Ngày 18-6, các sở GD-ĐT trên cả nước đã lần lượt công bố kết quả tốt nghiệp THPT năm 2009 với tỉ lệ khá cao so với năm 2008. Tạm thời đứng đầu danh sách các địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất năm nay là
Phía Bắc cao, phía
Theo đánh giá ban đầu, năm nay tỉ lệ tốt nghiệp của các địa phương đều cao hơn năm trước. Các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, hằng năm có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất nước, năm nay vẫn giữ được “phong độ”.
Nam Định là địa phương có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất các tỉnh miền Bắc với hệ THPT là 98,27%, hệ bổ túc là 73,22%, Hà Nam có tỉ lệ tốt nghiệp 97,3%, Hải Phòng 93,77% tốt nghiệp hệ THPT và 68,86% hệ bổ túc, tiếp theo là Hải Dương với tỉ lệ đỗ hệ THPT 91,69%, hệ bổ túc 85,76%.
Trong khi đó Bắc Ninh có tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 94,14%, bổ túc là 67,14%, Phú Thọ tỉ lệ đỗ hệ THPT là 90%, hệ bổ túc 42%. Quảng Ninh cũng có tỉ lệ tốt nghiệp THPT lên đến 90%.
|
Tại Lai Châu, tỉ lệ đỗ hệ THPT là 85,61%, hệ bổ túc là 35,23%. Tỉnh Tuyên Quang cũng có tỉ lệ tốt nghiệp khá cao với 81,17% hệ THPT và hệ bổ túc 40%. Đặc biệt, tỉnh có Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Thủ khoa của tỉnh đạt 56 điểm.
Tỉnh Điện Biên có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 73,37%, bổ túc 28%, Thái Nguyên 84,58% THPT và bổ túc 27,5% .
Tuy nhiên, ở một số tỉnh phía Nam, tỉ lệ tốt nghiệp giảm so với năm trước như Cần Thơ giảm gần 10%, chỉ đạt 77,32%; Hậu Giang hệ THPT giảm hơn 7% so với năm 2008, Vĩnh Long cũng đạt tỉ lệ 81% (năm ngoái là 82,27%).
“Châm chước” lợi cho thí sinh
Theo đánh giá ban đầu của một số sở GD-ĐT, kết quả thi tốt nghiệp năm nay cao hơn năm trước bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc học sinh ôn tập kỹ trước kỳ thi. Việc Bộ GD-ĐT siết chặt kỷ luật thi đã giúp các thí sinh có ý thức tốt hơn trong việc học tập. Một phần nữa là do bộ đã “châm chước” cho nhiều thí sinh trong việc chấm thi, cho phép chấm các bài thi mà thí sinh làm nhầm phần riêng đã giúp không ít thí sinh được nâng điểm.
Từ nay đến trước ngày 25-6, các sở GD-ĐT sẽ phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.
Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí, Bộ GD-ĐT, đây chỉ là kết quả tạm thời nên thí sinh có thể làm đơn phúc tra nếu thấy băn khoăn về điểm thi. Thí sinh có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2 điểm trở lên. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp.
Kết quả tốt nghiệp một số tỉnh, thành
Nhóm PV Giáo dục - Thời sự |
Bình luận (0)