xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cô giáo không tay

Tuấn Minh

(NLĐO) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm gia đình và biểu dương nghị lực vượt khó của cô giáo không tay Lê Thị Thắm, mong muốn cô tiếp tục phát huy, truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh

Trưa ngày 5-9, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến nhà riêng thăm, động viên và tặng quà cho cô giáo Lê Thị Thắm, giáo viên Trường tiểu học - THCS Đông Thịnh (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cô gái trẻ không may mắn khi sinh ra đã không có 2 cánh tay nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cô giáo không tay - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ hai từ phải qua) cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng (bìa phải) tới thăm, tặng quà cô giáo không tay Lê Thị Thắm. Ảnh: Nguyễn Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm xúc động trước những nỗ lực của cô giáo đặc biệt này. Theo Phó Chủ tịch nước, cô giáo Thắm là minh chứng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, nghị lực vượt lên số phận. "Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi rất xúc động khi đến thăm gia đình và cô giáo Thắm. Cô Thắm đã chứng minh cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung"- Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Phó chủ tịch nước cũng cho rằng cô Thắm là người rất tiêu biểu, với nghị lực bản thân đã vượt qua khó khăn để làm được tất cả những việc mà người bình thường làm được. Đồng thời, Phó chủ tịch nước biểu dương tinh thần của cô Thắm và mong cô tiếp tục phát huy, truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh, giúp những em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn có thêm động lực vươn lên trong học tập.

Cô Lê Thị Thắm cho biết rất vui, cảm động khi được Phó Chủ tịch nước tới thăm, từ đó cô Thắm hứa sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến hơn nữa cho ngành giáo dục.

Lê Thị Thắm (SN 1988; ngụ xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là một cô gái trẻ không may mắn trong cuộc sống, khi mới sinh ra chỉ nặng hơn 1 kg và không có 2 cánh tay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cô giáo không tay - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao quyết định tuyển dụng đặc cách cho cô giáo không tay Lê Thị Thắm hôm 28-7.

Nhưng với nghị lực phi thường của mình, cô Thắm đã vượt qua khó khăn, tự tập viết bằng chân, theo học và học tốt ngành sư phạm tiếng Anh của Trường đại học Hồng Đức. Ra trường, cô Thắm trở về nhà mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em trong thôn, xã.

Tại buổi Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2023) và tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập Bác ngày 9-6, cả hội trường như lặng đi khi nghe bài tham luận học tập Bác của cô Thắm.

Trước nghị lực phi thường của cô gái không tay Lê Thị Thắm, ngay trong buổi lễ tuyên dương, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo tiến hành tuyển dụng đặc cách cô Thắm.

Đến ngày 28-7, UBND huyện Đông Sơn đã có quyết định tuyển dụng cô Lê Thị Thắm làm giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học - THCS Đông Thịnh kể từ ngày 1-8. Đích thân ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã tới dự và trao quyết định cho cô Lê Thị Thắm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo