xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tuyến tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM

B.T.Th

(NLĐO)- Vào lúc 14 giờ hôm nay, Chủ nhật 24-4, Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tuyển sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10 vào các trường THCS, THPT tại TPHCM.

Tham dự buổi giao lưu có:
 
- Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM
- Thầy Hoàng Hữu Vinh, Ủy viên Hội đồng quản trị Trường THPT Vĩnh Viễn
- Thầy Trương Quang Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS-THPT Lạc Hồng
 

Con tôi đang học lớp 9 tại quận 6, hộ khẩu cháu tại quận Bình Chánh nhưng nghe trường cháu nói HS xét tuyển theo hộ khẩu nên cháu phải về Bình Chánh xin xét tuyển. Bạn cùng lớp với cháu có hộ khẩu tại quận 8 thì phải về quận 8 thi tuyển. Xin hỏi đó có phải là chủ trương của Sở GD-ĐT hay là quy định riêng của quận 6? Và nếu quy định của quận 6 không phù hợp với chủ trương của Sở thì có cách nào để con tôi được tiếp tục theo học cấp 3 tại quận 6?Huỳnh Thanh Bình - 43 tuổi

img
- Ông Hồ Phú Bạc:
Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 6 sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn Quận 6 (theo sự phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận), không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu trên địa bàn Quận 6.

Cháu ở quận 2. Muốn thi vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (NV1), THPT Trương Vương (NV2). NV3 cháu muốn học THPT Giồng Ông Tố nhưng quận 2 lại xét tuyển. Cháu đăng ký 3 NV như thế được không? Nếu được thì cách tuyển như thế nào? Cháu xin cảm ơn.nguyen thanh an - cacbon001@yahoo.com.vn - 15 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 2 sẽ thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo phương thức xét tuyển.
 
Những học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 2 vẫn có thể xin thi tuyển vào các trường THPT trên các địa bàn có thi tuyển, nhưng không còn được tham gia xét tuyển. Như vậy khi ghi nguyện vọng thì chỉ ghi vào các trường có thi tuyển, không ghi vào trường THPT Giồng Ông Tố.
 

Cháu tôi học từ lớp 6 - lớp 9 tại quận 6 (4 năm liền là HSG) nhưng hộ khẩu tại quận Bình Chánh. Cháu đạt HSG môn Văn cấp TP. Cháu có ý định thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong và nếu không đạt lớp chuyên cháu có nguyện vọng học lớp thường cũng tại Lê Hồng Phong. Nhưng nếu 4 nguyện vọng vào trường Lê Hồng Phong của cháu không đạt thì: - Cháu có được xét tuyển vào lớp 10 tại quận 6 hay trở về xét tuyển tại quận Bình Chánh theo hộ khẩu - HSG cấp TP có được ưu tiên chọn trường xét tuyển? Xin cám ơn.Nguyễn thị Kim Phượng - kimphuong1308@gmail.com - 55 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Trường hợp của cháu, nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên cháu vẫn được tham gia xét tuyển tại Quận 6 theo kế hoạch tuyển sinh của Ban Chỉ đạo Quận 6.

img

Xin chào! Cháu tôi năm nay lên lớp 6, hiện tại cháu đang học lớp 5 ở Đà Nẵng, gửi cho dì nuôi. Cháu đã có KT3 ở quận 6, bố thì mất sớm, mẹ thì đi làm ở quận 6 - TPHCM. Tôi muốn hỏi là có thể xin cho cháu chuyển cấp vào trường tại TPHCM được không để được gần mẹ dạy dỗ, chăm sóc cháu? Xin cám ơn ban tư vấn.nguyễn tuấn - tuancafe9@gmail.com - 28 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng liên hệ Phòng GD-ĐT Quận 6 để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển trường cho cháu.
 

Nếu em tôi đăng ký NV vào khối chuyên của trường Nguyễn Thượng Hiền, nếu đậu, thì bắt buộc em tôi phải học khối chuyên của trường này hay có thể theo học lớp thường của trường được không?Lê Thị Trà Giang - armyworm4g@gmail.com - 22 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Nếu trúng tuyển vào lớp chuyên của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thì sẽ theo học lớp chuyên.
 

Trước đây, gia đình tôi có hộ khẩu tại quận 6. Hiện nay, con tôi đang ở nội tạm trú và đang học lớp 10 tại trường Phan Văn Khải. Sang năm, tôi có thể xin chuyển cho con tôi học lớp 11 ở quận 6 được không? Xin cảm ơn. tranthuylinh - 50 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Nếu học sinh có hộ khẩu thường trú tại Quận 6 mà học lớp 10 ở tỉnh khác thì khi lên lớp 11 vẫn được học tại Quận 6 (nếu đủ hồ sơ hợp lệ).
 

Ngày tuyển sinh lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa?Le Viet - fuseng20@yahoo.com - 49 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Ngày thi tuyển vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 29 và 30 tháng 6 năm 2011.
 

Xin hỏi con tôi là Việt kiều có thể đăng ký vào học lớp 10 ở trường Vĩnh Viễn hay Lạc Hồng không? Vì con tôi đã học lớp 10 ở Canada rồi, do hoàn cảnh phải về VN sống với ông bà? Điều kiện nhập học ra sao? Học phí?Thủ Nguyễn

- Thầy Hoàng Hữu Vinh:

Chào anh chị.
 
Trước hết xin cảm ơn anh chị đã quan tâm đến trường THPT Vĩnh Viễn và THCS-THPT Lạc Hồng. Trường hợp này theo chúng tôi có thể nhận cháu vào học được. Tuy nhiên cũng cần phải xem xét thêm chương trình học và bảng điểm của cháu năm học vừa qua, sau đó chúng tôi xin ý kiến của Sở GD-ĐT TPHCM về việc tiếp nhận cháu.

1/ Về điều kiện nhập học của THPT Vĩnh Viễn:
    
Tuyển sinh lớp 10, 11, 12: (Tuyển sinh trên toàn quốc)

      •  Phát đơn xin nhập học từ 20-5-2011 tại cơ sở 1 và từ 6-2011 tại cơ sở 2

      •  Nộp hồ sơ xét tuyển từ 1-6 đến 1-8-2010 tại 2 cơ sở trên.

      •  Học hè từ 1-7 đến 30-7: Học sinh  làm quen với môi trường học tập mới và tạo thuận lợi cho nhà trường xác định trình độ và năng lực để xếp lớp phù hợp.
 
      • Đặc biệt, Tuyển sinh  Lớp 12+Luyện thi đại học (Dành cho học sinh có học lực Khá lớp 11 hoặc học lực TB nhưng có các môn Toán Lý Hóa có điểm TBCN > 6,5 điểm ).
    
Điều kiện xét tuyển:
     
      • Học lực và hạnh kiểm đạt Khá trở lên.

      • Phỏng vấn trực tiếp học sinh khi không đạt điều kiện trên. 

      • Phụ huynh cam kết tôn trọng nội qui của việc dạy, học, quản lí học sinh của nhà trường. 
 
Hồ sơ nhập trường: Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.
 
Chỉ tiêu tuyển sinh và chỗ ở nội trú:
    
      • Tuyển 300 học sinh lớp 10
      • Tuyển 100 học sinh lớp 11
      • Tuyển 100 học sinh lớp 12
 

HOC PHÍ + CHI PHÍ ĂN Ở :      

LỚP

MỘT BUỔI

HAI BUỔI

BÁN TRÚ

NỘI TRÚ

10

       900.000đ

1.500.000 đ

2.400.000đ

4.200.000đ

11

    1.000.000đ

1.700.000đ

2.600.000đ

4.400.000đ

12

    1.200.000đ

1.900.000đ

2.800.000đ

5.000.000đ

2/ Về điều kiện nhập học của THPT Lạc Hồng:

Tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn quốc: Đặc biệt Tuyển sinh  Lớp 12 + Luyện thi đại học (Dành cho học sinh có học lực Khá lớp 11 hoặc học lực TB nhưng có các môn Toán Lý Hóa có điểm TBCN > 6,5 điểm).

       - Nộp hồ sơ xét tuyển từ 1-6-2011.

       - Nhập học từ 1-7: Học sinh  làm quen với môi trường học tập mới và tạo thuận lợi cho nhà trường xác định trình độ và năng lực để xếp lớp phù hợp.

       - Khai giảng: 1-8-2011
 
Điều kiện xét tuyển:

        - Đạo đức khá và Học lực trung bình khá trở lên

        - Phỏng vấn trực tiếp học sinh khi chưa đạt yêu cầu trên.

         - Phụ huynh đồng ý nội qui của trường.

 Hồ sơ nhập trường: Theo quy định chung của Bộ GD- ĐT.
 
HOC PHÍ + CHI PHÍ ĂN Ở :   
         
LỚP
NGOẠI TRÚ
BÁN TRÚ
NỘI TRÚ
6-7
1.200.000 đ
1.900.000đ
3.400.000đ
8
1.300.000đ
2.000.000đ
3.500.000đ
9-10
1.400.000đ
2.100.000đ
3.600.000đ
11
1.450.000đ
2.150.000đ
3.800.000đ
12
1.800.000đ
2.600.000đ
4.400.000đ
 

Tôi muốn biết Trường THPT Lạc Hồng và Vĩnh Viễn có mức học phí là bao nhiêu cho các cấp học? Có chế độ học bổng hay ưu tiên gì cho gia đình có công cách mạng không? Con tôi có học lực trung bình có được nhận vào học không?Nguyễn Thị Trâm Anh

- Thầy Hoàng Hữu Vinh:

Mức học phí xin quý phụ huynh vui lòng xem phần trả lời ở trên. Chế độ ưu tiên học phí theo quy chế như các trường phổ thông. Học lực trung bình thì phải qua cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Nếu con tôi muốn dự tuyển vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa thì cần điều kiện gì ?NGUYEN MINH NHAT - japan2872@yahoo.com.vn - 38 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

* Điều kiện dự tuyển vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa :
 
Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM trong độ tuổi từ 11 đến 13 (theo giấy khai sanh hợp lệ) và có học lực các môn của năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán đạt loại Giỏi.
 
* Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do trường phát) có kèm theo 3 ảnh 3x4;
- Bản sao hợp lệ học bạ lớp 5.
 

Em trai của tôi hiện đang học lớp 9 trường quốc tế Á Châu, quận Tân Bình. Hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác, chỉ có tạm trú dài hạn tại quận Tân Phú, TPHCM. Như vậy, tôi có thể đăng ký thi lớp 10 vô trường Nguyễn Thượng Hiền hay trường Trần Phú (quận Tân Phú) được không?Lê Thị Trà Giang - armyworm4g@gmail.com - 22 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh tốt nghiệp THCS tại TPHCM trong độ tuổi quy định được tham gia xét tuyển hoặc thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT tại TPHCM, trường hợp của em được đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền hoặc trường THPT Trần Phú hoặc trường THPT khác thuộc TPHCM.
 

Thầy cô cho tôi hỏi, con tôi đang học lớp 5 trường tiểu học Lạc Long Quân, quận 11. Nay tôi có ý định cho cháu chuyển sang học trường tư từ năm học lớp 6. Tôi còn băn khoăn về trình độ tiếng Anh của trường Lạc Hồng, liệu cháu học ở đây tiếng Anh có tốt không? Có nói lưu loát? Tương lai lớp 10 tôi muốn cho cháu sang Singapore du học? Xin cho lời khuyên chính xác và thật tình. - tiennugiangtran@gmail.com

- Thầy Trương Quang Ngọc:

Xin chào anh chị,
 
Đầu tiên xin cảm ơn anh chị đã quan tâm đến trường của chúng tôi.
 
Tiêu chí của trường chúng tôi là xây dựng một trường THCS và THPT, tạo nguồn cho các trường Đại học và du học. Bởi vậy, chúng tôi rất chú trọng việc dạy và học  tiếng Anh cho học sinh  ngày từ những lớp đầu cấp. Đặc biệt các lớp cấp 2, chúng tôi tổ chức lớp học rất ít học sinh (tối đa 20 học sinh /lớp nên việc quản lí và kèm cặp từng học sinh một là điều chắc chắn mà chúng tôi làm được. Thêm vào đó, kỷ luật của trường rất nghiêm, thầy cô giáo rất nhiệt tình nên hiệu quả chắc chắn rất tốt.
 

Cho con hỏi: Đậu NV1 có được vào NV2, NV3 được không?Nguyễn Minh Quyền - minhquyen.nguyen@yahoo.com.vn - 15 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Khi đã trúng tuyển nguyện vọng 1, thì không xét tiếp nguyện vọng 2 và 3.
 

Cho tôi hỏi năm nay có thay đổi cấu trúc đề thi khảo sát khả năng học ngoại ngữ lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa không? Môn thi này vẫn được tính hệ số 2 như các năm trước có phải không?.

Ngày 1-4-2011, phóng viên báo Thanh Niên online trong mục giáo dục có viết: "Năm học 2011 - 2012, Sở GD-ĐT TPHCM có điều chỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Cụ thể ở môn Tiếng Anh, Sở sẽ không tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ như các năm trước mà thí sinh sẽ làm bài thi môn học này như 2 môn Toán, Văn. Cấu trúc đề thi có câu hỏi tự luận và trắc nghiệm."

Trong khi đó, Báo Người Lao Động lại đưa là: "Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Tuyển sinh vào lớp 6 sẽ được thực hiện từ ngày 15-6, công bố kết quả vào ngày 15-7. Học sinh thi vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa trong 2 ngày 29 và 30-6 với các môn tiếng Việt, Toán và khảo sát khả năng học ngoại ngữ".

Thông tin nào đúng ạ?
Nguyễn Thị Đoan Trang - dtrang0707@yahoo.com - 40 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh dự thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ dự thi hai môn tiếng Việt (90 phút) và Toán (90 phút) và dự khảo sát khả năng học ngoại ngữ (60 phút).
 
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn tiếng Việt, môn Toán và điểm khảo sát khả năng học ngoại ngữ (hệ số 2), đạt điểm chuẩn tuyển sinh của trường và không có điểm bài thi nào dưới 2.
 

Con tôi đang học lớp 9 tại một Trường THCS ở huyện Bình Chánh. Cháu học tương đối yếu nhưng được cái siêng năng. Năm nay, tôi tính đăng ký cho cháu vào Trường THPT Vĩnh Viễn vì nghe tiếng tăm của các thầy cô ở đây. Vậy nhà trường cho hỏi: Học lực yếu, hạnh kiểm tốt có được nhận vào học không? Trường có xe đưa đón không? Mức học phí cấp 3 của trường là bao nhiêu?Nguyễn Hữu Dũng - 44 tuổi

- Thầy Hoàng Hữu Vinh:
 
Cám ơn anh chị đã có lời khen ngợi và tin tưởng vào ban giảng viên của TTLT chất lượng cao Vĩnh Viễn cũng là ban giảng viên của trường THPT Vĩnh Viễn chúng tôi. Xin anh chị đem học bạ của cháu đến để chúng tôi xem xét cháu yếu những môn nào và nguyện vọng sau này của cháu sẽ thi Đại học khối nào mới có thể trả lời cụ thể được.

 
Hiện nay, trường chưa tổ chức xe đưa đón cho học sinh. Mức học phí anh có thể xem các câu trả lời trên.
 

Con tôi đang học tiểu học ở trường phường của quận Thủ Đức muốn thi vào trường THCS chuyên Trần Đại Nghĩa có được không? Và cần những loại hồ sơ nào? Mua hồ sơ dự tuyển ở đâu?le thi tuyet hanh - teru.le@gmail.com - 40 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Con bạn được dự thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
 
Hồ sơ được phát hành tại trường và thời gian nộp hồ sơ từ ngày 07 tháng 6 năm 2011 đến 16 giờ 00 ngày 11 tháng 6 năm 2011. Hồ sơ và điều kiện dự tuyển xin vui lòng xem phần trả lời ở các câu hỏi trước.
 

Kính gởi Chương trình giao lưu tuyển sinh lớp 10.
 
Xin có các câu hỏi nhờ chương trình giải đáp giúp như sau: Cháu tôi đang học ở trường Trung học cơ sở Hồng Bàng thuộc địa bàn ở Quận 5, TPHCM còn Hộ khẩu thường trú tại P.8, Quận 6, TPHCM. Năm nay 2011 có thêm 2 Quận là Quận 6 và Bình Tân được tham gia XÉT TUYỂN vào Lớp 10 công lập. Riêng trường THPT Mạc Đỉnh Chi có thi tuyển các Lớp Chuyên sau khi đã hoàn thành chương trình Phổ thông cơ sở.
 
Như vậy tôi xin hỏi: 1) Cháu tôi có được tham gia XÉT TUYỂN vào Lớp 10 Công lập tại các trường thuộc địa bàn Quận 6 và THI TUYỂN vào Lớp Chuyên không? Nếu được thì thủ tục nộp đơn thế nào? Nộp đơn ở Trường THCS Hồng Bàng chuyển đi hay cách nào? 2) Trường hợp nếu nộp đơn THI TUYỂN Lớp 10 như các năm trước đây có 3 nguyện là: Nguyện vọng 1, 2, 3. Ví dụ: Chọn trường ở địa bàn Quận 3 là Nguyện vọng 1. Trường ở Quận 6 là nguyện vọng 2. Trường ở Quận 11 là nguyện vọng 3. Sau khi công bố điểm chuẩn của từng trường, nếu cháu tôi đủ điểm chuẩn của nguyện vọng 2 ở một trường thuộc địa bàn Quận 6 thì có vào học ở trường trúng tuyển này không? Xin chương trình giải đáp giúp. Cám ơn.
Đinh Quang Lai - dinhquanglai@yahoo.com.vn - 60 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 5 thuộc diện thi tuyển, học sinh sẽ làm đơn đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT thuộc địa bàn thi tuyển, không được đăng ký vào các trường THPT thuộc địa bàn xét tuyển.
 
Năm học 2011 - 2012 trường THPT Mạc Đĩnh Chi có mở 6 lớp chuyên, em có thể đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nếu không trúng tuyển vẫn được xét tuyển vào lớp 10 theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.
 

Thầy cho biết khu nội trú của trường Lạc Hồng và Vĩnh Viễn có đầy đủ phương tiện hay không? An ninh và vệ sinh có đảm bảo?Trần Hữu Trung

- Thầy Hoàng Hữu Vinh:

Xin quý vị phụ huynh yên tâm về khu nội trú của chúng tôi. Ngoài sự tiện nghi và an toàn chúng tôi còn có đội ngũ các thầy cô quản nhiệm rất tận tâm, giàu kinh nghiệm, luôn theo sát, giúp đỡ học sinh.

 

Cháu tôi thi vào lớp 10 quốc lập năm học trước nhưng không đỗ. Năm nay thi lại thì có được cộng điểm ưu tiên như lần đầu không?Nguyễn Cường - nguyencuomng@yahoo.com - 46 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Chào anh Cường, con anh được đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập và các chế độ ưu tiên, khuyến khích vẫn được hưởng như lần thi đầu.
 

Con tôi đang học lớp 9, trường Colette, quận 3 và có hộ khẩu ở quận 3. Vậy cháu có được ưu tiên xét tuyển vào lớp 10 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai không? Ngày thi vào lớp chuyên của trường THTH - ĐHSP TPHCM có trùng với ngày thi lớp 10 của TP không? Cảm ơn.Nguyen Thi Kim Anh - kimanh1966@yahoo.com - 45 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 3 thuộc diện thi tuyển, em phải làm đơn đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào các trường THPT trên địa bàn thi tuyển trong đó có trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
 
Năm học 2011 - 2012 trường Trung học thực hành Đại học Sư phạm có tuyển 3 lớp 10 chuyên và được tổ chức thi vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2011. Ngày thi vào lớp 10 của thành phố là 21 và 22 tháng 6 năm 2011.
 

Tôi muốn biết nhà trường Vĩnh Viễn có cách tổ chức nội trú như thế nào? Con tôi là con gái, học giỏi và rất ngoan vì vậy tôi muốn cháu học ở môi trường tốt nhất. Vậy trường Vĩnh Viễn có đảm bảo một môi trường học tập tốt cho các cháu?Đào Văn Nghị

- Thầy Hoàng Hữu Vinh:

Xin cám ơn anh chị đã có ý định gởi đứa con  ngoan và học giỏi của mình đến trừơng THPT Vĩnh Viễn để học tập và trau dồi thêm. Xin anh chị yên tâm vì chúng tôi có khu nội trú riêng cho nam và nữ. Khu nội trú này được xây mới hoàn toàn và rất tiện nghi. Chúng tôi đảm bảo cháu sẽ có một môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt khi theo học ở trường chúng tôi.
 
 

Con tôi năm nay đang học lớp 9, cháu có tham gia các giải Hội khoẻ Phù Đổng cấp thành phố môn cầu lông và được giải nhất đôi nam nữ năm lớp 7 và giải 3 đơn nam năm lớp 9. Vậy cháu có được cộng điểm khuyến khích vào kỳ thi tuyển lớp 10 không ạ và cách cộng như thế nào? Xin Ban Tuyển Sinh cho biết. Cám ơn!Bảo Sơn - 58 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Nếu đạt giải cá nhân cấp thành phố ở năm lớp 9 thì được cộng điểm và giải này phải do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp thành phố tổ chức.
 

Tôi muốn biết rõ hai trường Vĩnh Viễn và Lạc Hồng có tuyển sinh lớp 8 và lớp 11 không? Hai con của tôi đang học tại tỉnh nhà, tôi muốn cho 2 cháu lên TPHCM học tập, liệu nhà trường có nhận không?Trần Thị Hoài Thu - thuTran58@gmail.com

- Thầy Trương Quang Ngọc:

Trường THPT Vĩnh Viễn chỉ tuyển sinh lớp 10, 11, 12 trên toàn quốc.
 
Trường THCS và THPT Lạc Hồng tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn quốc.
 
Chúng tôi cần biết về học lực và hạnh kiểm của  cháu học lớp 11 thì mới trả lời cụ thể được vì trường THPT Vĩnh Viễn chỉ nhận học sinh có học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên (nếu cháu học trung bình thì phải qua phỏng vấn để biết cháu học chưa tốt môn nào), còn cháu học sinh lớp 8 thì trường THCS và THPT Lạc Hồng đồng ý nhận .
 

Ở nguyện vọng chuyên nếu đậu nguyện vọng 1 và 2, tôi có thể chọn nguyện vọng 2 để theo học được không?Ngô Vạn Cát - doanhy@gmail.com - 15 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Nếu đã trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không xét đến nguyện vọng 2.
 

Các Thầy cô trường Lạc Hồng có thể cho con hỏi: Con đang học lớp 7 nhưng trường của con ở tỉnh An Giang. Nay con muốn lên TPHCM học Trường Lạc Hồng không biết nhà trường có nhận hay không? Điều kiện? Học phí?Lê Nguyễn Lam Phương - 13 tuổi

- Thầy Trương Quang Ngọc: Xin chào em, thầy rất cảm ơn sự quan tâm của em về trường Lạc Hồng, trường THCS và THPT Lạc Hồng tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn quốc nên trường hợp của em được nhận vào học. Sau đây là các thông tin cần biết về điều kiện, học phí, ...

 
1/Tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn quốc: Đặc biệt Tuyển sinh Lớp12+Luyện thi đại hoc (Dành cho học sinh có học lực Khá lớp 11 hoặc học lực TB nhưng có các môn Toán, Lý, Hóa có điểm TBCN > 6,5 điểm).
       
 - Nộp hồ sơ xét tuyển từ 1-6-2011
      
 - Nhập học từ 1-7 : Học sinh  làm quen với môi trường học tập mới và tạo thuận lợi cho nhà trường xác định trình độ và năng lực để xếp lớp phù hợp.
 
 -  Khai giảng: 1-8-2011
 
2/Điều kiện xét tuyển:
 
-   Đạo đức khá và Học lực trung bình khá trở lên
 
-   Phỏng vấn trực tiếp học sinh khi chưa đạt yêu cầu trên.
 
-    Phụ huynh đồng ý nội qui của trường.
 
3/ Hồ sơ nhập trường: Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.
 
4/Chế độ Miễn Giảm Học Phí: 
 
- Học sinh lớp 9 có học lực Giỏi cả năm được tuyển thẳng vào lớp 10 và giảm 20% học phí HKI; học sinh lớp 10, 11 có học lực giỏi cả năm được tuyển thẳng và giảm 30% học phí HKI; học sinh lớp 10,11 có học lực Khá cả năm được tuyển thẳng và giảm 20% học phí HKI
        
- Học sinh giỏi HK I được giảm :30% hoc phí HK II
        
 - Học sinh có học lực  khá và hạnh kiểm tốt HK I:giảm 20% học phí HKII
        
 - Là em, cháu, con của học sinh Trung Tâm LTĐH Vĩnh Viễn: Giảm 10% học phí  đóng lần đầu tiên.
 
Học sinh cấp 2 có học lực giỏi được giảm 20% học phí cả năm.
 
5/Liên hệ :  2276/5 Quốc Lô 1A,  P.Trung Mỹ Tây,  quận 12 - TP HCM

                  -  ĐT: (08) 62559109 - 0903724200.

  HỌC PHÍ + CHI PHÍ ĂN Ở :            

LỚP
NGOẠI TRÚ
BÁN TRÚ
NỘI TRÚ
6-7
1.200.000 đ
1.900.000đ
3.400.000đ
8
1.300.000đ
2.000.000đ
3.500.000đ
9-10
1.400.000đ
2.100.000đ
3.600.000đ
11
1.450.000đ
2.150.000đ
3.800.000đ
12
1.800.000đ
2.600.000đ
4.400.000đ

Xin cho biết điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trường Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức?Nguyen Viet Dang Khoa - khoalean1 - 46 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Năm học 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển 175 học sinh vào 5 lớp chuyên. Điều kiện dự tuyển:
 
Các học sinh tốt nghiệp THCS tại TPHCM (ưu tiên cho học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức) trong độ tuổi quy định và có thêm điều kiện:
 
- Tốt nghiệp THCS đạt loại Giỏi.
- Môn đăng ký vào lớp chuyên phải có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học và từ 7,0 trở lên đối với các môn Ngữ văn, tiếng Anh.
 

Con tôi có thể học tại Vĩnh Viễn lớp 10 năm học này hay không? Cháu đang học tại Lâm Đồng, học sinh khá. Xin cho biết học phí của nhà trường là bao nhiêu? Quy định đóng học phí ra sao?Trần Nguyễn Thoại Khanh

- Thầy Trương Quang Ngọc:

Xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã quan tâm về trường THPT Vĩnh Viễn.
 
Trường hợp con của anh chị, chúng tôi đồng ý nhận cháu vào học (vì cháu là học sinh khá). Học phí đóng hàng tháng vào đầu mỗi tháng tại trường học hoặc đóng vào tài khoản của nhà trường. Bảng học phí như sau:
 
HOC PHÍ + CHI PHÍ ĂN Ở
 

LỚP

MỘT BUỔI

HAI BUỔI

BÁN TRÚ

NỘI TRÚ

10

      900.000đ

1.500.000 đ

2.400.000đ

4.200.000đ

11

1.000.000đ

1.700.000đ

2.600.000đ

4.400.000đ

12

    1.200.000đ

1.900.000đ

2.800.000đ

5.000.000đ

 

Xin đại diện trường THPT Vĩnh Viễn cho biết, TT luyện thi Vĩnh Viễn và trường có liên quan gì với nhau không? Các thầy cô có thể cho biết rõ về điều kiện và quy định nhập học?

Trần Thị Mỹ Vinh - 43 tuổi

- Thầy Trương Quang Ngọc:

Trung tâm Luyện thi đại học Vĩnh Viễn và trường THPT Vĩnh Viễn, THCS -THPT Lạc Hồng có cùng ban lãnh đạo và ban giảng viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh Văn. Về điều kiện nhập học xin quí phụ huynh xem các câu trả lời trên.
 

Con tôi thi rớt tốt nghiệp cấp 3 cách nay 3 năm. Năm nay, gia đình muốn cho cháu thi lại là thí sinh tự do thì có được không? Có hạn chế tuổi không? Xin cảm ơn. tranthuylinh - 50 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Con của bạn vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT theo diện thí sinh tự do, không hạn chế tuổi. Chúc con bạn thành công trong năm 2011.
 

Xin trường THPT Lạc Hồng cho biết, nhà trường có khu nội trú không? Con tôi học ở đây có được ưu tiên gì không? Cháu vốn là học sinh giỏi cấp tỉnh.Tú Minh

- Thầy Trương Quang Ngọc:

Trường THCS và Lạc Hồng có tổ chức nội trú cho học sinh . Có 2 khu nội trú nam nữ cách biệt. Chế độ miễn giảm học phí như sau:

        - Học sinh lớp 9 có học lực Giỏi cả năm được tuyển thẳng vào lớp 10 và giảm 20% học phí HKI; học sinh lớp 10, 11 có học lực giỏi cả năm được tuyển thẳng và giảm 30% học phí HKI;  học sinh lớp 10, 11 có học lực Khá cả năm được tuyển thẳng và giảm 20% học phí HKI.

         - Học sinh giỏi HK I được giảm 30% học phí HK II.

         - Học sinh có học lực khá và hạnh kiểm tốt HK I giảm 20% học phí HKII.

         - Là em, cháu, con của học sinh Trung Tâm LTĐH Vĩnh Viễn sẽ được giảm 10% học phí  đóng lần đầu tiên.
 

Xin cho tôi biết, tuyển học sinh vào lớp 6 năm nay có xét điểm hay là theo nơi cư trú? Cháu của tôi cư trú tại phường 14, quận Bình Thạnh thi lớp 6 sẽ được vào trường nào? Xin giải thích rõ dùm điều kiện xét tuyển vào lớp 10 như thế nào?bui thi anh tuyet - anhtuyet12n@yahoo.com - 35 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện nào thì được vào học lớp 6 ở các hệ trường trên địa bàn đó (theo sự phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện). Ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn nếu đủ điểm tuyển.
 

Cho con hỏi: Tuyển sinh vào các trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa thì làm chung đề với cái trường tuyển sinh thường và thi thêm 1 môn chuyên bắt buộc dù không thi vào lớp chuyên? Xin nhờ các thầy giải đáp. Con cám ơn các thầy.Nguyễn Minh Quyền - minhquyen.nguyen@yahoo.com.vn - 15 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Em Quyền thân mến!
 
Học sinh dự thi vào các trường, lớp chuyên ngoài 3 môn thi chung đề với các học sinh dự thi vào các trường THPT khác phải dự thi thêm môn chuyên mà học sinh đăng ký.
 

Con tôi đang học lớp 9 trường THCS Hoa Lư, quận 9 nhưng hộ khẩu thường trú ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Vậy xin cho biết sẽ được xét tuyển vào trường nào, theo địa bàn sinh sống hay trường học? Trân trọng.Nguyen Viet Dang Khoa - khoalean1 - 46 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Quận 9 sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển theo sự phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận và sẽ được thông báo trong tháng 5 năm 2011.
 

Tôi có 1 đứa em hiện tại đang học lớp 9 tại 1 trường ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Nay, vì điều kiện cho phép nên gia đình tôi muốn đưa em tôi xuống TPHCM học lớp 10 ở quận Gò Vấp. Cho tôi hỏi là nếu muốn xuống TPHCM học lớp 10 thì có phải thi tuyển sinh không? Và nếu có thi thì thủ tục hồ sơ phải làm như thế nào? Ra sao? Mong được sự giúp đỡ!nguyễn tuấn lộc - tomy_teo88@yahoo.com - 30 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh phải tham gia xét tuyển hoặc thi tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Bình Phước, sau khi trúng tuyển vào lớp 10 công lập, học sinh sẽ làm thủ tục chuyển trường vào TPHCM nếu có hộ khẩu tại TPHCM.
 
Nếu như không có hộ khẩu tại TPHCM, học sinh có thể đăng ký vào học tại một trường ngoài công lập. Riêng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có nhận học sinh tốt nghiệp THCS ở các tỉnh đăng ký dự thi. Điều kiện dự thi xin vui lòng xem phần trả lời ở các câu hỏi trước.
 

Cho con hỏi: Khi rớt vào trường chuyên, điểm thi tuyển sinh chuyên sẽ được xét cho điểm thi tuyển sinh thường?Nguyễn Minh Quyền - minhquyen.nguyen@yahoo.com.vn - 15 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Nếu không trúng tuyển vào trường, lớp chuyên điểm thi sẽ được chuyển sang để xét tiếp theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.
 

Chào quý thầy cô! Cho tôi hỏi: Giả sử cuối năm con tôi đạt học sinh giỏi và cháu có thi Violympic Toán Internet cấp thành phố (cháu học lớp 5). Vậy khi tuyển vào lớp 6 công lập thì cháu có được ưu tiên không? Cảm ơn. NGUYEN MINH NHAT - japan2872@yahoo.com.vn - 37 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Nếu cháu đạt giải cấp thành phố (có giấy chứng nhận của Sở GD-ĐT cấp) hoặc đạt giải trong kỳ thi do Bộ GD-ĐT tổ chức ở năm học lớp 5 thì được cộng điểm vào điểm xét tuyển lớp 6.
 

Hộ khẩu chúng tôi ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Khi con tôi muốn xin vào trường Dân Lập Nguyễn Khuyến thì có bị mất ưu tiên xét tuyển theo địa bàn hay không?Nguyen Viet Dang Khoa - khoalean1 - 46 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 theo sự phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận nếu học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thực hiện theo phương thức xét tuyển.
 
 

Cháu tôi hộ khẩu ở quận 11. Do nhà ở chung cư Lý Thường Kiệt bị giải tỏa nên cháu về tạm trú ở phường Tân Phú, Quận 9. Vậy khi vào lớp 6 cháu có được vào trường công lập không ạ?NGUYEN MINH NHAT - japan2872@yahoo.com.vn - 38 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng liên hệ Phòng GD-ĐT Quận 9 để làm thủ tục chuyển trường.
 

Giải quyết trường hợp học sinh đủ điểm nhưng đã dư chỉ tiêu tuyển ra sao? Thí dụ trường X chỉ tiêu tuyển 300 học sinh, điểm xét tuyển NV1 từ 38 trở lên. Nộp hồ sơ xét tuyển 320 học sinh, trong đó có 20 học sinh có số điểm là 38 còn lại trên 38. Như vậy có phải 20 học sinh có điểm 38 rớt NV 1 vào trường X không? Rất mong được giải đáp. Trân trọng kính chào.Phạm Văn Hùng - tochuc2002@gmail.com.vn - 57 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn vào từng trường, nếu học sinh đạt điểm chuẩn như đã công bố thì đương nhiên là có tên trong danh sách học sinh trúng tuyển vào trường. Lưu ý: khi đã trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không xét đến nguyện vọng 2 và 3.
 

Con tôi có hộ khẩu ở khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân. Năm học tới cháu vào lớp 1 thì có được học ở trường An Lạc 1 hay không?cao quốc tuấn - tuan.quoc45@yahoo.com.vn - 40 tuổi

- Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng liên hệ Phòng GD-ĐT Quận Bình Tân để được hướng dẫn.
 

Dạ cho con hỏi học phí trường THPT Lạc Hồng là tính theo tháng hay theo năm vậy?nguyễn hoài nam - 16 tuổi

- Thầy Hoàng Hữu Vinh:

Chào em,
 
Học phí của cả hai trường THPT Vĩnh Viễn và THCS-THPT Lạc Hồng được trả lời ở trên là tính theo tháng. Rất cám ơn em quan tâm đến trường.
Chúc em thi và học tốt.
 

Sau 3 giờ giao lưu trực tuyến, Ban Tư vấn đã nhận được hàng trăm câu hỏi của bạn đọc về vấn đề tuyển sinh đầu cấp năm học 2011-2012 tại TPHCM. Hi vọng những câu trả lời đã giải đáp được băn khoăn của quý phụ huynh, học sinh. Hi vọng nhận được sự đồng hành của quý vị trong các chương trình giao lưu trực tuyến tiếp theo của Báo Người Lao Động.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo