. Phóng viên: Qua đợt kiểm tra vừa rồi, ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị thi năm nay?
- Thứ trưởng Bành Tiến Long: Các địa phương đều chuẩn bị rất kỹ, chu đáo cho kỳ thi, cả về công tác bảo mật, sao in đề thi lẫn cơ sở vật chất, địa điểm thi. Lực lượng an ninh, công an cũng phối hợp rất tốt với chúng tôi trong việc sao in, vận chuyển và bảo quản đề thi cũng như bảo đảm trật tự, an toàn, nghiêm túc xung quanh các hội đồng thi. Công tác thanh tra năm nay cũng được chúng tôi hết sức chú trọng.
Chúng tôi đã yêu cầu các sở GD-ĐT cứ 7 phòng thi phải cử ít nhất 1 cán bộ thanh tra. Các thanh tra này có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc chấp hành quy chế thi của cả các thành viên hội đồng coi thi lẫn thí sinh. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở phải lập các đoàn thanh tra lưu động đến các hội đồng coi thi để nắm chắc tình hình tổ chức kỳ thi, trong đó đặc biệt chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn dễ xảy ra sự cố.
. Như thế có thể hiểu, kỷ luật phòng thi năm nay sẽ được siết rất chặt?
- Đúng thế, Bộ GD-ĐT đã ban hành những quy định rất chặt chẽ đối với kỷ luật phòng thi. Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi nếu mang vào phòng thi tài liệu (đã hoặc chưa sử dụng), chuyển hoặc nhận giấy nháp của thí sinh khác. Trường hợp cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau (do chép bài của nhau) bị giám khảo phát hiện cũng sẽ bị đình chỉ ngay. Nếu phát hiện đi thi hộ, thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục tại các kỳ thi cùng năm. Nếu đang học ĐH, CĐ, TCCN sẽ bị đuổi học, ngoài ra còn có thể bị đề nghị truy tố trước pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm.
Đối với sai phạm của các cán bộ, công chức thì càng phải phạt nặng hơn để làm gương. Với những trường hợp gian lận, làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh, trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi hay làm lộ số phách, đánh tráo bài thi, làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi hay sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh... sẽ bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc, trường hợp nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
. Ngoài tăng số môn thi trắc nghiệm thêm 2 môn nữa, việc thi trắc nghiệm có gì mới so với năm ngoái?
- Năm nay sẽ có thêm 2 môn thi trắc nghiệm là tiếng Đức và tiếng Nhật, nâng tổng số môn thi trắc nghiệm lên 9 môn, bao gồm: vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Nhật. Đề thi tốt nghiệp THPT gồm 40 câu trắc nghiệm đối với các môn: vật lý, hóa học, sinh học và 50 câu đối với các môn ngoại ngữ.
Tôi cũng lưu ý các em, đề thi theo chương trình THPT phân ban thí điểm gồm 2 phần: phần chung cho tất cả thí sinh, phần riêng cho thí sinh học chương trình ban khoa học tự nhiên hoặc thí sinh học chương trình ban khoa học xã hội và nhân văn. Thí sinh chỉ được làm một phần riêng thích hợp, nếu không sẽ bị coi là vi phạm quy chế và chỉ được tính điểm phần chung.
. Để thí sinh có thể làm bài thi đạt kết quả cao nhất, ông có lời khuyên nào dành cho họ?
- Đề thi năm nay nằm trong chương trình trung học, không ra ở những phần giảm tải, cắt bỏ hay chuyển sang phần đọc thêm.
Như tôi đã nói, các em đừng bao giờ nghĩ đến việc mang "tài liệu trợ giúp" vào phòng thi hoặc trông chờ sự giúp đỡ của thí sinh khác trong phòng thi, vì mỗi người đều có một đề thi với hình thức hoàn toàn khác nhau, nhất là năm nay số phiên bản đề sẽ tăng lên nhiều hơn. Để đạt được kết quả cao nhất, bí quyết là các em phải nắm vững các kiến thức cơ bản; gần sát ngày thi, nên rà soát lại chương trình môn học đã ôn tập, xem kỹ hơn đối với những nội dung khó. Đối với thi trắc nghiệm, đề thi gồm nhiều câu, rải khắp chương trình, không có trọng tâm cho mỗi môn thi, do đó cần phải học toàn bộ nội dung môn học, tránh đoán “tủ”, học “tủ”.
Các em học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh vùng khó khăn cần hết sức bình tĩnh khi làm bài để đạt kết quả cao nhất.
Bình luận (0)