xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày cuối nhận hồ sơ, trường ĐH vắng hoe

L. Thoa

(NLĐO) – Trong ngày cuối nhận hồ sơ (12-8), chỉ lẻ tẻ vài thí sinh đến các trường để được tư vấn chọn ngành, nộp hồ sơ. Thậm chí có em sau khi nghe tư vấn đã không nộp hồ sơ xét tuyển vì… sợ rớt.


Nhân viên tư vấn Trường ĐH Sài Gòn rảnh rang ngày cuối nhận hồ sơ

Nhân viên tư vấn Trường ĐH Sài Gòn rảnh rang ngày cuối nhận hồ sơ

Chiều 12-8, sân trường Trường ĐH Sài Gòn - nơi bày biện nhiều bàn ghế để đón tiếp, hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển rất vắng vẻ. Trong vòng 30 phút, chỉ 1-2 thí sinh đến xin giấy làm hồ sơ và chỉnh sửa sai sót. Các nhân viên thuộc bộ phận liên quan khá thảnh thơi.

img

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, dãy bàn dành cho sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh cũng được tiết giảm số người trực. “Những ngày đầu tụi em trực tới 8 người làm việc vẫn không kịp, nay chỉ còn 3 người trực, mà cũng ngồi chơi trong vài ngày gần đây”, một tình nguyện viên cho hay. Sinh viên này cho biết những thí sinh nộp hồ sơ trong những ngày gần đây, đặc biệt chiều 12-8, đa phần có mức điểm không an toàn, phân vân chưa biết chọn ngành nào, thậm chí có em đến ngày cuối cùng mới quyết định đi theo con đường ĐH.

img


Bàn tư vấn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chỉ còn 3 sinh viên tình nguyện

Bàn tư vấn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chỉ còn 3 sinh viên tình nguyện

Trường ĐH Kinh tế TP HCM dành nguyên một hội trường có sức chứa hàng trăm người cho thí sinh nộp hồ sơ. Tuy nhiên, trong ngày 12-8, chỉ lẻ tẻ vài thí sinh đến tư vấn chọn ngành, thậm chí có em sau khi nghe tư vấn đã không nộp hồ sơ xét tuyển vì… sợ rớt. Một thành viên ban tư vấn tại đây cho biết những những thí sinh nộp ngày cuối ngoài những em còn phân vân, điểm ở mức nguy hiểm, còn có những em ở xa, phải nhờ người đến nộp hồ sơ.


Hội trường Trường ĐH Kinh tế TP HCM vắng hoe

Hội trường Trường ĐH Kinh tế TP HCM vắng hoe

Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, có nhiều thí sinh điểm khá cao, ban đầu nhắm vào các trường khác nhưng sau đó vì sợ rớt nên đã mang hồ sơ nộp các trường, ngành năm ngoái có điểm chuẩn thấp hơn. Em Thúy Vi, học sinh Trường THPT Lê Quí Đôn, nộp hồ sơ vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM giờ chót, ngành ngôn ngữ Anh với điểm 3 môn là 22. Giải thích lý do nộp trễ, em cho biết ban đầu em định nộp hồ sơ vào Trường ĐH Ngoại Thương nhưng sợ rớt nên phân vân, đến giờ mới nộp. Những thí sinh nộp hồ sơ ở giờ chót khi được hỏi liệu các ngành, nghề các em nộp có đúng với ước mơ, sở trường, thì trả lời rằng: Có liên quan ngành mình yêu thích, hoặc cứ đăng ký đại 1 ngành để được vào trường, sau đó sẽ được đăng ký ngành thứ 2 mình yêu thích.

Riêng Trường ĐH Sư phạm TP HCM không nhận hồ sơ trực tiếp mọi hoạt động vẫn diễn ra như ngày thường. Tuy nhiên, phòng đào tạo trường cho biết những ngày gần cuối hạn chót nộp, lượng hồ sơ qua đường bưu điện giảm mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo