Thế nhưng chuyển đổi như thế nào để không bị rớt oan uổng, để học sinh (HS) có thể đậu vào trường mình yêu thích?... Những lời khuyên dưới đây đáng để tham khảo trước khi phụ huynh, HS đặt bút ký vào tờ đơn đăng ký NV lần 2.
Ông Nguyễn Văn Ngai (phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM):
NV1 phải là "trong tầm tay"
Năm nay, phụ huynh và HS đã khá thận trọng khi đăng ký ba NV. Điều này thể hiện ở chỗ: những trường có điểm chuẩn cao như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai được đa số HS giỏi chọn NV1. Tiếp theo đó, các em chọn NV2, 3 vào những trường có điểm chuẩn thấp hơn chứ không tập trung cả ba NV vào những trường tốp trên như các năm trước.
Theo thống kê sơ bộ, tỉ lệ "chọi" ở các trường THPT từ 2-3 HS. Nếu phụ huynh muốn tính tỉ lệ "chọi" cụ thể của từng trường, nên dựa vào số HS đăng ký NV1 và chỉ tiêu của từng trường đó, đừng lấy con số của cả ba NV sẽ không chính xác.
Phụ huynh nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chuyển đổi NV, vì điều quan trọng nhất vẫn là học lực của HS. Theo tôi, ngay từ NV1 phụ huynh và HS phải xác định đó là trường mình thích, phù hợp với sức học của HS (có thể đậu được trong tầm tay). NV2 và 3 chỉ để phòng hờ trong những trường hợp ngoài ý muốn.
Ông Trần Mậu Minh (hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1):
Trường tốp giữa sẽ tăng điểm chuẩn
Trường tôi có 572 HS với gần 60% là HS giỏi, nhưng chỉ có 25% số HS giỏi đăng ký NV1 vào trường tốp đầu. Thay vào đó, đa số các em chọn NV1 vào trường tốp nhì (Gia Định). Có lẽ các em rút kinh nghiệm từ chuyện năm trước (hơn 1.000 HS giỏi rớt cả hai NV vào trường công lập).
Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT, tôi dự đoán năm nay một số trường tốp giữa sẽ tăng điểm chuẩn, nhất là những trường nằm giáp ranh giữa các quận, huyện như Trường Trưng Vương, Gia Định...
Bên cạnh đó, các trường THPT có cơ sở vật chất tốt, tuy không nổi tiếng nhưng cũng sẽ tăng điểm chuẩn so với năm trước vì năm nay tâm lý nhiều phụ huynh muốn cho con mình về học tại trường gần nhà. Tôi cũng khuyên phụ huynh giữa một trường công lập tự chủ tài chính nổi tiếng và một trường công lập gần nhà thì học gần nhà vẫn tốt hơn. Theo tôi được biết, hiện nay một số quận, huyện cũng đã có nhiều trường mới xây dựng khá khang trang, cơ sở vật chất, dụng cụ dạy học đầy đủ. Trong khi "cuộc đua" vào các trường tốp đầu luôn căng thẳng thì đăng ký vào những trường này sẽ an toàn hơn.
Ông Nguyễn Văn Vượng (hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình):
Đừng "đứng núi này trông núi nọ”
Năm nay, số HS đăng ký NV1 vào các trường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình khá cao: 1.042 (chỉ tiêu: 585), 1.113 (chỉ tiêu: 810) chứng tỏ chất lượng giáo dục ở các trường này đã từng bước nâng lên. Tuy nhiên, không thể nói trước về điểm chuẩn vì còn phụ thuộc vào đề thi, nếu đề thi có độ phân hóa cao thì điểm chuẩn ở các trường có đông thí sinh sẽ tăng.
Trường chúng tôi có 547 HS lớp 9 thì 385 em đăng ký thi vào các trường chuyên. Tuy nhiên, tôi cho rằng với tỉ lệ "chọi" vào lớp chuyên, không chuyên như hiện nay, chỉ những em có giấy chứng nhận HS giỏi cấp thành phố mới có nhiều hi vọng đậu.
Theo tôi, số liệu ban đầu mà Sở GD-ĐT vừa công bố phụ huynh chỉ nên tham khảo, đừng "đứng núi này trông núi nọ” bởi điều quan trọng nhất vẫn là sức học của HS. Mấy năm trước đã xảy ra trường hợp: phụ huynh thấy trường X đông thí sinh, xin chuyển NV qua trường Y, cuối cùng trường Y lại có điểm chuẩn cao hơn trường X.
Ông Nguyễn Xuân Cảnh (hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, Q.5):
"Với" cao sẽ rớt oan
Căn cứ vào số liệu mà Sở GD-ĐT công bố thì những trường tốp đầu năm nay sẽ không có sự biến động về điểm chuẩn. Tuy nhiên, một số trường công lập tự chủ tài chính lại có số thí sinh tăng đột biến như: Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn An Ninh... Nếu không có sự điều chỉnh NV thì các trường này sẽ tăng điểm chuẩn mặc dù tăng không nhiều.
Tương tự, các trường như: Hùng Vương, Mạc Đĩnh Chi, Bình Phú... sẽ nhích điểm chuẩn lên. Tôi khuyên HS hãy tự lượng sức mình, nếu thấy không chắc ăn nên chuyển NV xuống trường tốp dưới, đừng "với" cao rồi sẽ bị rớt oan uổng.
Ông Lê Trương Sằng (hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10):
Nên chọn trường gần nhà
Số thí sinh đăng ký NV1 vào các trường Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến năm nay khá cao nên tôi dự đoán điểm chuẩn sẽ nhích lên. Theo tôi, chỉ những HS có học lực giỏi mới nên chọn hai trường này, nếu thấy không tự tin nên rút xuống trường ở tốp kế tiếp như: Nguyễn Hiền, Trần Quang Khải...
Tôi thấy nhiều em đăng ký NV chưa phù hợp nên thay đổi. Ví dụ có những em chọn NV2, 3 vào các trường Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai sẽ rất khó đậu. Ở trường hợp này coi như các em đã tự đánh mất quyền lợi chính đáng của mình, vì nếu chọn NV2, 3 ở trường có điểm chuẩn thấp hơn sẽ có nhiều cơ hội vào trường công lập hơn.
Tôi khuyên HS nên chọn trường gần nhà để thuận tiện việc đi lại, nhất là trong bối cảnh đường phố luôn đông đúc như hiện nay.
Bình luận (0)