Hội nghị có 60 bài tham luận bao gồm các vấn đề lý thuyết và ứng dụng về những lĩnh vực các thuật toán; sinh trắc học, ứng dụng sinh trắc học, phân tích dữ liệu và tìm kiếm thông tin; bảo mật máy tính... Đặc biệt, các bài báo cáo trong hội nghị lần này được Nhà Xuất bản Springer in ấn và phát hành toàn cầu.
Các đại biểu tại lễ khai mạc CISIM 2014
GS Lê Vinh Danh cho rằng Trường ĐH Tôn Đức Thắng hiện có nhiều chương trình hợp tác phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ với nhiều trường ĐH quốc tế ở Trung - Đông Âu; chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học với các trưởng nhóm là GS nước ngoài... Nhờ vậy, đến năm 2014, trường có 107 công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế (trong đó có 44 bài ISI). Mục tiêu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trở thành ĐH nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, thu hút giới học thuật thế giới đến Việt Nam thông qua việc đăng cai các hội nghị quốc tế như CISIM 2014.
Bình luận (0)