xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tố cáo trường gian lận vì con đạt điểm cao

Linh San (Theo Huffingtonpost)

(NLĐO) - Một phụ huynh đã tố cáo trường trung học dành cho trẻ khuyết tật ở Georgia (Mỹ) gian lận vì thường xuyên cho con trai mình điểm số rất cao.

img
Ông Wes DeWeese

Theo kênh truyền hình WSBTV, cậu bé Jared đang theo học tại Trường Trung học Gwinnett dành cho các học sinh đặc biệt. Do bị sinh non nên năm nay dù đã 18 tuổi nhưng Jared có năng lực tinh thần như một đứa trẻ 6 tháng.
 
Điều bất ngờ là trên lớp, Jared luôn đạt điểm số rất cao, từ 90-100 điểm cho hầu hết các môn, đặc biệt trong lĩnh vực đại số, sinh học và lịch sử thế giới.
 
Ông Wes DeWeese (bố cậu bé) chẳng những không tự hào mà còn nổi đóa vì cho rằng đó là sự giả dối đáng xấu hổ. Những con số vô nghĩa mà con trai ông nhận được chỉ để đánh bóng tên tuổi của nhà trường.
 
img
 Học sinh Jared
 
Ông DeWeese nói rằng: “Trường học không mang lại những điều tốt đẹp bằng cách cho con trai tôi điểm cao đơn giản vì thằng bé chẳng hiểu được những điều đó... Tôi chỉ mong muốn thằng bé có thể đi được hay gọi tiếng “mẹ”, “cha” nhưng tôi biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra".
 
Trước cáo buộc trên, phát ngôn viên Sloan Roach của Trường Gwinnett nhanh chóng bác bỏ. Ông này cho biết điểm số dành cho các học sinh đặc biệt phải tuân theo hướng dẫn của Nhà nước. Nó đánh giá theo quá trình học tập của học sinh dù chương trình đã thay đổi khá nhiều để phù hợp với đối tượng đặc biệt. 
 
img
Năm nay đã 18 tuổi nhưng Jared có năng lực tinh thần như một đứa trẻ 6 tháng
 
Tuy nhiên, lo ngại của ông DeWeese không phải vô căn cứ khi một nghiên cứu vào tháng 11-2012 cho thấy các giáo viên cảm thấy áp lực trong việc cải thiện thành tích của học sinh. Khoảng 1/5 giáo viên có xu hướng tự cho điểm học sinh mà không qua bất cứ bài kiểm tra hay giảng dạy nào.
Tại một trường tiểu học gương mẫu và nổi tiếng ở Dallas, người ta phát hiện có những giáo viên chỉ đứng lớp 3 lần trong môn toán và tập đọc mà đã cho điểm các môn nghiên cứu và khoa học xã hội.
 
Ngoài sức ép về thành tích, các trường cũng đang đau đầu với bài toán kinh phí dành cho các học sinh khuyết tật. Bởi vì sự đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ nhân lực… ở các trường giáo dục đặc biệt đã nâng chi phí giảng dạy tăng lên gấp 4 lần so với các trường thông thường.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo