Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT (2-6) đã diễn ra suôn sẻ trong phạm vi cả nước. Chiều cùng ngày, ông Bùi Anh Tấn, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết tỉ lệ thí sinh (TS) đến dự thi so với TS đăng ký dự thi đạt 99,68%. Nhiều địa phương có địa bàn phức tạp, điều kiện giáo dục còn khó khăn cũng đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tổ chức tốt kỳ thi. Theo báo cáo của các tỉnh, thành, buổi thi đầu của kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn và đúng quy chế.
Sáu cán bộ coi thi bị kỷ luật
Tại TP Đà Nẵng, 480 TS phải dời địa điểm thi từ hội đồng thi tại Trường THCS Trưng Vương sang hội đồng thi mới đặt tại Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) vì sự cố sụt lún nhưng cũng đã có một ngày thi suôn sẻ.
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM phấn khởi sau buổi thi đầu tiên. Ảnh: TẤN THẠNH
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết mặc dù các hội đồng thi đã phổ biến rất kỹ về quy chế thi, giám thị làm việc rất nghiêm túc, thanh tra hoạt động thường xuyên nhưng nhiều TS vẫn không chấp hành, cố tình mang tài liệu vào phòng thi.
Hà Nội và Quảng Nam mỗi nơi đều có một TS bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết TPHCM có một TS hệ giáo dục thường xuyên dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Hà Nội cũng có một TS tại cụm thi quận Hai Bà Trưng bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong phòng thi. Bộ GD-ĐT cũng cho biết có 6 cán bộ coi thi bị kỷ luật vì vi phạm quy chế thi.
27 TS bị tai nạn giao thông
Ở buổi thi đầu tiên, cả nước có 3.496 TS bỏ thi, trong đó 1.369 là TS hệ THPT. 11 TS đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài và 27 TS bị tai nạn giao thông cùng 268 TS bị bệnh đã không thể dự thi. Hà Nội có tới 280 TS vắng mặt; trong đó, số vắng mặt ở môn văn là 260 TS (chủ yếu là TS tự do, đăng ký dự thi ở các trung tâm giáo dục thường xuyên). Cũng trong buổi thi văn, có 4 TS của Hà Nội đến muộn nên không được dự thi. Tại tỉnh Quảng Ngãi có 79 TS vắng mặt và hầu hết là vắng không lý do.
TP Đà Nẵng cũng có 41 TS vắng mặt, trong đó có 3 TS tại các hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Phan Thành Tài, Herman không đến thi được do bệnh, còn lại là vắng không lý do. Tại tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết có 136 TS vắng mặt, trong đó hệ THPT có 65 TS và hầu hết đều vắng không có lý do. Tại TPHCM, ở hệ phổ thông cũng có 7 TS vắng thi không lý do; ở hệ giáo dục thường xuyên có 355 TS vắng thi môn văn và 291 TS vắng thi môn lý, không lý do.
Tại tỉnh An Giang, một TS bị tai nạn giao thông không thể đến dự thi môn văn, buổi chiều thi môn lý cũng có thêm 2 TS khác không thể dự thi vì tai nạn giao thông. Ngoài ra, còn có 4 TS bị bệnh không thể dự thi cả hai môn và 173 TS vắng mặt không có lý do. Ở hệ giáo dục thường xuyên có 100 TS xin bảo lưu điểm số chứ không tham dự.
Đến phòng thi trên xe đẩy
TS Hoàng Thị Ái Mỹ ở Hội đồng thi Trường THCS Colette (quận 3-TPHCM) là người đến từ Trung tâm Bảo trợ, Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM. Vì đôi chân tàn tật nên Mỹ phải ngồi trên xe lăn và được thầy Chu Viết Cường, giáo viên của trung tâm, trực tiếp đẩy vào trường thi (ảnh). Mỹ tự vào phòng thi với hai tay là hai chiếc ghế nhựa.

Kết thúc năm học lớp 12, Mỹ đạt học sinh loại khá. Mỹ cho biết quyết tâm thi đậu tốt nghiệp và tham dự tiếp kỳ thi ĐH nên cả tháng qua, mỗi ngày phải học bài từ sáng sớm đến 24 giờ. Cách đây một năm, khi nhà còn ở quận Gò Vấp, Mỹ tự mình điều khiển xe lắc đến trường nhưng rồi gia đình chuyển về huyện Hóc Môn nên hằng ngày phải tự đón xe buýt đến trường với 2 chiếc ghế nhựa trên tay.
M.Quyên |
Bình luận (0)