Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nên và không nên

Trần Hữu Trù (nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GD-ĐT)

Nên: Đó là việc Bộ GD-ĐT chủ trương mùa tuyển sinh tới có thể thi chung hệ CĐ với hai đợt thi ĐH để tránh số lượng ảo khi thí sinh đăng ký dự thi cả ĐH và CĐ, giảm tốn kém cho thí sinh và xã hội; thi chung nhưng điểm sàn riêng

Chủ trương này nên làm vì có cơ sở khoa học và thực tiễn, nay mới đưa ra là quá muộn nhưng muộn còn hơn không. Có ý kiến cho rằng mục tiêu của hai kỳ thi ĐH và CĐ khác nhau, nếu đề thi khó ngang tầm ĐH thì sẽ thiệt cho thí sinh chỉ thi vào CĐ. Lại có ý kiến trường CĐ không được tổ chức thi thì sẽ không bảo đảm chất lượng đầu vào...

 
Những ý kiến trên đã được giải thích từ khi Bộ GD-ĐT có dự án tổ chức kỳ thi hai trong một, đó là chỉ tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia rồi căn cứ vào kết quả ấy để tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN. Nay tổ chức thi tuyển sinh chung cho hệ CĐ với hai đợt thi ĐH thì chính là một giải pháp quá độ để tiến tới kỳ thi hai trong một, hoàn toàn có lợi cho thí sinh và các nhà trường. Học sinh và phụ huynh vì thế cũng không cần phải lo lắng gì.
 
Thực tế, năm 2010, cả nước đã có 133 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển, trong đó có 87/224 trường CĐ (gần bằng 40%). Mấy năm nay cũng đã có nhiều trường ĐH không tổ chức thi tuyển. Tất nhiên, ở một vài trường CĐ mà mục tiêu đào tạo có tính đặc biệt thì có thể tự tổ chức thi tuyển khi được bộ cho phép.
 
Không nên: Là chuyện Bộ GD-ĐT tiếp tục tăng tỉ lệ tuyển sinh lên 7% trong kỳ tuyển sinh tới. Mấy năm qua, số lượng trường ĐH, CĐ tăng chóng mặt đã nảy sinh nhiều hệ lụy. Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH của Bộ GD-ĐT, mới đây đã lên tiếng rằng quy mô giáo dục ĐH tăng quá nhanh nhưng chất lượng thì giảm sút nghiêm trọng.
 
Năm 2005, có khoảng 14% tiến sĩ dạy ĐH, đến năm 2010 chỉ còn 10%  trong khi chỉ tiêu đề ra là 25%. Bộ cũng từng đưa ra chủ trương đến năm 2010 trường ĐH nào không đạt chỉ tiêu 25% giảng viên là tiến sĩ sẽ bị giải thể; vào năm học 2014-2015 chấm dứt tình trạng ĐH dạy ĐH và không để giảng viên lên lớp vượt quá nhiều giờ quy định.
 
Thêm nữa, vài năm gần đây, việc tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, nhất là trường ngoài công lập. Nhiều ngành học tuyển đến nguyện vọng 3 vẫn không có thí sinh, phải giải tán ngành học. Vậy thì việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh xét cho cùng chỉ là để chạy theo thành tích mà thôi!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo