xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi vào khối trường công an: Thí sinh miền núi chiếm ưu thế

Yến Anh

Các thí sinh giành ngôi đầu bảng của Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân đều đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình và Sơn La

Chiều 6-8, các trường ĐH, học viện trên cả nước đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn.

Thí sinh Lạng Sơn đỗ nhiều nhất

Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân cho biết mùa tuyển sinh 2018, trường này có 23 thí sinh (TS) trúng tuyển đến từ Lạng Sơn, chiếm 10,5% tổng số TS trúng tuyển vào trường (220 TS). Hà Tĩnh đứng thứ hai với 15 TS, chiếm 6,7%. Địa phương có nhiều TS trúng tuyển thứ ba là Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 TS, chiếm 6,4%. Hai tỉnh miền núi khác là Sơn La và Bắc Kạn mỗi tỉnh có 10 TS, chiếm 4,5%. Hà Nội chỉ có 7 TS, chiếm 3,2%. Thanh Hóa 6 TS, chiếm 2,7%. Hà Giang năm 2017 có 8 TS trúng tuyển, năm nay không có TS nào.

Năm 2018, thủ khoa khối A01 của Học viện An ninh Nhân dân là TS nam đến từ Lạng Sơn với tổng điểm 28,5: toán 9,2, vật lý 9,5 và hóa học 9,8. Nếu tính cả điểm ưu tiên thì TS này đạt tổng điểm là 31,25. Xếp lần lượt thứ 2 và thứ 3 cũng theo tổ hợp này là 2 TS của Hòa Bình với tổng điểm thi là 27,7 và 27.

Thi vào khối trường công an: Thí sinh miền núi chiếm ưu thế - Ảnh 1.

Học viện An ninh Nhân dân luôn được nhiều thí sinh giỏi lựa chọnẢnh: Thanh Hùng

Nam thủ khoa khối C03 là một TS ở Hòa Bình với 29,25 điểm: ngữ văn 8, toán 9 và lịch sử 9,5; tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia là 26,5, cộng ưu tiên đối tượng 2 điểm, theo khu vực là 0,75. TS này cũng đạt 9,2 điểm môn ngoại ngữ. Nữ thủ khoa khối C03 là một TS Hòa Bình có điểm 3 môn thi THPT quốc gia là 27,95 (nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 28,7). Trường hợp nếu tính theo điểm thi thì TS có điểm cao nhất tổ hợp C03 là TS nam của Sơn La với 27,6 điểm: ngữ văn 8, toán 9,6 và lịch sử 10. TS này cũng đạt 9,6 điểm môn ngoại ngữ.

Nam thủ khoa khối D01 là TS ở Lạng Sơn với toán 9,4 điểm, ngoại ngữ 9,4 và ngữ văn 8,5. TS này được cộng 2 điểm ưu tiên đối tượng và 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Nữ thủ khoa khối D01 là TS của Hòa Bình với tổng điểm thi là 25,6 (nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 28,35).

Thi thử đạt trung bình, thi thật trở thành thủ khoa

Sau khi Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn, nữ sinh Trần Ngọc Diệp đến từ tỉnh Sơn La đã chính thức trở thành thủ khoa năm 2018 với tổng điểm thi 3 môn là 28,60. Đây là TS có kết quả rất cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. TS này đạt 2 điểm 10 ở môn tiếng Anh và lịch sử, môn toán đạt 9,6, ngữ văn 9 và địa lý 8,25.

Với mức điểm thi này, Trần Ngọc Diệp là TS có tổng điểm thi rất cao ở nhiều tổ hợp xét tuyển như: khối C03 (toán, ngữ văn, lịch sử); D1 (toán, ngữ văn, tiếng Anh); D09 (toán, lịch sử, tiếng Anh) và D14 (ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh).

Thi THPT quốc gia đạt kết quả cao như vậy nhưng ở kỳ thi thử trước đó, Ngọc Diệp đạt điểm chỉ ở mức trung bình. Cụ thể, khi thi thử, TS này chỉ đạt môn toán là 6,4 điểm, ngữ văn 6,5 điểm, tiếng Anh 5,8 điểm, lịch sử 5,5 điểm, địa lý 4,25 và giáo dục công dân 5,5 điểm.

Ngoài Trần Ngọc Diệp, Học viện Cảnh sát Nhân dân còn có các thủ khoa khác ở tổ hợp A01, B00 và D01. Ở tổ hợp A01, thủ khoa là TS Trần Dũng Lộc (Hà Tĩnh) với tổng điểm thi 3 môn là 28,30. Thủ khoa tổ hợp B00 là TS Phạm Quang Trường (Điện Biên) với tổng điểm thi 3 môn là 27,45. Thủ khoa tổ hợp D01 là TS Lê Trung Hiếu (Tuyên Quang) với tổng điểm thi 3 môn là 27,85.

Trước đó, các vụ gian lận điểm thi gây rúng động về độ tinh vi cũng như nghiêm trọng tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã bị khởi tố. Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho đến khi có kết quả điều tra, tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của các TS đã được công bố ngày 11-7.

Trao đổi với báo chí chiều 6-8, lãnh đạo Phòng Đào tạo Học viện An ninh Nhân dân cho hay thống kê dữ liệu của TS xét tuyển vào trường cho thấy những khác thường so với diễn biến thực tế của kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhà trường đã báo cáo lên cấp trên đề nghị tiến hành nghiên cứu và rà soát lại. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, có thể kiến nghị đối chiếu điểm với bài thi gốc của một số TS trúng tuyển, nhất là các địa phương đang có nghi vấn gian lận điểm thi, nhằm bảo đảm tính chính xác, công bằng cũng như bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường.

Điểm chuẩn ngành y, dược giảm sâu

Cùng ngày, một số trường ở TP HCM còn lại đã công bố điểm chuẩn, trong đó có các "ông lớn" như: ĐH Y Dược TP HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Sư phạm TP HCM, Khoa học Tự nhiên… Không nằm ngoài xu hướng chung, điểm chuẩn hầu hết các ngành những trường này giảm mạnh.

Giảm sâu nhất là khối ngành y dược với hai trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Y Dược TP HCM. Ở Trường ĐH Y dược TP HCM, điểm chuẩn hầu hết các ngành giảm từ 4-5 điểm. Ngành y khoa năm nay lấy 24,95, giảm 4,3 điểm so với năm 2017 (29,25); ngành dược giảm mạnh 5,2 điểm từ 27,5 năm 2017 còn 22,3 năm nay. Ngành răng hàm mặt giảm 4,55 điểm, từ 29 năm 2017 xuống còn 24,45. Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành y khoa điểm chuẩn 22, giảm 5 điểm so với năm 2017. Ngành dược học 21,9, giảm 4,85 và ngành răng hàm mặt 22,5, giảm 4,75 so với điểm chuẩn năm ngoái.

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM năm nay ở mức 16 đến 22,75, giảm đáng kể so với năm ngoái. Trường ĐH Sư phạm TP HCM cũng dao động từ 17 - 22,25 đối với các ngành sư phạm, 16-21,55 đối với các ngành ngoài sư phạm. Ngành "hot" sư phạm toán giảm 4 điểm, từ 26,25 năm 2017 còn 22,25. Các ngành còn lại giảm nhẹ.

L.Thoa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo