Theo đánh giá của các giáo viên thì giáo trình của thầy Tương đã hỗ trợ cho bài giảng môn vật lý thêm sinh động nhờ vào âm thanh, màn hình động... Thầy Nguyễn Thành Tương cho biết: “Tôi đã bắt đầu biên soạn và viết giáo trình điện tử vật lý từ mùa hè năm 2002, viết trong vòng 1 năm mới hoàn thành 2 chương cơ học lớp 12, đang tiếp tục hoàn thiện chương 3 về điện”.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc ở trường, thầy lại “lao vào” máy vi tính nghiên cứu biên soạn giáo án điện tử, soạn câu hỏi trắc nghiệm vật lý, biên dịch các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt cho Hội Vật lý TP. Ngoài ra, thầy còn tham gia câu lạc bộ toán - lý - hóa, giải đáp các thắc mắc về môn vật lý cho học sinh trên mạng của Công ty Tin học Bưu điện TP (Netsoft).
Năm 1967, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Nguyễn Thành Tương đã bắt đầu con đường dạy học của mình tại Trường Trung học Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long), đến năm 1970 về Trường THPT Cần Giuộc (Long An). Năm 1983, thầy lên TPHCM giảng dạy tại Trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh), rồi từ năm 1987 đến nay thầy đã phụ trách môn vật lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trong 36 năm giảng dạy của mình, thầy Nguyễn Thành Tương đã nhận được nhiều bằng khen của UBND TPHCM về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt, vào ngày 20-11 năm nay thầy đã được ngành GD-ĐT TP chọn là giáo viên tiêu biểu nhận giải thưởng Võ Trường Toản do Sở GD-ĐT TP, Báo SGGP và Công ty BHNT Prudential tổ chức.
Với thầy Nguyễn Thành Tương, dạy học và nghiên cứu là niềm đam mê theo đuổi cả đời mình. Thầy Tương tâm sự: “Theo tôi, nhà giáo không đơn thuần chỉ làm công việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, mà phải có đầu tư, sáng tạo đóng góp cho phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy, dù đó chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi. Tôi sẽ nghỉ hưu, tôi đang dành thời gian viết quyển sổ tay tra cứu vật lý dưới hình thức CD ROM dành cho học sinh THPT. Đây cũng là hoài bão lâu nay chưa làm được của tôi”.
Bình luận (0)