Quảng Ngãi: môn sinh cũng vừa sức thí sinh
Chiều ngày 28-5, trên 19.000 thí sinh của tỉnh Quảng Ngãi đã nghiêm túc hoàn thành tốt xong môn sinh, môn thi thứ 2 trong ngày thi đầu tiên, của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008. Phần lớn thí sinh Quảng Ngãi nhận định đề thi môn sinh đều nằm hết trong chương trình 12 nên đối với câu trắc nghiệm đã không làm khó các thí sinh, đa số thi sinh đều đạt được điểm 5 trở lên.
Theo thống kê riêng trong buổi thi môn văn Quảng Ngãi có 99 thí sinh bỏ thi và 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi tại hội đồng coi thi trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) |
Thí sinh Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Lê Khiết (TP.Quảng Ngãi) nhận xét “cả hai đề thi môn ngữ văn và môn sinh đều bám sát trong chương trình học nên rất vừa sức đối với chúng em, kể cả những bạn có học lực trung bình. Nhẩm tính hai môn thi trong ngày hôm nay em đã nắm chắc được trên 10 điểm...”.
“Đề thi môn sinh tương đối dễ. So với môn văn thi lúc sáng thì môn sinh em đạt điểm cao hơn...” - thí sinh Hồ Thị Hà, học sinh lớp 12C, Trường PTTH nội trú dân tộc Quảng Ngãi bộc bạch.
![]() |
Sau khi thi, các thí sinh cùng bàn luận về đề thi sinh tại Quảng Ngãi. Ảnh: Như Quỳnh |
Tại TPHCM; Tại Hội đồng thi THCS Lê Quý Đôn, (Q. 3- TPHCM) đánh giá của nhiều thí sinh cho biết đề thi chương trình phân ban, ban khoa học xã hội dễ. Riêng đề thi ban khoa học tự nhiên câu hỏi có tính phân loại thí sinh. Thí sinh Nguyễn Hoàng Yến, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Em làm đề thi ban khoa học tự nhiên. Chỉ cần làm 15 phút là em đủ điểm trên trung bình”.
Một thí sinh khác là học sinh Trường THPT Marie Curie (TPHCM) thi đề của ban khoa học xã hội, cho biết đề thi môn sinh học có trong đề cương ôn tập nên em làm xong sớm.
Nhiều thí sinh làm bài thi chương trình không phân ban cũng cho biết đề thi không khó. Thí sinh Hồng Chân thi tại hội đồng thi THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết em làm tốt được 80% bài thi.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Quy, Giáo viên Trường THPT Trưng Vương- TPHCM, đề thi môn sinh chương trình không phân ban đưa ra những yêu cầu rất cơ bản trong sách giáo khoa, đảm bảo những học sinh có sức học trung bình nhưng ôn tập nghiêm túc sẽ hoàn thành tốt đề thi. Tuy nhiên không có câu hỏi đáp ứng yêu cầu phân loại học sinh Khá – Giỏi. Đa số là các câu hỏi mang tính giáo khoa, thuộc bài, một số ít câu hỏi chi tiết khó nhớ học sinh dùng phương pháp loại suy vẫn dễ dàng tìm ra đáp án đúng.
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TPHCM, ngày thi đầu tiên hệ THPT vắng 44 thí sinh ở 2 buổi. Hệ bổ túc THPT, buổi sáng thi văn có 196 thí sinh vắng không lý do, buổi chiều vắng 168 thí sinh. Sở GD-ĐT TPHCM cũng ghi nhận 2 trường hợp ở hệ bổ túc THPT mang điện thoại vào phòng thi, trong đó có 1 trường hợp xin ra ngoài phòng thi gọi điện thoại bị giám thị phát hiện. |
Buổi sáng, tại Hà Nội, các thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên trong tâm trạng khá thoải mái dù thời tiết rất khắc nghiệt. Theo phản ánh của nhiều học sinh thì độ khó của cả hai đề thi đều ở mức trung bình, nhiều thí sinh sau 2/3 thời gian thi đã ra khỏi phòng.
Theo đánh giá của thí sinh Phan Thu Lan, hội đồng thi trường THPT Yên Hòa, đề thi hôm nay thậm chí còn có phần dễ hơn đề thi thử mà các thầy ở trường đã cho thi trước đó. Chỉ cần nắm được những ý chính là có thể đạt được 6-7 điểm.
Đề thi không khó, nhưng bù lại, các giám thị coi thi rất chặt chẽ. Suốt buổi thi đầu tiên, Hà Nội không ghi nhận được trường nào vi phạm quy chế thi. Ngay trước giờ làm bài, các thí sinh còn được nghe phổ biến quy chế thi thêm một lần nữa. Thí sinh Dương Văn Đức, hội đồng thi trường THPT Nhân Chính cho biết, chỉ cần ngồi lệch vị trí một chút là các giám thị nhắc nhở ngay.
Còn tại hội đồng thi trường THPT Trần Hưng Đạo, một thí sinh sau khi phát đề 15 phút bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh gấp. Hai giám thị đã được cắt cử đi theo giám sát thí sinh này.
Cũng tại hội đồng thi trường THPT Nhân Chính, một thí sinh không có giấy tờ tùy thân đã được hội đồng coi thi “linh động” cho thí sinh làm giấy cam đoan và có sự chứng kiến, ký nhận của 3-4 thí sinh học cùng trường có chứng minh thư. Chiều nay, thí sinh này sẽ phải đem thẻ đến để đối chiếu. Trường hợp này đã được báo cáo lên sở GD-ĐT Hà Nội.
Một số thí sinh trường THPT DL Hồ Xuân Hương và trường THPT Yên Hòa cho biết, đêm khuya 27-5, đã có thông tin truyền tai nhau học tủ các câu về tác phẩm Vi hành, Nguyễn Ái Quốc nhưng đề thi đã không rơi vào phần đó.
Quảng Nam: 152 thí sinh bỏ thi, 12 trường hợp bị đình chỉ thi
Ngày 28-5, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng, cho biết: Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, cả tỉnh có 148 thí sinh (TS) bỏ thi (105 TS thi tốt nghiệp THPT, 47 TS thi bổ túc THPT ) và 12 thí sinh bị đình chỉ thi (7 TS hệ THPT và 5 TS hệ bổ túc THPT). Tất cả các TS bị đình chỉ thi đều vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn Văn vào sáng 28-5. Cũng trong buổi thi môn Văn có 1 TS không nộp bài.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, Quảng Nam có 24.493 TS tham gia thi, trong đó, có 23.062 TS thi hệ THPT và 1.431 TS hệ bổ túc THPT; 2.421 TS tự do thi tại 75 hội đồng coi thi với 1.065 phòng thi. Cả tỉnh đã huy động 2.990 giáo viên làm công tác giám thị, 107 thanh tra ngành để làm công tác coi thi.
Ngày đầu tiên diễn ra thi tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008 tại Quảng Nam, công an tỉnh đã cử 900 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tham gia bảo vệ tại các hội đồng thi. Trong đó, huy động 550 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, 300 công an xã, phường làm nhiệm vụ bảo vệ bên trong và ngoài tại các địa điểm thi và 50 cảnh sát cơ động cũng được tăng cường để đảm bảo trật tự tại các "điểm nóng" các năm trước.
Theo thống kê ban đầu của Bộ GD – ĐT, buổi thi đầu của kỳ thi diễn ra bình thường, đúng quy chế. Tỷ lệ TS đến dự thi so với TS đăng ký dự thi đạt 98,55%. Số TS bị đình chỉ thi trong cả nước là 171 trường hợp, thấp hơn nhiều so với năm 2007. Số TS bỏ thi của buổi đầu tiên là 3.212 trường hợp đối với thi tốt nghiệp THPT và 3.186 trường hợp đối với thi tốt nghiệp bổ túc. Trong buổi thi đầu tiên cũng đã có 50 TS bị tai nạn giao thông và 214 TS bị ốm không thể dự thi.
Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đoàn thanh tra của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Bành Tiến Long đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 5 hội đồng thi ở hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Tại hội đồng thi bổ túc ở thị trấn Kim Động (Hưng Yên) có 235 thí sinh trong 10 phòng thi. Hội đồng thi đã ghép 2 bàn lại cho 3 thí sinh, không tuân thủ đúng quy định thí sinh phải ngồi cách nhau 1,2m. Trường hợp tương tự cũng diễn ra tại hội đồng thi Trường Bán công Cẩm Giàng 2 (Hải Dương). Ngoài ra, phòng thi số 19 tại hội đồng thi Trường Bán công Cẩm Giàng 2, giám thị đã cho thí sinh ký và ghi số tờ giấy thi vào phiếu thu bài thi trước khi thí sinh nộp bài và kết thúc giờ thi. Việc làm này cũng đã vi phạm quy chế. Tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Hưng Yên), đoàn thanh tra phát hiện trong phòng văn thư vẫn sử dụng máy tính trong giờ thi. Theo giải thích của nhân viên tại đây thì chiếc máy tính này đang được dùng để đánh văn bản. Đoàn thanh tra đã yêu cầu tắt ngay máy tính. |
Quảng Ngãi: Buổi thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc
Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007-2008, phần lớn thí sinh ở Quảng Ngãi nhận định đề thi môn văn nằm ở mức tương đối, các em đều làm bài được nhưng mức điểm dự đoán sẽ không cao. Đáng ghi nhận là buổi thi môn văn sáng nay, 28-5, diễn ra nghiêm túc.
Thí sinh Nguyễn Minh Công, lớp 12C1, Trường THPT Lê Trung Đình (TP.Quảng Ngãi) nhận định: “Đề thi hầu hết nằm trong chương trình 12 nhưng vì chủ quan không nắm kỹ nội dung nên em thấy mình làm bài chỉ đạt khoảng 5 điểm”.
Thí sinh Võ Thị Minh Nga, lớp 12C2, Trường THPT Vạn Tường (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) - một thí sinh dự thi học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh cho biết: “Đề văn năm này không khó lắm nếu các bạn nắm rõ được vấn đề và phân tích đúng ý. Em thấy đề thi môn văn số 2 khó hơn đề thi số 1 do đề số 2 khi làm rất dễ dẫn đến lạc đề nếu thiếu cẩn trọng…Em làm đạt khoảng 7,5 điểm!”.
![]() |
Thí sinh Quảng Ngãi xem lại đề và nhẩm tính thang điểm của mình với môn văn sáng 28-5. Ảnh: Như Quỳnh |
Theo ghi nhận của phóng viên NLĐO tại các hội đồng thi ở Quảng Ngãi thì đa phần thí sinh đều chọn đề số 1 để làm bài. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp lần này an ninh trật tự quanh khu vực các điểm thi được thắt chặt với lực lượng bảo vệ cả vòng trong lẫn vòng ngoài nên không gây ồn ào, mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh. Chiều nay, thí sinh Quảng Ngãi bước vào môn thi thứ hai – môn sinh nhưng nhiều thí sinh đã tự tin “sẽ cố gắng lấy điểm trên 8”.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007-2008, toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 19.000 thí sinh dự thi (17.800 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và hơn 1.200 thí sinh đăng ký dự thi hệ bổ túc THPT). Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã thành lập 33 Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT và 05 Hội đồng coi thi bổ túc THPT, trong đó có 30 hội đồng thi liên trường và 08 hội đồng thi độc lập.
Bên cạnh đó, một số huyện cũng đã tạo điều kiện cho thí sinh đi thi. Trước ngày thi, huyện miền núi Sơn Tây đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cho trường THPT Đinh Tiên Hoàng - ngôi trường có 0% học sinh đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007 để thu xếp nơi ăn, chỗ ở, thuê xe đưa đi thi, thuê người nấu ăn,… cho 19 học sinh lớp 12 của năm học 2007-2008 và 31 học sinh không đỗ tốt nghiệp năm học 2006-2007 có điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi Trường THPT Sơn Hà (cách trường 30km). Huyện Tây Trà cũng hỗ trợ 15 triệu đồng để tổ chức cho học sinh của huyện đi thi ở huyện Trà Bồng. |
Cần Thơ: 34 thí sinh bỏ thi
Sáng nay, 28-5, tại Cần Thơ có trên 10.300 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 1. Kỳ thi năm nay Sở GD-ĐT Cần Thơ tổ chức 21 hội đồng thi với 445 phòng thi. Số TS hệ phổ thông đăng ký dự thi môn văn là 8.291 TS, trong đó dự thi 8.276 (vắng 15 TS); hệ bổ túc THPT đăng ký dự thi là 1.749 TS, có 1.512 TS dự thi (trong đó có 218 TS được bảo lưu số điểm), bỏ thi 19 TS.
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Cần Thơ thì trong buổi sáng nay tại các điểm thi diễn ra hết sức nghiêm túc.
Hậu Giang: 58 thí sinh vắng mặt
Theo số liệu thống kê từ Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang thì số TS đăng ký dự thi hệ phổ thông có 5.643, dự thi là 5.628 TS (vắng 15), trong đó có 1 TS bị bệnh và 1 bị tai nạn giao thông. Đối với hệ bổ túc THPT có 1.300 TS đăng ký dự thi, số TS có mặt là 1.009 (vắng 43), trong số đó có 248 TS được bảo lưu số điểm.
Tại 16 hội đồng thi của tỉnh không khí sáng nay diễn ra hết sức nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.
TPHCM: “Thanh tra và giám thị đông như đi họp”
Sáng nay, theo nhiều thí sinh, các em đa số chọn lựa đề 1 vì dễ hơn so với đề 2. Văn Trung Trực, một thí sinh thi tại hội đồng thi trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10) nhận xét: "Đa số bạn em đều làm đề 1 vì đề 1 dễ hơn (Phân tích bài thơ bên kia sông Đuống và ý nghĩa nhan đề “Mảnh trăng cuối rừng” và Enxa ảnh hưởng thế nào sự nghiệp thơ ca của Luis Aragon".
![]() |
Kiểm tra phiếu báo danh trước giờ thi. Ảnh: H.Thúy |
Đối với chương trình phân ban, nhiều thí sinh cho biết nội dung thi cũng tương đối, vừa sức với các em. Nguyễn Hồng Chân Cương, thí sinh thi tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM nhận xét: "Nhiều bạn làm phần thi phân tích bài Sóng của Xuân Quỳnh nhưng em chọn phân tích tâm trạng nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt vì theo em đề đó dễ hơn. Em và nhiều bạn nữa làm bài sớm hơn quy định 30 phút nhưng phải chờ thầy cô thu bài mới được ra. Chẳng đứa nào được nhúc nhích gì cả vì giám thị, thanh tra đông lắm. Đi qua đi lại đông như đi chuẩn bị họp”
Bình luận (0)