện tự phát, mang tính cá nhân giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp. Những  hoạt động này chủ yếu thực hiện thông qua các trung tâm chuyển giao NCKH, tuy nhiên, các trung tâm này  tiềm lực yếu, hoạt động chưa hiệu quả…”.

Ít công trình hay, mới

Theo Bộ KH-CN, trong thời gian qua, không ít trường ĐH đã đạt được doanh thu tốt trong hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Theo đó, trong giai đoạn 2006-2010, hoạt động chuyển giao nghiên cứu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đạt gần 450 tỉ đồng; Trường ĐH Bách khoa TP HCM năm 2009 đạt doanh thu hơn 63 tỉ đồng, năm 2010 là 67 tỉ đồng, năm 2012 đạt 90 tỉ đồng…

Tiềm năng lớn là vậy nhưng nhiều nhà quản lý, nhà khoa học đều đánh giá hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong các trường hiện chưa hiệu quả, thiếu sự gắn kết giữa các trường, viện với các doanh nghiệp. Trường ĐH còn thụ động, chưa xuất phát từ thực tế xã hội và doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp lẫn các trường, viện chưa tham gia các giao dịch như mua bán bản quyền sáng chế, hợp đồng nghiên cứu và triển khai.

PGS-TS Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH-CN TP HCM, nhìn nhận trong các hoạt động KH-CN tại TP HCM, việc đầu tư nghiên cứu còn dàn trải, chưa tập trung giải quyết các vấn đề lớn. Nhiều đề tài nghiên cứu còn ở quy mô nhỏ và mang tính cục bộ của từng đơn vị chủ trì, chưa có sự gắn kết giữa cơ quan chủ trì và các doanh nghiệp. Điều này đã ảnh hưởng đến việc chuyển giao công nghệ.

ThS Võ Thế Sơn, Khoa Công nghệ vật liệu Trường ĐH Bách khoa TP HCM, chia sẻ: “Nhiều công trình mà chúng tôi đã và đang triển khai không có gì mới, chỉ là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội đúng lúc, một số đề tài có ít hàm lượng khoa học nên đăng ký khó được duyệt. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chuyển giao công nghệ được nhiều công trình vì khai thác những giải pháp hữu ích, có các sáng chế để giải quyết những vấn đề đặt ra về thiết bị và công nghệ trong quá trình chuyển giao công nghệ”.

Các nhà khoa học cho rằng trước đây, họ chỉ chuyên tâm nghiên cứu mà ít quan tâm đến việc quảng bá cho đứa con tinh thần của mình. Do vậy, để việc chuyển giao NCKH hiệu quả, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, hữu ích giữa trường ĐH và doanh nghiệp. Đồng thời, các đề tài cần được đánh giá bằng hiệu quả kinh tế mà đề tài đó mang lại trong thực tế. 

 

Chuyển giao bằng sàn giao dịch

Ông Phan Minh Tân cho biết trong năm 2014, TP HCM sẽ đưa sàn giao dịch công nghệ thử nghiệm vào hoạt động, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sàn giao dịch công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước đến với doanh nghiệp; tiến hành nâng cao năng lực KH-CN và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức KH-CN công lập, đầu tư và khai thác hiệu quả các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tại các trường ĐH...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo