SV N.H.D (lớp 01 ngành Công nghệ sinh học khóa 2007-2011) cho biết: “Em vừa đóng học phí học kỳ 1 là 3.900.000 đồng, cộng thêm 8% (312.000 đồng) tiền lãi do đóng trễ 20 ngày. Tổng cộng em phải đóng đến 4.212.000 đồng. Được biết, ở học kỳ 1 năm học 2008-2009, SV này cũng đã bị phạt tới 50% học phí do đóng trễ tới 5 tháng.
Nhiều SV khác cũng cho biết, thời hạn mà nhà trường quy định đóng học phí quá chóng vánh (chỉ có 1 tháng), trong khi các trường khác cho kéo dài đến cuối học kỳ (từ 4-5 tháng) và hình thức phạt chỉ là “chưa đóng học phí thì không được thi”… Đáng nói hơn, nhà trường còn phạt bằng hình thức tính “lãi suất” (từ 10 - 30 ngày) giống như cách ngân hàng tính tiền lãi vay với khách hàng.

Sinh viên đóng học phí tại Trường ĐHDL Bình Dương chiều 9-11
Trao đổi với PV Báo SGGP về vấn đề trên, ông Nguyễn Hồng Đào, Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Đúng là nhà trường có đưa ra quy định trên để phạt những em chậm trễ, kéo dài việc đóng học phí. Số tiền phạt sẽ được nhà trường đưa vào quỹ chung của nhà trường để trang trải. Thêm nữa, khi ra thông báo, trường cũng cho SV thời hạn 1 tháng làm đơn xin gia hạn được đóng trễ.
Được biết, trong năm học 2009-2010, Trường ĐHDL Bình Dương có 18.000 SV (ĐH, CĐ và TCCN). Tính đến chiều 9-11, có 12.000 SV đã đóng tiền, còn 6.000 SV chưa đóng. Trong đó, có 61 SV làm đơn xin chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn để nhà trường gia hạn thời hạn đóng học phí… với thời gian gia hạn 1 tháng!
Bình luận (0)