Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Một trường nói không với lạm thu

Diệu Hằng – Huy Lân

Đó là Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5 - TPHCM Cách làm ở đây không mới, đó là xã hội hóa giáo dục nhưng đòi hỏi nhà quản lý phải có tâm và chịu khó

"Nhân dịp đầu năm học, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ quỹ khen thưởng trường của những phụ huynh học sinh: N.T.D lớp 1/2..., mỗi phụ huynh hỗ trợ 2 triệu đồng. Phụ huynh P.T.M.T lớp 1/3 hỗ trợ 150 ghế ngồi cho học sinh dự lễ. Tôi xin đại diện tập thể CB-GV-CNV Trường Minh Đạo chân thành cám ơn”. Lễ khai giảng năm nào cũng vậy, cuối bài phát biểu, cô Võ Ngọc Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đạo, Q.5 - TPHCM, đều cám ơn công khai trước toàn trường những mạnh thường quân đã đóng góp cho quỹ khen thưởng và ủng hộ cơ sở vật chất cho trường.

Tự nguyện công khai

Chính việc cám ơn một cách trân trọng như vậy đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền, các phụ huynh có điều kiện khác cũng xắn tay góp thêm vào hoạt động của trường. Năm nay, ngay sau lễ khai giảng đã có 2 phụ huynh xin được đóng góp vào quỹ khen thưởng của trường mỗi người 2 triệu đồng, các phụ huynh khác người góp 150 bóng đèn, người 20 quạt máy... đều xuất phát từ sự tự nguyện. Do công khai, minh bạch trước toàn trường nên từ năm học 1999-2000 đến nay, từ khi cô Võ Ngọc Thu làm hiệu trưởng, năm nào trường cũng nhận được sự ủng hộ của những phụ huynh có điều kiện. Năm học 2005-2006, một phụ huynh là chủ cơ sở sản xuất nhựa đã đóng góp cho trường 900 ghế để học sinh không phải ngồi bệt dưới đất trong các buổi lễ. Vị phụ huynh này đã không nhận số tiền 9 triệu đồng trị giá món hàng và bộc bạch: “Vì trường không thu tiền gì cả nên tôi muốn đóng góp cho nhà trường”. Nhiều phụ huynh là chủ doanh nghiệp bóng đèn, quạt... cũng có cùng suy nghĩ nên đã tự nguyện đóng góp cho trường.

img
Với thông báo này, nhà trường khẳng định trước PHHS: đừng nên tiếp tay với chuyện lạm thu

Từ 7 năm nay, Trường Tiểu học Minh Đạo không thu quỹ lớp, quỹ trường, quỹ Hội Cha mẹ học sinh.

Học sinh, giáo viên vẫn được khen thưởng kịp thời

Không lạm thu song năm nào trường cũng có những phần quà trị giá 100.000 đồng - 120.000 đồng/phần để khen thưởng học sinh giỏi với 5 học sinh/lớp. Ngoài ra, học sinh giỏi còn lại được khen thưởng tại lớp với 5-10 cuốn tập/học sinh. Giáo viên cũng được khen thưởng với những phần quà có giá trị không thua gì các trường bạn.

Chúng tôi nêu thắc mắc không thu quỹ lớp, quỹ hội thì lấy gì hoạt động và khen thưởng học sinh, giáo viên? Hiệu trưởng Võ Thị Thu giải đáp: Quận có quy định dùng 70% quỹ bảo trợ (5.000 đồng/ học sinh/tháng) để khen thưởng giáo viên, học sinh; ngoài ra trường được sự hỗ trợ quỹ khen thưởng của các phụ huynh có khả năng đóng góp, hằng năm khoảng 30 triệu-40 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền khen thưởng chung hằng năm được gần 100 triệu đồng. Cô Thu cho biết thêm, các khoản khuyến mãi của công ty du lịch tổ chức cho học sinh sinh hoạt dã ngoại, của doanh nghiệp làm tập vỡ học sinh... được đưa vào hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng học sinh đạt loại giỏi cấp quận. Còn quỹ lớp, theo cô Thu, ở bậc tiểu học không cần thiết. Nếu để khen thưởng tổ học sinh học tốt thì cô giáo có thể khen bằng bông hoa tự làm, hoặc tặng học sinh có những phát biểu hay bằng viên kẹo là động viên được các em rồi.

Cô Thu cho biết thêm, với sự hỗ trợ cơ sở vật chất của các phụ huynh, quỹ cơ sở vật chất của trường thu được hằng năm đã sử dụng vào nhiều việc khác nhằm đem đến môi trường học tập tiện lợi cho học sinh. Năm nay, trường đã trích quỹ cơ sở vật chất, tiền bán trú và tiền ngân sách để trang bị 144 bộ bàn ghế một chỗ cho 7 lớp 1. Bộ bàn ghế này tiện lợi vì có thể điều chỉnh độ cao thấp theo thể trạng từng học sinh.

Đưa hoạt động hội về đúng thực chất

Lúc đầu, khi mới áp dụng việc không thu quỹ hội phụ huynh, đã có một vài chi hội trưởng của lớp phản ứng: “Cô không cho thu gì hết, vậy bầu tôi ra để làm gì?”. Nhưng qua giải thích và từ thực tế hoạt động của trường, các chi hội trưởng đã hiểu ra và trở thành nhịp cầu giữa phụ huynh và giáo viên trong việc giáo dục học sinh tốt hơn. Hội phụ huynh của trường đã trở thành nhịp cầu giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục các em...

imgCô Võ Ngọc Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đạo:

Không đưa phụ huynh vào cảnh khó

Một kỷ niệm khiến tôi ray rứt là khi còn làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận 5, trường vận động đóng quỹ hội phụ huynh chỉ 30.000 đồng nhưng có vị phụ huynh nghèo năn nỉ tôi rằng: “Dạ thưa cô, cho tôi đóng sau nha, để tôi về đi vay”. Kỷ niệm này đã nhắc tôi đưa ra quyết định không thu quỹ hội phụ huynh ngay từ khi mới về Trường Tiểu học Minh Đạo.

 

imgBà Vũ Thị Lê Thu, Hội trưởng Hội PHHS Trường Tiểu học Minh Đạo:

Đồng tình với chủ trương của trường

Trường Tiểu học Minh Đạo không thu quỹ hội phụ huynh học sinh (PHHS) cũng như quỹ trường, lớp là một việc được ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như rất nhiều phụ huynh đồng tình. Bởi đầu năm học, phụ huynh có rất nhiều khoản phải chi cho con em họ. Đối với nhiều phụ huynh còn nghèo thì những khoản đóng góp đầu năm vốn đã rất khó khăn thì làm sao có tiền để đóng quỹ PHHS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo