xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều học sinh tiểu học chưa có sách

Bài và ảnh: Thùy Vinh

Dù đã đi học hơn một tuần, nhiều học sinh tiểu học tại huyện Nhà Bè - TPHCM vẫn không có sách học do trường nhận mua nhưng cung cấp chậm trễ

Ngày 24-8, có mặt tại Trường Tiểu học Lê Quang Định, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, chúng tôi  chứng kiến nhiều học sinh của trường chưa có sách để học. chị N.T.H, phụ huynh học sinh đang học lớp 1 tại trường, bức xúc: “Con tôi đi học cả tuần nay mà không có sách giáo khoa. Tôi đã đăng ký mua sách từ đầu tháng 8 nhưng đã đến cuối tháng mà nhà trường vẫn không cung cấp sách”.


Qua nhiều trung gian


Không chỉ sách giáo khoa, nhiều phụ huynh đăng ký mua sách bổ trợ cho con tại trường nhiều ngày nay vẫn chưa được đáp ứng. Chị H.T.M, có con đang học lớp 3 tại trường này, cho biết: “Nhà trường bắt buộc con tôi phải mua sách trắc nghiệm toán, trắc nghiệm tiếng Việt theo đúng yêu cầu của nhà trường.

Vì đợi mãi không được nên tôi đã ra ngoài hiệu sách mua hai cuốn khác nhưng nhà trường trả lại, bảo tôi phải chờ mua sách của trường!”.


Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quang Định, thừa nhận: “Đúng là hiện nay học sinh đang thiếu sách học”. Ông Phước cho biết: Trường thông báo cho phụ huynh đăng ký mua sách 2 đợt, một đợt giữa tháng 6 và một đợt đầu tháng 8.

Khoảng 50 phụ huynh đăng ký sách đợt 1 đã được cung cấp sách. Tuy nhiên, đợt 2 hiện vẫn còn 60 người đăng ký mua sách khối lớp 1, 32 người đăng ký mua sách khối lớp 2, 24 người đăng ký mua sách khối lớp 3, 12 người đăng ký mua sách khối lớp 4 hiện vẫn chưa có sách. Trước tình trạng này, trường đã sắp xếp những em chưa có sách ngồi cạnh những em có sách để học chung.


Ông Phước giải thích thêm về “quy trình” mua sách: “Khi có nhu cầu mua sách, nhà trường phải đăng ký cho Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè. Sau đó,  phòng sẽ đăng ký với Công ty Sách và thiết bị trường học TPHCM để được cung cấp sách”. Ông Phước cũng nhấn mạnh: “Sách về chậm là do phụ huynh đăng ký trễ nên Công ty Sách và thiết bị trường học TPHCM cung cấp chậm”.


Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, trường thông báo mua sách đợt 1 vào tháng 6, lúc đó chỉ có những phụ huynh cho con em đi học hè mới biết để đăng ký, còn hầu hết phụ huynh khác đến gần khai giảng mới biết thông tin trường bán sách nên vội đến đăng ký thì đến nay vẫn chưa mua được.


Giá trên trời!


Điều đáng nói là những cuốn sách bổ trợ như vở tập viết, vở thực hành toán, tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 4, trường yêu cầu học sinh phải sử dụng có giá khá cao so với những cuốn sách cùng loại khác. Chị N.T.H  cho biết cuốn tập viết giá 8.000 - 9.000 đồng, cuốn thực hành toán, tiếng Việt in giấy rất tối và mỏng nhưng giá lên tới 12.000 đồng, mỗi môn phải có 2 cuốn (tập 1, tập 2).

img
Nhiều học sinh Trường Tiểu học Lê Quang Định, huyện Nhà Bè - TPHCM vẫn chưa có sách để học


Chỉ riêng sách bổ trợ, phụ huynh phải bỏ ra 48.000 đồng/4 cuốn, trong khi còn bao nhiêu sách giáo khoa phụ huynh phải mua cho con rất tốn kém, riêng lớp 1, phụ huynh phải mua tổng cộng 21 cuốn. Chị H. bức xúc: “Tôi có hai con, đứa lớn đang học lớp 4, đứa nhỏ học lớp 1, riêng tiền sách đã hết hơn 500.000 đồng vẫn chưa đủ, chắc phải cho con nghỉ học...”.


Ông Phước cho biết 3 cuốn vở tập viết, vở thực hành toán, vở thực hành tiếng Việt nhà trường sử dụng là loại sách do Sở GD-ĐT TPHCM biên soạn. Đây là sách do Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè thống nhất để các trường trong huyện Nhà Bè sử dụng. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được phụ huynh các trường tiểu học Tạ Uyên, Nguyễn Trực... phản ánh nhà trường yêu cầu học sinh dùng cuốn sách bổ trợ tương tự do nhà trường cung cấp, nếu mua sách khác bên ngoài sẽ không sử dụng được.


Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Khánh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, lại phủ nhận: “Phòng chưa bao giờ chỉ đạo các trường phải dùng chung một loại sách bổ trợ. Chúng tôi chỉ giới thiệu các loại sách, còn trường chọn cuốn nào là tùy, chúng tôi không ép, không bắt buộc”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, các trường nhận bán sách sẽ được hưởng phát hành phí. Tại Trường Tiểu học Lê Quang Định, ông Phạm Văn Phước cho biết trường được hưởng hoa hồng bán sách là 5%.

Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học Sở GD- ĐT TPHCM:

Lỗi ở nhà trường

Hiện nay, ngành giáo dục có chủ trương cho học sinh luyện tập theo sách của từng vùng miền. Tuy nhiên, sở không có văn bản nào yêu cầu phòng GD-ĐT hay các trường phải sử dụng loại sách bổ trợ nào. Việc dùng sách bổ trợ là do giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ giáo viên của khối, lớp quyết định chứ trường không được bắt buộc học sinh mua. Hiện nay, tại các cửa hàng sách không hề thiếu sách giáo khoa và các loại sách bổ trợ, việc trường cho phụ huynh đăng ký mua sách nhưng lại không cung cấp sách kịp thời cho phụ huynh là lỗi ở nhà trường. Sở sẽ tìm hiểu và xem xét lại sự việc trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo