xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Talk-show trực tuyến: "Có nên điều chỉnh nguyện vọng?"

H.Lân - H.Xuân, ảnh: Hoàng Triều

Trong khuôn khổ chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2023, vào lúc 9 giờ ngày 26-7, Báo Người Lao Động tổ chức talk-show trực tuyến với chủ đề "Có nên điều chỉnh nguyện vọng?".

Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời: TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM; PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM; TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM; ThS Lê Văn Hiển, Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng Đào tạo - Trường ĐH Luật TP HCM.

Talk-show trực tuyến: Có nên điều chỉnh nguyện vọng? - Ảnh 1.

Các khách mời tham gia talk-show trực tuyến "Có nên điều chỉnh nguyện vọng?"

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ ngày 30-7, thí sinh phải hoàn thành việc đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng (nếu cần) trên hệ thống xét tuyển của bộ. Theo đó, hiện nay đang là những ngày cuối cùng trong giai đoạn đăng ký xét tuyển. Theo quy định, thí sinh có thể tự do thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian này theo đó là một loạt câu hỏi như thí sinh có nên thay đổi nguyện vọng, đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là vừa, đặt nguyện vọng sao cho hợp lý…?

Các khách mời sẽ cùng trao đổi và tư vấn cho thí sinh trong giai đoạn rất quan trọng này tại chương trình. Thí sinh và phụ huynh có thể tham gia đặt câu hỏi để được các khách mời giải đáp tại địa chỉ nld.com.vn. 

Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2023 nhận được sự đồng hành của các đơn vị:

- Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP HCM (HD Bank)

- Tập đoàn Vingroup

- Công ty CP Thương mại và Truyền thông thời đại (Sungroup)

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Trường ĐH Văn Hiến

- Công ty CP UNIBEN;

- Charm Resort

10:30 ngày 26/07/2023

Chọn học cao đẳng có cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống?

Một bạn đọc hỏi: Mặc dù thi điểm cao nhưng con tôi không đồng ý đăng ký nguyện vọng trên hệ thống với lý do muốn học nghề tại trường cao đẳng. Nếu không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống thì con tôi có được xem là đã tốt nghiệp THPT hay chưa và có được công nhận là đậu vào trường cao đẳng đó hay không?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: 

Đây là câu hỏi liên quan đến vấn đề phân luồng sau THPT. Sẽ có một số thì sinh không vào ĐH mà chọn rẽ hướng sang giáo dục nghề nghiệp. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi lẽ cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp CĐ sẽ sớm hơn hệ ĐH.

Hiện nay, hầu như các trường CĐ trong hệ thống GDNN không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển dựa trên điểm học bạ, điểm thi THPT.  Thí sinh có thể không cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển mà vẫn đậu vào CĐ.

10:28 ngày 26/07/2023

Bảo lưu kết quả trúng tuyển được không?

MC: Một thí sinh hỏi: Nếu đã trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa TP HCM nhưng không nhập học có được không vì em muốn bảo lưu kết quả do gia đình có việc.

Viện đào tạo quốc tế có chương trình đào tiếng Anh nhưng học phí khá cao, sinh viên khó khăn có cách nào để học chương trình này?

undefined - Ảnh 1.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng trả lời:

Thí sinh khi đã trúng tuyển nhưng muốn bảo lưu kết quả 1 năm thì theo quy chế vẫn được trong trường hợp ốm đau, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với các trường hợp khác, muốn bảo lưu cần đã học ít nhất 1 học kỳ.

Những năm gần đây, trường xét tuyển bằng phương thức xét tuyển tổng hợp, thí sinh vẫn có cơ hội bảo lưu.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (chương trình chất lượng cao) nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoà nhập tốt khi ra nước ngoài.

Với chương trình này, sinh viên gặp rào cản là ngôn ngữ, ngưỡng đầu vào IELTS 6.0 và tương đương. Sinh viên chưa đạt có thể liên hệ về trường để được hỗ trợ. Lời khuyên của tôi là thí sinh xem khả năng của mình có thể đáp ứng được hay không.

Học phí của chương trình là 80 triệu đồng/năm. Sinh viên có thể tiếp cận vốn vay không lãi suất.

Thí sinh hãy xác định mức độ sẵn sàng của mình tới đâu để bắt đầu một giai đoạn mới

10:22 ngày 26/07/2023

Làm sao khi gặp sự cố đăng ký xét tuyển?

MC: Cận ngày 30-7, chắc chắn sẽ có nhiều thí sinh truy cập vào hệ thống, nếu quá trình đăng ký nguyện vọng gặp vấn đề thì sẽ liên hệ ai để nhờ hỗ trợ xử lý? Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có những hỗ trợ gì cho sinh viên?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Trung Nhân trả lời: 

Năm 2023, hệ thống đăng ký của Bộ GD-ĐT hoạt động khá tốt, thao tác khá đơn giản, không phát hiện lỗi. Trong trường hợp "phút 89" xảy ra sự cố, thí sinh hoàn toàn có thể gọi vào đường dây nóng để Bộ GD - ĐT nhờ can thiệp và khắc phục sớm. 

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có rất nhiều quỹ học bổng dành cho sinh viên. Nếu sinh viên nỗ lực học tập chắc chắn sẽ nhận được học bổng. Bên cạnh đó, các sinh viên gặp vấn đề khó khăn về kinh tế, sức khỏe, những vấn đề liên quan đến COVID-19, nhà trường sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, bố trí ký túc xá cho sinh viên an tâm học tập tại trường.

10:17 ngày 26/07/2023

Điểm thi sát điểm sàn: Cơ hội trúng tuyển thấp

MC: Từ ngày 22-7, em đã hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng và chọn Trường ĐH Luật làm nguyện vọng 1. Ngày 24, trường ĐH Luật công bố mức điểm sàn, trong đó môn thấp nhất là 20 điểm, môn cao nhất là 24 điểm. Điểm thi tốt nghiệp của em là 20 điểm. Như vậy em có cần điều chỉnh thứ tự nguyện vọng lại không?

undefined - Ảnh 1.

ThS Lê Văn Hiển trả lời: 

Thí sinh lưu ý điểm sàn chỉ là mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ. Năm nay, khi đăng ký xét tuyển thí sinh chỉ cần ghi tên trường - mã trường, tên ngành - mã ngành. Khi xét tuyển, các trường sẽ xét tuyển theo tổ hợp và hệ thống sẽ tự động chọn tổ hợp thí sinh có kết quả cao nhất.

Những năm trước, thí sinh chỉ chọn 1 tổ hợp nên khi xét thí sinh bị thiệt thòi. Năm nay hệ thống tự động xét để tối ưu hóa quyền lợi cho thí sinh.

Về mức điểm của bạn so với điểm sàn, khả năng trúng tuyển sẽ hơi thấp. Do vậy, thí sinh nên đăng ký thêm những trường tốp giữa, tốp dưới chứ không nên điều chỉnh nguyện vọng.

10:15 ngày 26/07/2023

Những thay đổi trong đăng ký xét tuyển năm 2023

MC: Năm 2023 có những thay đổi gì trong đăng ký xét tuyển và xét tuyển của các thí sinh? Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh chung lúc 17 giờ ngày 30-7 thì thí sinh còn phải thực hiện những thủ tục gì cho giai đoạn xét tuyển tiếp theo?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: 

Các quy định đăng ký xét tuyển năm 2023 không thay đổi nhiều so với năm 2022. Tuy nhiên, Bộ cũng có vài điều chỉnh để có lợi hơn cho thí sinh. 

Cụ thể là điều chỉnh về điểm ưu tiên: Những thí sinh có 22,5 điểm trở lên sẽ có công thức tính điểm riêng để điểm chính thức của thí sinh không vượt quá 30 điểm.

Năm 2023, thí sinh được đăng ký với nhiều hình thức đăng ký xét tuyển. Thí sinh đã trúng tuyển sớm hoàn toàn có thể đăng ký thêm nguyện vọng mới trên hệ thống của bộ. Thí sinh không cần chọn tổ hợp trên hệ thống đăng ký, hệ thống sẽ tự động chọn tổ hợp có điểm cao nhất cho thí sinh.

Thay đổi lớn nhất chính là các mốc thời gian. Ngày 22-8 công bố danh sách trúng tuyển. Do đó, việc kết thúc tuyển sinh và nhập học diễn ra sớm hơn năm 2022. Như vậy ngay đầu tháng 9, các trường ĐH có thể khai giảng năm học mới cho sinh viên.

Sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng vào ngày 30-7, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký nộp lệ phí xét tuyển. Việc chúng ta đăng ký quá nhiều nguyện vọng đồng nghĩa sẽ đóng nhiều lệ phí. 

Danh sách trúng tuyển sẽ công bố trước 17 giờ ngày 22-8. 

10:08 ngày 26/07/2023

Cơ hội học cùng lúc 2 chương trình đào tạo

MC: Trường ĐH Luật TP HCM năm nay có đẩy mạnh đào tạo liên thông (học cùng 2 chương trình), thầy có thể nói rõ hơn về phương thức đào tạo này; điều kiện xét tuyển ra sao và thí sinh phải đăng ký nguyện vọng này ra sao?

undefined - Ảnh 1.

ThS Lê Văn Hiển trả lời: 

Năm 2023, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo liên thông (học cùng lúc 2 chương trình đào tạo) giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý). Trong đó, đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và ngành ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Cụ thể, sau khi đã học xong năm thứ 2 của ngành thứ nhất (ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Luật TP HCM), nếu đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên sẽ được đăng ký học liên thông sang ngành Luật. 

Sau thời gian từ 5,0 năm đến 5,5 năm (tính từ năm 2023), nếu sinh viên hoàn thành cả 2 chương trình đào tạo sẽ được Trường xét tốt nghiệp và cấp 2 văn bằng cử nhân trình độ đại học hình thức chính quy (trong đó có bằng cử nhân ngành Luật). 

Đây là lợi thế rất lớn của sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Luật TP HCM.

10:06 ngày 26/07/2023

Đểm trúng tuyển sẽ không chênh nhiều so với điểm sàn

MC: Trường ĐH Công nghiệp TP HCM đã công bố điểm sàn xét tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ. Vậy đối với phương thức xét tuyển theo kết quả THPT, liệu điểm chuẩn có nhiều sự chênh lệch hay không? Thí sinh cần có những điều kiện như thế khi đăng ký nguyện vọng vào trường để có cơ hội trúng tuyển cao?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Trung Nhân trả lời: 

Điểm sàn là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Hiện nay, một số ngành công bố điểm sàn khác nhau, đa số các trường ĐH công bố mức điểm sàn cho nhiều ngành. Phụ huynh và thí sinh lưu ý điểm sàn không phải là điểm trúng tuyển, đây chỉ là điểm xét tuyển đầu vào. 

Điểm sàn xét tuyển THPT bao gồm điểm thi và điểm cộng ưu tiên. Điểm sàn và điểm kỳ thi đánh giá năng lực hoàn toàn khác nhau, hiện nay có rất nhiều phụ huynh nhầm lẫn vấn đề này. Điểm trúng tuyển sẽ không chênh lệch nhiều so với mức điểm sàn các trường đã công bố. 

Năm nay có sự khác biệt là thí sinh đăng ký nguyện vọng, bao gồm nguyện vọng trúng tuyển sớm vẫn phải đóng lệ phí xét tuyển. Tối ngày 22-8, các cơ sở đào tạo sẽ công bố danh sách trúng tuyển chính thức.


09:55 ngày 26/07/2023

Lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách Khoa TP HCM

MC: Nhiều thí sinh muốn xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa TP HCM thắc mắc: Trường có nhiều phương thức xét tuyển, vậy khi thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tại cổng thông tin của trường, cổng thông tin ĐHQG TP HCM vậy có cần phải đăng ký nguyện vọng tại Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT nữa không? 

undefined - Ảnh 1.

PGS Bùi Hoài Thắng trả lời: 

Đối với các phương thức xét tuyển sớm, trường đã công bố kết quả xét tuyển. Như vậy, những nguyện vọng thí sinh đăng ký ở trường thì đã xử lý xong. Những thông tin bổ sung cộng thêm thí sinh có thì phải khai báo trên cổng tuyển sinh của trường.

Việc quan trọng lúc này là thí sinh phải đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT.

09:53 ngày 26/07/2023

MC: Hiện các trường ĐH đã công bố các mức điểm sàn xét tuyển cho các ngành xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD-ĐT cũng vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển cho các ngành đặc thù như khối ngành khoa học sức khỏe và đào tạo giáo viên. Điểm sàn có ý nghĩa gì và ảnh hưởng đến việc đăng ký xét tuyển và việc thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: 

Điểm sàn xét tuyển hay còn gọi là điểm ngưỡng chất lượng đầu vào, dành cho phương thức xét điểm thi THPT. 

Vài ngày gần đây, Bộ GD-ĐT vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển cho các ngành đặc thù như khối ngành khoa học sức khỏe và đào tạo giáo viên. Trong đó, khối ngành y tăng 0,5 điểm so với năm 2022. 

Các trường ĐH cũng dần công bố mức điểm sàn xét tuyển riêng. Một số trường ĐH ngành y thậm chí có mức điểm sàn cao hơn mức điểm sàn Bộ GD- ĐT công bố.

Những thí sinh có tổng điểm 3 môn dưới mức điểm sàn công bố chắc chắn không thể đăng ký vào các trường mong muốn. Ngay thời điểm này, những thí sinh nào đã đăng ký trước đây phải rà soát lại xem mức điểm ngưỡng của mình xem có thỏa yêu cầu điểm sàn của trường sau khi công bố hay không. 

Ngoài ra, các thí sinh đăng ký ngành công an, quân đội cũng có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình cho hợp lý.

09:45 ngày 26/07/2023

Trúng tuyển sớm cũng phải đăng ký lại

MC: Hiện nay, nhiều học sinh đã đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm tại các trường ĐH. Như vậy, trong giai đoạn đăng ký trên hệ thống này, thí sinh cần thực hiện thủ tục như thế nào? Việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển phải thực hiện ra sao?

undefined - Ảnh 1.

ThS Lê Văn Hiển

ThS Lê Văn Hiển trả lời: 

Theo Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT thì thí sinh được các trường thông báo trúng tuyển theo Phương thức trúng tuyển sớm thì chỉ mới là trúng tuyển có điều kiện. Chính vì vậy, để được công nhận trúng tuyển chính thức, những thí sinh này, nếu vẫn còn nguyện vọng theo học 1 trong những trường này thì bắt buộc phải tiếp tục thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống trước 17 giờ ngày 30-7 để xử lý nguyện vọng. Tôi nhấn mạnh là "xử lý nguyện vọng chứ không phải là xét tuyển". 

Nếu thí sinh trúng tuyển sớm vào 10 trường thì cũng chỉ cần chọn 1 ngành/trường mà thôi. Trường hợp thí sinh không đăng ký thì sẽ không có dữ liệu để xử lý.

Về nộp lệ phí đối với các nguyện vọng đã đăng ký sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT, từ ngày 31-7 đến trước 17 giờ 00 ngày 6-8-2023.

09:43 ngày 26/07/2023

Không cần thiết đăng ký quá nhiều nguyện vọng

MC: Với số lượng nguyện vọng đăng ký 2,4 triệu lượt của 520.000 thí sinh được ghi nhận trên hệ thống của Bộ GD-ĐT đến thời điểm này thì các chuyên gia có nhận xét gì? Theo quý thầy, thí sinh nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là vừa và cách đặt nguyện vọng thế nào để có nhiều cơ hội?

undefined - Ảnh 1.

PGS Bùi Hoàng Thắng

PGS Bùi Hoàng Thắng trả lời: 

Hiện nay, một số thí sinh đã trúng tuyển sớm nhưng không đăng ký lại trên hệ thống. Nếu không đăng ký thì thí sinh không trúng tuyển. Việc đăng ký lại thể hiện thí sinh đã khẳng mình chắc chắn chọn học tại trường.

Sau khi có điểm thi, một số  phụ huynh và thí sinh hay đặt câu hỏi với giáo viên nên chọn trường nào. Chúng ta nên ưu tiên nguyện vọng dựa trên sở thích của thí sinh và điểm số thi tốt nghiệp THPT.


undefined - Ảnh 2.

TS Nguyễn Trung Nhân

TS Nguyễn Trung Nhân bổ sung: 

Việc thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng, chúng tôi tin chắc đa số thí sinh đó đã đậu theo hình thức xét tuyển sớm. 

Tôi cho rằng điểm trúng tuyển năm 2023 sẽ không có đột biến nhiều. Thí sinh không nhất thiết đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Việc một thí sinh đăng ký 100 nguyện vọng là điều không cần thiết. 

Số lượng đăng ký trên cổng đăng ký của Bộ GD-ĐT hiện tại chỉ hơn 50%. Dựa trên điểm sàn của các trường ĐH đã công bố, thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký thêm những nguyện vọng dự phòng để chắc chắn hơn.

Năm nay, hệ thống đăng ký đã cải thiện nên sẽ không có sai sót hay sự cố nhiều.

09:34 ngày 26/07/2023

Khó có tình trạng ồ ạt điều chỉnh nguyện vọng

MC: Theo quy chế tuyển sinh, trong giai đoạn đăng ký xét tuyển trên hệ thống từ ngày 10 đến 30-7, thí sinh có thể tự do thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mình. Một loạt câu hỏi đặt ra: Có nên thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển không? Liệu có thể xảy ra việc điều chỉnh nguyện vọng của rất đông thí sinh trong những ngày đăng ký xét tuyển cuối hay không? TS Nguyễn Đức Nghĩa nhận định về những vấn đề này như thế nào?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Nghĩa

TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời:

Chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn đăng ký xét tuyển trên hệ thống. 

Theo thống kê, năm 2023 với khoảng 1 triệu thí sinh đăng ký thi THPT thì có hơn 900.000 người đăng ký xét tuyển ĐH. Đến 17 giờ ngày 25-7, mới có 520.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH. 

Trong những ngày cuối, số thí sinh đăng ký sẽ tăng nhưng dự kiến khoảng 650.000- 700.000 nên sẽ khó xảy ra tình trạng đăng ký ồ ạt.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết có tới 72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng. Với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cũng chưa đăng ký xét tuyển hơn nên vẫn có nhiều thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng thêm cho phù hợp. Do vậy sẽ có tình trạng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng với 1 lượng khá.



Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo