xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại ngữ "kéo lùi" chỉ tiêu tuyển sinh cao học

Bài và ảnh: Huy Lân

Tuyển sinh thạc sĩ không phải thi mà chỉ xét tuyển nhưng ở nhiều trường ĐH, việc tuyển sinh không khởi sắc hơn vì nhiều người muốn học lại gặp rào cản ngoại ngữ đầu vào

Quy chế mới về tuyển sinh trình độ thạc sĩ cho phép các trường có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào. Những tưởng quy định mới sẽ giúp các trường tuyển sinh dễ dàng hơn nhưng thực tế không như vậy.

Tuyển mãi không đủ chỉ tiêu

Năm 2022, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tuyển sinh 560 chỉ tiêu trình độ thạc sĩ cho 3 ngành đào tạo gồm: Tài chính ngân hàng (405 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (105 chỉ tiêu), Luật Kinh tế (50 chỉ tiêu).

Là năm đầu tiên trường tổ chức xét tuyển thay cho thi tuyển nhưng tiến độ tuyển sinh không như kỳ vọng. ThS Nguyễn Anh Vũ, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết các năm trước trường tuyển được khoảng 400 người học, đạt gần 100% chỉ tiêu đề ra nhưng năm nay chỉ tiêu tăng lên 560 mà kết quả cũng chưa được như năm trước.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ các năm qua cũng không tốt. TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết mỗi năm trường có 700 chỉ tiêu thạc sĩ cho 14 ngành nhưng chỉ tuyển được khoảng trên 200. "Ba ngành khối kinh tế (quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng) tuyển sinh tốt, còn 11 ngành khối kỹ thuật tuyển sinh rất khó, mỗi ngành tuyển chưa được 10 học viên" - TS Nguyễn Trung Nhân nói.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, mỗi năm trường có 200 chỉ tiêu nhưng kết quả tuyển sinh cũng chỉ đạt 50%. Các ngành khối kỹ thuật luôn khó tuyển sinh.

Tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, mỗi năm tuyển được khoảng 800 học viên trong tổng số 1.000 chỉ tiêu.

Nhiều trường ĐH cho biết khối kinh tế tuyển sinh có phần thuận lợi trong khi khối kỹ thuật kết quả tuyển sinh rất khó và tiếp tục có xu hướng giảm. PGS-TS Hoàng Trang - Trưởng Phòng Đào tạo sau ĐH Trường ĐH Bách khoa TP HCM - cho biết theo nghiên cứu của Phòng Đào tạo sau ĐH, dù kết quả tuyển sinh của trường hiện khả quan nhưng xu hướng chung không chỉ ở Việt Nam mà cả những quốc gia phát triển là tuyển sinh thạc sĩ khối kỹ thuật sẽ khó khăn hơn, trong khi xu hướng học viên lựa chọn học thạc sĩ ở khối kinh tế, quản lý sẽ tăng cao.

Cùng quan điểm, TS Nguyễn Trung Nhân cho rằng ở khối kỹ thuật, những người làm trong môi trường nhà nước hay giảng dạy mới có nhu cầu học lên cao. Ngoài ra, trang bị kiến thức ở bậc ĐH đã đủ, nếu cần thiết thì học các khóa đào tạo bổ sung.

Ngoại ngữ kéo lùi chỉ tiêu tuyển sinh cao học - Ảnh 1.

Học viên cao học tại Trường ĐH Bách khoa trình bày nghiên cứu với các giáo viên hướng dẫn

Rào cản ngoại ngữ

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ không đạt chỉ tiêu được lý giải ở nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nổi cộm là yêu cầu ngoại ngữ cũng như nhu cầu học nâng cao của người học. Bên cạnh đó, quy chế tuyển sinh mới yêu cầu người tốt nghiệp thạc sĩ phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC từ 785 điểm - đây là thách thức với người học muốn tốt nghiệp.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, cho rằng ngoại ngữ luôn là rào cản đối với người muốn học thạc sĩ, không chỉ năm nay mà cả các năm trước. Đặc biệt, quy chế mới càng đòi hỏi năng lực ngoại ngữ của người học khi yêu cầu đầu vào phải đạt bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam).

ThS Nguyễn Anh Vũ cho biết rằng năm nay thực hiện xét tuyển đào tạo thạc sĩ trường rất kỳ vọng. Những năm trước còn thi tuyển, thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh đầu vào theo quy định sẽ được tổ chức thi nhưng năm nay không thi mà chỉ nộp chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương, kết quả là nhiều người muốn học nhưng vướng rào cản ngoại ngữ. 

Quy chế tuyển sinh mới yêu cầu người tốt nghiệp thạc sĩ phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC từ 785 điểm - đây là thách thức với người học muốn tốt nghiệp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo