xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường thu 500.000 đồng/học sinh để làm quỹ dự phòng bắt máy lạnh

QUANG TÁM

(NLĐO)-Mỗi học sinh lớp một nộp 500.000 đồng để làm quỹ dự phòng bắt máy lạnh nếu có máy bị hư và các chi phí bảo trì, bảo dưỡng vì trường đã lắp đủ các phòng học.

Năm học mới 2020-2021, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Phú Nhuận, TP Huế (Thừa Thiên-Huế) như bị hoa mắt trước các khoản nộp. Tổng các khoản bắt buộc, tự nguyện mà một học sinh phải nộp cho trường và lớp, tiền mua sách là không dưới 4,5 triệu đồng, chưa kể tiền thuê bảo mẫu. "Mỗi lớp có một bảo mẫu và được trả tiền công 2 triệu đồng/tháng để chăm sóc các em buổi trưa ở lại bán trú. Ngoài ra còn mua áo quần, các dụng cụ học tập nữa. Năm nay cuộc sống khó khăn, việc làm bấp bênh nên đó là khoản tiền không nhỏ" – một phụ huynh than thở.

Trường thu 500.000 đồng/học sinh để làm quỹ dự phòng bắt máy lạnh - Ảnh 1.

"Nếu bắt máy lạnh mới thì làm gì có cái giá đó. 40 phòng học đã lắp đủ máy lạnh nên mỗi em lớp một nộp 500.000 đồng để làm quỹ dự phòng" - ông Quý khẳng định.

Theo thống kê, đối với khối lớp 1 riêng tiền tăng cường cơ sở vật chất bán trú 800.000 đồng/em/năm (khối lớp 3,4 là 500.000 đồng, khối lớp 5 là 300.000 đồng/em); phục vụ bán trú tháng 9 là 180.000 đồng/em; tiền ăn mỗi ngày gồm bữa chính 20.000 đồng, bữa lỡ 7.000 đồng, tiền gas nấu ăn là 1.000 đồng; vệ sinh bán trú 90.000 đồng/em/tháng; tiền điện sử dụng điều hòa 245.000 đồng/em/năm. Tiền lắp máy lạnh là 500.000 đồng/em. Ngoài ra, các em còn nộp thêm khoản an ninh trật tự 50.000 đồng/em, sách tiếng Anh 146.000 đồng, tiếng Anh tăng cường 720.000 đồng/8 tháng... "Đã có tiền phục vụ bán trú nhưng lại thu thêm tiền vệ sinh bán trú nữa. Lớp lại có bảo mẫu" – một phụ huynh khác thắc mắc.

Ông Đoàn Quý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, cho biết năm học này trường có 8 lớp 1 với 276 học sinh. Việc bán trú không bắt buộc, các em gần nhà thì phụ huynh có thể đón về buổi trưa.

Giải thích về việc thu tiền cơ sở vật chất bán trú, ông Quý nói rằng đó là tiền mua chăn màn, gối, khay đồ ăn, xà phòng... cho các em trong 1 năm học. Đồng thời năm nay trường sửa sang phòng bếp, mua sắm một số dụng cụ mới nên huy động nguồn xã hội hóa từ học sinh.

Trường thu 500.000 đồng/học sinh để làm quỹ dự phòng bắt máy lạnh - Ảnh 2.

Các em nộp 50.000 đồng tiền an ninh trật tự

Ông Quý nói rằng qua 5 năm thực hiện tất cả 40 phòng học ở trường này đã lắp đủ máy lạnh. Vì vậy, việc thu 500.000 đồng mỗi em lớp một năm nay sẽ bỏ vào quỹ chung dự phòng, cái nào hư hỏng thì thay mới, bảo trì bão dưỡng định kỳ. "Số tiền đó đảm bảo cho các em đủ mát trong 5 năm. Nếu bắt máy mới thì làm gì có cái giá đó?. Năm nay đã đủ máy nên trường mới cho phép thu chung như vậy" – ông Quý phân trần.

Riêng khoản phục vụ bán trú, theo ông Quý là để trả những người phục vụ bếp, giáo viên ở lại trông coi các em bữa trưa, công việc lau chùi, dọn dẹp. Còn khoản vệ sinh bán trú là để trả tiền đơn vị thu gom rác thải mà các em ở lại bán trú. "Bảo mẫu do yêu cầu của phụ huynh để phục vụ cho con họ như đi vệ sinh khi ở lại bán trú" – ông Quý nói thêm.

Để làm rõ, phóng viên đã đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND TP Huế liên quan đến những khoản thu trên của Trường Tiểu học Lê Lợi. Và được biết hiện UBND TP Huế đang tiến hành kiểm tra, xác minh các khoản thu tại trường này để có cơ sở phản hồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo