Sáng 8-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 của Bộ GD-ĐT, đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi đợt 2 ở một số điểm thi tại TPHCM.
Không được chủ quan
Tại Trường THPT Marie Curie, một điểm thi của Hội đồng thi Trường ĐH Mở TPHCM, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã tham gia buổi họp về công tác coi thi với trưởng điểm thi và cán bộ coi thi khoảng 15 phút trước giờ thí sinh (TS) vào phòng làm thủ tục. Tại đây, ông đề nghị toàn thể cán bộ liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh và nhấn mạnh đây là đợt thi có nhiều khối nên càng không được chủ quan trong bất cứ khâu nào. Sau đó, đoàn tiếp tục đến cơ sở 3 của Trường ĐH Sài Gòn (số 20 Ngô Thời Nhiệm, quận 3 – TPHCM), kiểm tra các phòng thi, động viên TS và nghe Ban Chỉ đạo tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn báo cáo về công tác chuẩn bị.
Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu các điểm thi chú ý nhắc nhở TS tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi, phổ biến rõ để TS thực hiện tốt quy chế thi cũng như chú ý giữ gìn tài sản cho TS.
Điểm thi khối C: Vắng vẻ
Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy đã có 585.915 TS (đạt 74,59%) trên cả nước đến làm thủ tục tại 110 trường ĐH.
Theo ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, năm nay là năm trường có số TS dự thi lớn. Tính đến cuối giờ làm thủ tục sáng 8-7, Trường ĐH Y Hà Nội đã có 13.698 TS đến làm thủ tục, so với tổng số đăng ký là 18.717, đạt tỉ lệ 72%.
Trường ĐH Hà Nội là một trong những trường có số TS đến làm thủ tục thấp nhất. Ông Nguyễn Đình Luận, hiệu trưởng, cho biết tỉ lệ TS đến làm thủ tục là 59,1%. Trường ĐH Ngoại thương cũng chỉ có 65,5% TS đến làm thủ tục. Đến cuối giờ chiều 8-7, ông Lưu Kiến Thanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết TS đến học viện làm thủ tục đạt gần 73%.

TS có mặt làm thủ tục dự thi tại 199 điểm thi của 33 trường ĐH ở TPHCM cũng ít hơn đợt 1. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM chỉ có 71,43% (giảm 3% so với đợt 1). Theo ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, TS đến làm thủ tục ít hơn đợt 1 là do nhiều em dự thi khối B hoặc khối D1 đã tham gia thi khối A (đợt 1), nắm được quy chế thi rồi nên không có mặt trong ngày làm thủ tục đợt 2.
|
Mời phụ huynh và TS đón xem gợi ý bài giải các môn thi khối B, C, D ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi của ngày 9 và 10-7 trên Báo Người Lao Động online (www.nld.com.vn) và bài giải gợi ý các môn thi ngày 9-7 trên Báo Người Lao Động ngày 10-7. |
Với số lượng đăng ký dự thi là 23.190 hồ sơ, Trường ĐH Y Dược TPHCM là một trong những trường có nhiều điểm thi nhất trong đợt này (25 điểm thi). Ông Lý Văn Xuân, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi đạt 71%. Tuy nhiên, ông Xuân cho rằng TS có mặt để dự thi sẽ cao hơn nhiều vì thông thường TS dự thi khối B cao hơn khối A 1%-2 %, dù số lượng đến làm thủ tục ít hơn.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 3.278 TS đến làm thủ tục (đạt 76,98%). Tỉ lệ này ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM là 69,23%; tại Khoa Y, ĐH Quốc gia TPHCM chỉ 62,61%...
Tại nhiều điểm thi khối C, số TS vắng mặt khá nhiều. Tại Trường ĐH Luật TPHCM, 4 điểm thi khối C đều chỉ có 66%-70% TS đến làm thủ tục trong khi ở khối D1 là 75%. Tỉ lệ này ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM là 74,8%; Trường ĐH Sài Gòn 71,7%... Đại diện các trường đều cho biết số TS khối C vắng mặt nhiều hơn các khối còn lại. Nguyên nhân có thể do TS đăng ký dự thi 2 khối C và D1 nhưng khi thi thì chọn khối D1.
Rút kinh nghiệm đợt 1
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày làm thủ tục dự thi, phần lớn thời gian được các hội đồng thi dùng vào việc phổ biến quy chế thi, đặc biệt là quy định không được mang theo điện thoại vì trong đợt 1 vẫn còn rất nhiều TS bị đình chỉ do cố tình mang vào phòng thi. PGS-TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết để tránh trường hợp TS lỡ mang vào khu vực thi, tại 22 hội đồng coi thi của ĐH này đều cho phép TS gửi điện thoại tại phòng thường trực.
Tại TPHCM, việc tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác coi thi cũng được các hội đồng thi tiến hành rất kỹ. Ông Huỳnh Thanh Hùng cho biết hội đồng thi đã họp và nêu lại các trường hợp giám thị ký nhầm trong đợt 1 để cán bộ coi thi rút kinh nghiệm và có hướng xử lý phù hợp, nếu có xảy ra trường hợp tương tự.
Tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi
Tại các điểm thi Trường ĐH Y Dược TPHCM, danh sách các phòng thi chỉ có 30 TS/phòng. Theo ông Lý Văn Xuân, để bảo đảm tính nghiêm túc, trường bố trí số lượng TS trong mỗi phòng thi ít hơn quy định 10 em để công tác coi thi được tốt hơn, dù chắc chắn sau kỳ thi trường phải bù lỗ nhiều hơn. Ông Nguyễn Ngọc Hà cũng cho biết rút kinh nghiệm đợt 1, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tập huấn cán bộ coi thi rất kỹ để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.
Số TS phải chỉnh sửa hồ sơ không nhiều. Tại Trường ĐH Y Dược TPHCM chỉ có 2 trường hợp phải cấp giấy giới thiệu vào phòng thi do TS bị mất giấy báo thi; Trường ĐH Nông Lâm TPHCM chỉ có vài trường hợp TS bị nhòe giấy báo thi do mưa và đã được cấp lại; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cũng có 2 trường hợp bị mất giấy báo thi; ĐH Đà Nẵng có 7 TS chưa nhận hoặc làm mất giấy báo dự thi và đã được cấp lại...
Sáng nay (9-7), TS dự thi môn sinh (khối B), văn (khối C, D); buổi chiều thi môn toán (khối B, D) và sử (khối C).
Bình luận (0)